Khơi thông nguồn vốn cho hợp tác xã nông nghiệp

Tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp được coi là “mắt xích” quan trọng, kết nối gần 10 triệu hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Chủ trương của Đảng, Nhà nước xác định việc tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn và hiện đại.
Nguồn vốn vay được Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đầu tư hiệu quả.
Nguồn vốn vay được Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đầu tư hiệu quả.

Tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực còn không ít hạn chế do thiếu nguồn lực tài chính để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất bài bản; chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt, hỗ trợ người nông dân trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản.

Nhu cầu nguồn vốn lớn

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hiện có 7 thành viên với hơn 60 hộ liên kết chuyên sản xuất các loại rau, củ, quả tiêu chuẩn VietGAP; mỗi ngày cung ứng ra thị trường gần 10 tấn rau, củ, quả các loại. Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác xã đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi các sản phẩm rau ăn lá từ tiêu chuẩn an toàn sang quy trình sản xuất hữu cơ, hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu nêu trên, hợp tác xã cần nguồn vốn tương đối lớn đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, công nghệ tưới nước, bón phân khép kín theo tiêu chuẩn GlobalGAP… và hệ thống nhà kho đông lạnh, xưởng sơ chế có thể bảo đảm chất lượng nông sản sau thu hoạch, đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến Mai Văn Khẩn cho biết, việc huy động nguồn vốn tín dụng để chuyển đổi mô hình sản xuất của đơn vị diễn ra khá thuận lợi nhờ mối liên kết chặt chẽ với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, hợp tác xã cũng nhận được sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước trong tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, dù dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhưng thời hạn cho vay đối với các dự án sản xuất nông nghiệp hiện nay thường chỉ kéo dài từ 1-2 năm, trong khi để đầu tư một hệ thống nhà kính hiện đại thường phải mất từ 5-7 năm mới thu hồi được vốn. Đây là bài toán khó mà không phải đơn vị nào cũng có thể mạnh dạn vay vốn.

Thành lập từ năm 2012, Hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội áp dụng mô hình sản xuất và chăn nuôi theo chuỗi khép kín. Để thích nghi với sự thay đổi của thị trường, hợp tác xã đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm. Giám đốc Hợp tác xã Tạ Việt Hùng cho biết, đơn vị đang có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng nhận thức được khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để đầu tư sản xuất.

Trên thực tế, không phải dự án, mô hình sản xuất nào cũng có thể cầm chắc phần thắng ngay từ khi lập dự án đầu tư, vay vốn; giá trị tài sản thế chấp thuộc các dự án thường thấp và bị hạn chế thời hạn cho vay nên phần lớn hợp tác xã, kinh tế tập thể gặp khó trong duy trì và mở rộng sản xuất nếu chỉ sử dụng nguồn vốn tự có chỉ ở mức dưới 20% (số liệu từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam).

Chính phủ đang triển khai 8 nhóm chính sách hỗ trợ cho tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Cả 8 nhóm chính sách này đã được thể chế hóa trong Luật Hợp tác xã năm 2023. Trong đó, Chính phủ đặc biệt quan tâm, thúc đẩy thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng và trang thiết bị. Bởi yếu tố quan trọng để hợp tác xã phát triển bền vững là phải gia tăng được quy mô tài sản chung không chia. Hiện nay, quy mô này của các hợp tác xã ở nước ta hầu hết còn rất nhỏ; dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng chính sách gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) Đặng Văn Thanh

Theo Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Lê Quang Vinh, đơn vị đang tài trợ vốn cho hơn 50 hợp tác xã với tổng dư nợ tín dụng là gần 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đối với khách hàng là hợp tác xã khoảng 5%; trong khi tỷ lệ nợ xấu cho toàn bộ nền kinh tế chỉ chiếm khoảng 1%. Đây là nguyên nhân khiến ngân hàng tỏ ra dè dặt khi phê duyệt các hồ sơ vay vốn của hợp tác xã, tổ chức kinh tế tập thể.

Cần chính sách hỗ trợ

Để tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần sự hỗ trợ từ Nhà nước trong việc tăng thêm nguồn lực trong hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Bên cạnh đó, hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần sớm có phương án tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế hữu hiệu, bảo đảm nguồn vốn vay, tránh tình trạng cho vay tràn lan, không hiệu quả, gây thất thoát ngân sách.

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) Đặng Văn Thanh cho biết, Chính phủ đang triển khai 8 nhóm chính sách hỗ trợ cho tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Cả 8 nhóm chính sách này đã được thể chế hóa trong Luật Hợp tác xã năm 2023. Trong đó, Chính phủ đặc biệt quan tâm, thúc đẩy thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng và trang thiết bị. Bởi yếu tố quan trọng để hợp tác xã phát triển bền vững là phải gia tăng được quy mô tài sản chung không chia. Hiện nay, quy mô này của các hợp tác xã ở nước ta hầu hết còn rất nhỏ; dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng chính sách gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, hợp tác xã cần nguồn vốn tương đối lớn đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, công nghệ tưới nước, bón phân khép kín theo tiêu chuẩn GlobalGAP… và hệ thống nhà kho đông lạnh, xưởng sơ chế có thể bảo đảm chất lượng nông sản sau thu hoạch, đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Luật hợp tác xã năm 2023 với nhiều điểm mới được cho là đã giải được phần nào cơn khát về vốn của hợp tác xã, tổ chức kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết, hình thức cho vay nội bộ giữa các hợp tác xã và quy định góp vốn giữa các thành viên được tăng tối đa từ 20% lên 30%, thậm chí lên 40% đối với doanh nghiệp, góp phần giải quyết nguồn lực tài chính nội bộ của hợp tác xã. Đối với các kênh cho vay, Chính phủ đã phân bổ cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 1.000 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tín dụng cho các tổ chức hợp tác xã thành viên.

Như vậy, với những điểm mới của Luật hợp tác xã, sự vào cuộc của Chính phủ trong chỉ đạo hệ thống ngân hàng chính sách, tổ chức tín dụng linh hoạt các hình thức, thời hạn và tài sản thế chấp đối với các khoản vay đầu tư mở rộng sản xuất của hợp tác xã. Đây cũng chính là mục tiêu mà ngành nông nghiệp hướng tới; và mô hình hợp tác xã, tổ chức kinh tế tập thể không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành lên hơn 3% vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.