Phấn đấu có nhiều hơn hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hợp tác xã nông nghiệp thành đạt

Phát biểu tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tối 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Phải có tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm mới, động viên, cổ vũ, tạo điều kiện để có nhiều hơn nữa hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hợp tác xã nông nghiệp thành đạt, làm nòng cốt tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng nông thôn trong cả nước, nhất là ở vùng miền núi khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Bằng công nhận và Cúp vinh danh cho các nông dân Việt Nam xuất sắc. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Bằng công nhận và Cúp vinh danh cho các nông dân Việt Nam xuất sắc. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cá nhân, tập thể tiêu biểu được tôn vinh cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều người khác để có thêm nhiều nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều Hợp tác xã nông nghiệp thành công, phát triển, để cùng cộng đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Lấy người nông dân làm chủ thể, là trung tâm

Tại buổi lễ được tổ chức đúng dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024), Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh"; và nhấn mạnh: lời chỉ dạy của Bác đã và đang được hiện thực hoá ở nông thôn khắp các vùng miền của Tổ quốc và đó luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 19 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ: Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, từ đó đặt ra yêu cầu, mục tiêu là: nông dân và cư dân nông thôn phát triển toàn diện, văn minh, có trình độ và thu nhập cao; vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu năm 2024 có nhiều đổi mới, sáng tạo với tinh thần lấy người nông dân làm chủ thể, là trung tâm.

Qua nghe báo cáo và xem phim tư liệu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” diễn ra phong phú và sôi nổi, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Các điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay là những đại diện tiêu biểu nhất trong hàng triệu nông dân của cả nước, là những tấm gương người thật, việc thật, đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có sáng kiến, phát minh được ứng dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Hội Nông dân Việt Nam, của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp của cả nước.

Cho rằng đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức phải quyết tâm vượt qua; Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị quán triệt tinh thần trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là: thống nhất xác định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội gợi mở một số nội dung trọng tâm, theo đó: Hội Nông dân các cấp chú trọng hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ số, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thông minh; nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết hợp dịch vụ, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới; xây dựng, phát triển và gìn giữ thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ.

Nội dung quan trọng nữa được Chủ tịch Quốc hội đề cập, đó là: Hội Nông dân các cấp thường xuyên quan tâm nguyện vọng của nông dân, nắm bắt thực tiễn để kịp thời hỗ trợ, nhất là các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai vừa qua gây ra; tạo động lực để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và nội lực của mỗi gia đình; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân sát cánh cùng giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Với truyền thống 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng, Nhà nước tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục tự tin, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa, có các giải pháp thiết thực, hiệu quả cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận cho các Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu.
Trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận cho các Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, hình thành chuỗi sản xuất đa giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định: Việc tổ chức vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu là vinh danh ý chí tự lực, tự cường, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về "Mẫu hình người nông dân mới; Hợp tác xã kiểu mới" với 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.