Kết quả khảo sát cho thấy, có 59% số người được hỏi ủng hộ Quốc hội Mỹ cấp ngân sách để mở rộng xây dựng các công trình an ninh tại khu phức hợp Nhà Trắng. Theo giới quan sát, kết quả này cho thấy Tổng thống Trump đang có vị thế chính trị thuận lợi về vấn đề an ninh, đặc biệt sau vụ nổ súng gần khu vực Nhà Trắng cách đây hơn một tuần. Liên quan bầu cử, khoảng 56% số cử tri ủng hộ Thượng viện Mỹ tiếp tục thúc đẩy chương trình SAVE America Act - dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi đăng ký bầu cử và xuất trình giấy tờ có ảnh khi đi bỏ phiếu; 82% số người được hỏi cho rằng chỉ công dân Mỹ mới có quyền tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.
Về vấn đề nhập cư, 58% ủng hộ vấn đề quyền công dân theo nơi sinh chỉ nên áp dụng đối với con của công dân Mỹ hoặc người thường trú hợp pháp. Gần 75% số người được hỏi nêu rõ người nhập cư cần học tiếng Anh và hòa nhập các giá trị truyền thống của Mỹ. Trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, 81% cho rằng chống lãng phí, gian lận và tham nhũng phải là ưu tiên hàng đầu của chính quyền “xứ cờ hoa”; 83% ủng hộ việc thiết lập hệ thống thường trực nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trước khi ngân sách liên bang được giải ngân. Khoảng 70% nhận định cắt giảm gian lận trong chính phủ là biện pháp trực tiếp nhất để giảm chi phí sinh hoạt và áp lực giá cả.
Cuộc khảo sát được tiến hành trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế số một thế giới đang đối mặt thách thức kép, gồm lạm phát cao và tăng trưởng thấp. Theo số liệu Chính phủ Mỹ công bố cuối tháng 5, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong tháng 4 đã tăng vọt 3,8% so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 3,5% của tháng 3. Bộ Thương mại Mỹ đánh giá đây là tốc độ tăng hằng năm cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2023. Chỉ số PCE lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) cũng tăng 3,3% trong giai đoạn này.
Giới phân tích nhận định các số liệu này hoàn toàn trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tại Phố Wall, cho thấy hệ lụy từ cuộc xung đột Trung Đông đã và đang tác động tiêu cực đến người dân Mỹ. Đà tăng của lạm phát thời gian qua chủ yếu xuất phát từ chi phí năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài. Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - bị “đóng băng” đã đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh, qua đó làm gia tăng áp lực giá cả trên diện rộng. Trước những khó khăn và thách thức không nhỏ này, Bộ Thương mại Mỹ đã phải hạ dự báo tăng trưởng GDP quý II xuống còn 1,6%, thấp hơn mức ước tính 2% đưa ra tháng trước. Bộ này giải thích việc điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm chủ yếu phản ánh sự yếu đi của hoạt động đầu tư doanh nghiệp và chi tiêu tiêu dùng.
Nhận định về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho rằng, đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng lớn nếu chính quyền Tổng thống Trump kéo giá xăng tại Mỹ xuống khoảng 3 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trước ngày bầu cử. Theo ông Gingrich, nếu giá nhiên liệu giảm dần từ dịp Quốc khánh Mỹ 4/7 thì sẽ là một lợi thế lớn cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Bởi khi đó, cử tri “xứ cờ hoa” sẽ hoàn toàn tin tưởng vào uy tín của đảng Cộng hòa, cũng như sự điều hành của chính quyền Tổng thống Trump.
Rõ ràng, để hạ nhiệt giá năng lượng, điều cần nhất hiện nay là “mở cửa” trở lại Eo biển Hormuz. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran. Những ngày qua, chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh đàm phán với Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giảm căng thẳng. “Ông chủ” Nhà Trắng đưa ra điều kiện Tehran phải rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz và không được thu phí qua lại tuyến hàng hải này, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Mọi người dân trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, cũng đang mong mỏi Washington và Tehran sớm đạt được thỏa thuận hòa bình, qua đó xua tan những đám mây u ám đang bao phủ mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, du lịch…