Khí thế mới từ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ khẳng định ý chí đoàn kết, niềm tin son sắt, quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển mà còn tạo động lực mới, khí thế mới, hành động quyết liệt hiện thực hóa nghị quyết trong cuộc sống ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 khẳng định tầm nhìn xa, khát vọng lớn.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 khẳng định tầm nhìn xa, khát vọng lớn.

Thực hiện ngay chương trình hành động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải cụ thể, toàn diện, bám sát thực tiễn của địa phương; từng nhiệm vụ cần rõ nội dung, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, sản phẩm đầu ra với các chương trình, đề án, dự án thiết thực, khả thi, có thứ tự ưu tiên để triển khai hiệu quả.

Quán triệt tinh thần ấy, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau Đại hội, tất cả tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ khẩn trương nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền các văn kiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, biến tinh thần nghị quyết thành quyết tâm, biến quyết tâm thành hành động, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm chủ động xây dựng Chương trình hành động gồm 34 chương trình, 46 dự án gắn với nguyên tắc “6 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực) được Đại hội nhất trí thông qua. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Phải thực hiện nghiêm phương châm “nói đi đôi với làm”, vận dụng sáng tạo nghị quyết phù hợp điều kiện đặc thù của từng ngành, từng địa bàn.

Tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” lan tỏa mạnh mẽ. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh gắn với chương trình hành động của cấp mình. Đích đến cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể hóa nghị quyết trong thực tiễn

Một điểm thuận lợi quan trọng là Đồng Nai đã từng bước triển khai nền nếp mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, giúp nghị quyết thấm sâu tới cơ sở. Tại phường Trấn Biên, đơn vị có quy mô lớn hàng đầu của tỉnh, không khí đưa nghị quyết vào cuộc sống sôi động, khẩn trương. Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của tỉnh được gắn kết chặt chẽ với chương trình hành động của Đảng bộ phường, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người dân.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên khẳng định: “Họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu, nhiều kết quả; ít thủ tục, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”. Từ quyết tâm ấy, cả hệ thống chính trị phường chung sức, chung lòng xây dựng đô thị trung tâm hiện đại, văn minh, bền vững. Theo đó, các dự án trọng điểm đang được tập trung thực hiện gồm: chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; xây dựng đường ven sông Đồng Nai; tuyến đường trục trung tâm từ Võ Thị Sáu đến Đặng Văn Trơn; phát triển Khu đô thị Hiệp Hòa.

Ở Nam Cát Tiên, đồng chí Hoàng Minh Trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, nghị quyết đại hội với ba lĩnh vực đột phá trọng tâm đã tạo sự phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai nghị quyết tới từng khu, ấp thuận lợi hơn, lan tỏa tinh thần đồng lòng để góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Tại xã Phú Vinh, đồng chí Đào Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nhấn mạnh: “Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh toàn diện, đầy đủ, là cơ sở quan trọng để xã vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế; tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho nhân dân, góp phần đưa nghị quyết đi vào đời sống một cách thực chất”.

Không chỉ ở cấp cơ sở, các sở, ngành của tỉnh cũng khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Phạm Văn Trinh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông tin, ngay sau Đại hội, ngành đã quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, tổ chức Ngày hội Khoa học sáng tạo chuyển đổi số năm 2025 với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, qua đó gắn kết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới mạnh mẽ, rút ngắn lộ trình phát triển, đưa quyết sách của Đảng thành động lực thực tiễn.

Với ý chí và khát vọng phát triển, Đồng Nai xác định ưu tiên chiến lược là xây dựng tỉnh phát triển xanh, hiện đại, văn minh, giàu mạnh, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.