Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 7/8, Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo, Trường đại học VinUni phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại đặc khu Côn Đảo” với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trước năm 1975, Côn Đảo là "địa ngục trần gian” với biết bao xương máu của chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã đổ xuống trên vùng đất này. Sau 50 năm, Côn Đảo thật sự lột xác, từ “địa ngục trần gian” trở thành thiên đường du lịch.

Côn Đảo hiện nay được được gọi là đặc khu Côn Đảo, sau khi sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh mới, là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia và quốc tế. Theo đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, khi còn thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo địa phương đã xây dựng nhiều chương trình chuyển đổi xanh tại Côn Đảo.

Đặc biệt, từ năm 2023, Côn Đảo đã được chọn làm nơi để triển khai đề án phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và đến nay đã hoàn thành 15/19 tiêu chí được giao. Để “thiên đường” này thật sự phát triển bền vững cần có những giải pháp, kế hoạch cụ thể, phù hợp.

Tại hội, các đại biểu, chuyên gia đã trình bày các tham luận về các nội dung: chuyển đổi xanh cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phát thải thấp tại Đặc khu Côn Đảo; nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững Côn Đảo đến năm 2030; Phát triển giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trường đại học VinUni, cho biết, chúng ta cần định vị Côn Đảo với sứ mệnh là hòn đảo di sản carbon thấp đẳng cấp quốc tế. Để chuyển đổi xanh Côn Đảo thành công, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thục Anh xác định 4 trụ cột chính đó là: giao thông xanh, năng lượng xanh, kinh tế biển xanh, du lịch chất lượng cao.

Theo các chuyên gia, Côn Đảo là một thí dụ điển hình cho thách thức về cung cấp năng lượng cho các đảo xa đất liền như: chi phí tạo ra năng lượng cao, công nghệ lạc hậu sẽ gây ô nhiễm môi trường

1-dsc-3363.jpg
Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việc Côn Đảo sẽ được hòa lưới điện quốc gia vào tháng 9 năm nay đánh dấu bước chuyển mình quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Côn Đảo. Tại hội thảo, các nhà khoa học cho rằng, khi có điện lưới, Côn Đảo cần điện hóa (xe điện) thay cho năng lượng hóa thạch; phát triển năng lượng tái tạo ở các khu công cộng, công ích, trung tâm du lịch, cho phép tích hợp năng lượng tái tạo vào điện lưới…

Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông công cộng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Côn Đảo giống như nhiều khu du lịch khác đang đối diện với nguy cơ khách du lịch tập trung đông dẫn đến quá tải về hạ tầng giao thông, sẽ khiến gia tăng ô nhiễm không khí nhất là ở những điểm tập trung.

Việc phát triển mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt năng lượng xanh là một giải pháp kỹ thuật quan trọng để phát triển giao thông xanh tại Côn Đảo.

Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông công cộng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Phạm Vương Bảo đề xuất cần có nhiều chính sách về về hành chính, kỹ thuật, kinh tế để phát triển giao thông xanh tại Côn Đảo như: có thể ban hành quy định về lộ trình áp dụng chuẩn khí thải xe ô-tô, xe mô-tô, xe gắn máy tham gia giao thông; thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; ban hành quy định về thu phí xe lưu thông vào khu vực phát thải thấp; khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi cá nhân, hộ gia đình thực hiện chuyển đổi phương tiện cơ giới xe máy từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh…

“Đặc biệt, việc phát triển mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt năng lượng xanh là một giải pháp kỹ thuật quan trọng để phát triển giao thông xanh tại Côn Đảo. Dự kiến, Côn Đảo sẽ có 6 tuyến xe buýt phục vụ cho người dân, du khách trong thời gian tới”, ông Phạm Vương Bảo nhấn mạnh.

Phấn đấu đến năm 2030, với các giải pháp tập trung vào năng lượng sạch, giao thông xanh, công nghệ xử lý rác hiện đại và du lịch thông minh, đặc khu Côn Đảo có khả năng trở thành mô hình kinh tế xanh toàn diện hàng đầu cho đảo Việt Nam và Đông Nam Á.

Theo Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Viện sẽ nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến tại hội thảo nhằm hoàn thiện các đề án chuyển đổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tham mưu cho Thành phố xây dựng chiến lược phát triển Côn Đảo trong bối cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.