Khôi phục quan hệ

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington và chính quyền lâm thời Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự. Thông tin tích cực về bước cải thiện trong quan hệ giữa Washington và Caracas giúp người dân khu vực trút bỏ được gánh nặng và sự âu lo kéo dài nhiều tháng qua.

Biếm họa: DJAMEL LOUNIS
Biếm họa: DJAMEL LOUNIS

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên đã đạt thỏa thuận tái lập các kênh quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh việc nối lại quan hệ sẽ tạo điều kiện để Washington và Caracas hợp tác trong nỗ lực đưa Venezuela vượt qua giai đoạn khủng hoảng, cũng như hỗ trợ lộ trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia Nam Mỹ. Quyết định trên được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Hồi tháng 1 năm nay, cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch chớp nhoáng gây chấn động thế giới, dẫn tới sự thay đổi lớn trong cục diện chính trị ở Caracas. Sau khi chính quyền lâm thời Venezuela được thành lập, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela dần được nối lại thông qua các cuộc tiếp xúc và đàm phán song phương.

Cùng với việc khởi động lại quan hệ ngoại giao, “xứ cờ hoa” cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế với quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn thứ sáu Nam Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright gần đây có chuyến công du Caracas nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực dầu mỏ. Tiếp đó, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Năng lượng quốc gia của Mỹ, đã có chuyến thăm Venezuela kéo dài hai ngày vào giữa tuần trước.

Hai chuyến thăm liên tiếp của hai quan chức phụ trách lĩnh vực năng lượng và dầu mỏ của Mỹ là động thái mới nhất cho thấy sự quan tâm của nền kinh tế số một thế giới tới lĩnh vực dầu khí nói riêng và các mỏ khoáng sản dồi dào nói chung của Venezuela. Nhân dịp chuyến thăm, Bộ trưởng Burgum hồ hởi thông báo chính quyền lâm thời Venezuela đã cam kết bảo đảm an ninh cho các công ty khai khoáng nước ngoài muốn đầu tư vào nước này. Ông Burgum đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Mỹ và Venezuela là “không giới hạn”, nhấn mạnh những cơ hội to lớn cho hợp tác giữa Washington và Caracas trong giai đoạn mới.

Phát biểu ý kiến tại Thủ đô Caracas sau cuộc gặp Tổng thống lâm thời nước chủ nhà Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Burgum nhấn mạnh, Venezuela là quốc gia rất giàu tài nguyên, không chỉ về dầu khí mà còn về các khoáng sản quan trọng. Theo ông, khả năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Bộ trưởng Burgum thông báo rằng, hơn 20 công ty khai khoáng Mỹ đã tháp tùng ông tới Caracas và sẵn sàng triển khai các dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD tại Venezuela. Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela Laura Dogu cho biết, mục tiêu của chuyến thăm là phát triển một ngành khai khoáng “hợp pháp” và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn đối với các khoáng sản quan trọng.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, ngoài các loại khoáng sản quý như vàng, kim cương và coltan - loại khoáng chứa kim loại được sử dụng trong điện thoại di động, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử khác. Chính quyền Tổng thống lâm thời Rodriguez cũng đang tiến hành cải cách ngành dầu khí nhằm thu hút đầu tư nước ngoài với sự hỗ trợ từ Mỹ, đồng thời chuẩn bị sửa đổi luật khai khoáng để cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tham gia khai thác khoáng sản và đất hiếm. Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela thông báo đã ký kết các hợp đồng cung cấp dầu mới với Mỹ. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, đến nay PDVSA đã xuất khẩu hơn 80 triệu thùng dầu thô sang Mỹ. Những thỏa thuận năng lượng mới ký kết được đánh giá là kịp thời đối với Washington trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể giảm mạnh do xung đột bùng phát tại Trung Đông.

Ngoài ngoại giao và năng lượng, khoáng sản, hợp tác giữa Mỹ và Venezuela cũng “phủ sóng” sang lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải Mỹ vừa cho phép Công ty Envoy Air - công ty con của Hãng hàng không American Airlines - khai thác các chuyến bay thẳng hằng ngày từ Miami tới Caracas và Maracaibo trong thời hạn hai năm. Việc American Airlines nối lại đường bay thẳng tới Venezuela, vốn bị ngừng từ năm 2019, được cho là sẽ tạo điều kiện để người dân hai nước đoàn tụ với gia đình và thúc đẩy hoạt động thương mại song phương.

Theo nhận định của giới quan sát quốc tế, động thái Mỹ chìa cái bắt tay với Venezuela chỉ là hành động diễn ra sớm hay muộn, bởi “xứ cờ hoa” không dễ bỏ qua những mỏ tài nguyên phong phú của Caracas. Trong bối cảnh xung đột bùng phát tại Trung Đông khiến giá dầu cũng như chi phí vận tải biển tăng vọt, việc “nắm giữ” được các mỏ dầu khí và khoáng sản dồi dào của một quốc gia ngay khu vực Mỹ latin như Venezuela sẽ giúp chính quyền Washington yên tâm trước những biến động khó lường toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Biếm họa: ALEX FALCO CHANG

Thách thức lớn của “lục địa đen”

Chính phủ các quốc gia châu Phi cùng nhiều tổ chức y tế thế giới đang nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn dịch Ebola lan rộng. Tuy nhiên, nhiều khó khăn và trở ngại trong công tác chống dịch đang đe dọa sự hợp tác của các cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia.

Biếm họa: ALAA ALLAGTA

Không nhiều hy vọng

Ngày 2/6, Israel và Lebanon đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới kéo dài hai ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Tuy nhiên, tình hình chiến sự trên thực địa vẫn rất căng thẳng, với các cuộc tấn công đáp trả của Israel và lực lượng Hezbollah.

Biếm họa: TOONSMAG

Sự ủng hộ quan trọng

Nhiều kế hoạch được đánh giá là táo bạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri. Đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tổ chức McLaughlin & Associates mới thực hiện với sự tham gia của 1.000 người. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri Mỹ đối với chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa năm nữa.

Biếm họa: SIMON REGIS

Triển vọng mong manh

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho rằng vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong vài ngày tới. 

Biếm họa: PETER SCHRANK

Chiến lược giảm rủi ro

Với một loạt thỏa thuận thương mại ký kết với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy toàn diện và mạnh mẽ các mối quan hệ kinh tế chiến lược với khu vực.

Biếm họa: JINDING

Cú sốc nguồn cung

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá dầu mỏ liên tục tăng cao, LHQ vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể leo thang mạnh.

Biếm họa: LATUFF

Điểm sáng hiếm hoi

Israel và Lebanon tuần qua tiếp tục tiến hành đàm phán tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ) nhằm tìm kiếm cơ hội chấm dứt căng thẳng leo thang. Dù cánh cửa hòa bình vẫn chưa thể mở ra song hai bên cũng đã đạt thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

Tổng thống Macron (giữa) tại Thủ đô Nairobi của Kenya. Ảnh: AFP

Tìm lại vị thế

Hội nghị Thượng đỉnh “Africa Forward” (Châu Phi Tiến bước) diễn ra từ ngày 11 đến 12/5 tại Thủ đô Nairobi của Kenya được xem là dấu mốc khép lại gần một thập niên đầy biến động trong quan hệ giữa Pháp và châu Phi dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron.

Một phiên thảo luận của các nhà lãnh đạo ASEAN. Nguồn: THE ASEAN SECRETARIAT

ASEAN chủ động kiến tạo tương lai

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa kết thúc tại Cebu (Philippines), đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hiệp hội về chủ động thích ứng trong kỷ nguyên mới.

Biếm họa: ALAA ALLAGTA

Nút thắt khó gỡ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia đối thoại với Mỹ trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính áp đặt. Trong khi đó, Mỹ cũng đã bày tỏ thiện chí đàm phán khi tạm thời ngừng chiến dịch hộ tống tàu qua Eo biển Hormuz nhằm tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Iran.

Biếm họa: NIELS BO BOJESEN

Le lói tín hiệu tích cực

Phong trào Hồi giáo Hamas gửi thông điệp tích cực về các cuộc đàm phán hòa bình liên quan Dải Gaza với các nhà trung gian hòa giải quốc tế. Phản hồi của nhóm vũ trang này được giới quan sát đánh giá cao, coi đây là cơ hội chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải.

Biếm họa: ALAA ALLAGTA

Áp lực gia tăng

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng.

Biếm họa: NAYER TALAL NAYER

Bài toán nan giải

Gần 8.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư toàn cầu trong năm 2025, đặc biệt là tới châu Âu, cho thấy hành trình tìm kiếm an toàn hoặc cơ hội sống tốt hơn tiếp tục là một trong những chuyến đi nguy hiểm nhất đối với hàng chục nghìn người trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc (bên trái) và Ấn Độ cam kết thúc đẩy mạnh hợp tác. Ảnh: THE KOREA TIMES

Tầm nhìn chiến lược Hàn Quốc-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (từ ngày 19 đến 21/4) được cả hai bên đánh giá đạt kết quả mang tính đột phá. Không chỉ củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt Hàn Quốc-Ấn Độ, hai nước còn xác lập tầm nhìn chiến lược mới về quan hệ “Đối tác hướng tới tương lai” giữa hai nước.

Biếm họa: SIMON REGIS

Thỏa thuận bất ngờ

Israel và Lebanon cuối tuần qua bất ngờ đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được ký kết sau hơn một tháng bùng phát xung đột, được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.

Biếm họa: LIU RUI

Ba kịch bản với kinh tế toàn cầu

Tại Hội nghị mùa xuân năm 2026 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ), lãnh đạo hai định chế tài chính lớn nhất thế giới cảnh báo triển vọng tăng trưởng toàn cầu sẽ suy giảm, thậm chí rơi vào suy thoái nếu cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn và kéo dài.

Cảnh sát Colombia thu giữ lượng lớn ma túy sau một chiến dịch truy quét. Ảnh: NBC News

Căng thẳng thương mại Colombia-Ecuador leo thang

Căng thẳng thương mại giữa Colombia và Ecuador gia tăng nhanh chóng, khởi nguồn từ các tranh chấp nhỏ về kỹ thuật leo thang thành cuộc “xung đột toàn diện” với các mức thuế mang tính trừng phạt khắc nghiệt. Lo ngại tác động tới dòng chảy thương mại, các nước trong khu vực nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Biếm họa: FAHD BAHADY

Nguy cơ bất ổn an ninh lương thực toàn cầu

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) nhận định, cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt với những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực, phân bón và năng lượng.

Biếm họa: JAWAD MORAD

Cú sốc liên kết

Ủy ban Kinh tế - Xã hội LHQ khu vực Tây Á (ESCWA) cảnh báo việc giá lương thực toàn cầu tăng 20% có thể đẩy thêm năm triệu người ở các nước Arab có thu nhập thấp và trung bình vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Quan ngại của ESCWA là không thừa trong bối cảnh xung đột ở Tây Á đang không ngừng leo thang.

Biếm họa: SANOUNI IMAD

Giá đắt phải trả

LHQ cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông đang gây ra những tổn thất kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đối với thế giới Arab, đồng thời tạo “hiệu ứng domino” có thể làm suy yếu kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều nước đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được ngừng bắn và kiến tạo hòa bình.

Biếm họa: FAHD BAHADY

Khoét sâu rạn nứt

Giới phân tích chính trị Lebanon nhận định rằng, trong số các cuộc khủng hoảng mà nước này trải qua kể từ cuộc nội chiến giai đoạn 1975-1990, cuộc chiến giữa lực lượng Hezbollah và Israel bùng phát do xung đột tại Iran là cuộc khủng hoảng gây bất ổn nhiều nhất.

Biếm họa: PARESH NATH

Ngoại giao năng lượng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, buộc nhiều quốc gia phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường năng lượng.

Biếm họa: MUZAFFAR YULCHIBOEV

Sứ mệnh bất khả thi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đã yêu cầu các quốc gia cử tàu chiến tham gia bảo vệ và khai thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng khi hoạt động hàng hải tại khu vực này gần như tê liệt.

Biếm họa: AGO

Trụ cột năng lượng toàn cầu

Trong bối cảnh giá dầu leo thang do xung đột Trung Đông và nguồn năng lượng ngày càng trở nên khó đáp ứng nhu cầu, dù còn những rủi ro song nhiều quốc gia đang quay trở lại với điện hạt nhân, coi đây như một trụ cột chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng về lâu dài.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bên trái) gặp gỡ Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: REUTERS

Xích lại gần hơn

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 2 đến 4/3. Chuyến công du kéo dài ba ngày tới “đảo quốc sư tử” được đánh giá là thành công vượt mong đợi, giúp Seoul xích lại gần hơn với quốc gia Đông Nam Á.