Khởi công dự án hơn 800 căn nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 8/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh.

Khởi công Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, có quy mô 864 căn hộ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Khởi công Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, có quy mô 864 căn hộ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 998 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Công trình xây dựng trên khu đất có quy mô 12.000m2, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Công trình xây dựng 3 khối chung cư gồm B1, B2 và B3 với tổng số 864 căn hộ; có chiều cao 20 tầng. Mỗi khối nhà bao gồm loại hình nhà ở kết hợp thương mại và dịch vụ. Diện tích căn hộ trung bình từ 40m2 đến 76m2.

Người dân khi được bố trí tái định cư ở đây có thể chọn lựa nhiều loại hình căn hộ từ 1-3 phòng ngủ.

cong-trinh-nha-o-xh-phan-chu-trinh-6675.jpg
Khu đất đầu tư Dự án nhà ở xã hội Phan Chu Trinh có diện tích 12.000m2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Chủ đầu tư cho biết, Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh được thành phố quyết định đầu tư trong bối cảnh thành phố đang tập trung nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa các chương trình chỉnh trang đô thị về đích. Quan trọng hơn nhu cầu được tái định cư gần với nơi ở cũ là chính đáng và cũng là giải pháp hợp lòng dân để đạt được sự đồng thuận cao về chỉnh trang đô thị.

Dự kiến công trình hoàn thành sau khoảng 2 năm xây dựng, đưa vào hoạt động vào cuối năm 2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: Công trình có ý nghĩa quan trọng vì đáp ứng trực tiếp nhu cầu tái định cư cho dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Thành phố yêu cầu công trình sau đầu tư phải bảo đảm về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, kết nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu (y tế, giáo dục, văn hoá...).

“Đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công cố gắng rút ngắn thời gian thi công hoàn thành vào cuối 2026 để sớm có nhà ở bố trí tái định cư, đúng ý nghĩa là công trình điểm về nhà ở xã hội. Tạo mọi điều kiện để người dân được thụ hưởng hạ tầng có chất lượng cao”, ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đã đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Gò Vấp (cũ).

pct-bui-xuan-cuonggkien-tra-da-9110.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đi kiểm tra tiến độ thi công công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm sáng 8/8. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Trước đó, vào tháng 5, thành phố đã khởi công gói thầu xây lắp X-03 (đoạn qua quận Gò Vấp) thuộc Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Chủ đầu tư-Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố đã lên kế hoạch khởi công dự án đoạn qua khu vực quận Bình Thạnh (cũ) vào tháng 9 năm nay và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2028.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.