Khảo sát việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 8/4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Đại học Kinh tế quốc dân để khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 94-KL/TW.
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Nội dung khảo sát tập trung vào việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai học tập lý luận chính trị; hiệu quả quán triệt, tổ chức thực hiện các chương trình lý luận chính trị trong nhà trường; chất lượng đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy; xây dựng, thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị.

Đoàn công tác cũng kết hợp nghe báo cáo, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, trao đổi thảo luận và trực tiếp dự giờ một số giảng viên để có cái nhìn thực chất, toàn diện, qua đó làm rõ những vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 94, gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: Công tác giảng dạy lý luận chính trị luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc trường. Đại học Kinh tế quốc dân đã thành lập riêng khoa Lý luận chính trị để đảm nhiệm công tác đào tạo lý luận chính trị cho sinh viên, học viên. Đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đều đạt chuẩn trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, luôn chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo tại hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo tại hội nghị.

Một trong những thuận lợi nổi bật là công tác phối hợp giữa đại học với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục sinh viên ngày càng chặt chẽ. Vai trò của các tổ chức đoàn thể, cố vấn học tập, khoa/viện đào tạo, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên được phát huy rõ nét, góp phần tạo môi trường thuận lợi trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong triển khai giảng dạy lý luận chính trị, nhất là trước sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Điều này đòi hỏi giảng viên không ngừng cập nhật thông tin, kiến thức mới để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Một bộ phận sinh viên có tư tưởng thờ ơ, xem nhẹ, ngại học các môn lý luận chính trị do đặc thù môn học trừu tượng, nặng tính khái quát, không dễ tiếp thu. Vẫn còn thực trạng sinh viên bị cuốn theo các hoạt động phong trào cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập, rèn luyện.

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: Đại học Kinh tế quốc dân luôn nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của các môn học lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng để môn học trở nên hấp dẫn và hữu ích đối với sinh viên. Những năm gần đây, trong định hướng phát triển, nhà trường ưu tiên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hiện có thay vì mở rộng số lượng. Đội ngũ giảng viên khoa Lý luận chính trị không chỉ đạt chuẩn về chuyên môn mà còn tâm huyết, yêu nghề và luôn tích cực trong giảng dạy.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân đề xuất với đoàn khảo sát.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân đề xuất với đoàn khảo sát.

Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên cũng chia sẻ những khó khăn nhất định, nhất là trong việc đáp ứng yêu cầu về học hàm, học vị. Việc phải công bố bài báo quốc tế là một rào cản lớn đối với giảng viên môn Lý luận chính trị, bởi đặc thù môn học này không có nhiều liên thông quốc tế. Bên cạnh đó, việc cử giảng viên đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài cũng gặp trở ngại do chương trình và môn học không phù hợp.

Về phía sinh viên, nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong việc sắp xếp chương trình học, đổi mới phương pháp nhằm tạo hứng thú và tăng tính hấp dẫn cho các môn học Lý luận chính trị. Từ thực tiễn này, Đại học Kinh tế quốc dân đề xuất cần có một tầm nhìn dài hạn đối với môn Lý luận chính trị, nhằm giúp giảng viên thêm vững tin, yên tâm công tác, gắn bó với nghề, đồng thời, tạo điều kiện cho nhà trường chủ động trong việc mở rộng đội ngũ.

Bên cạnh đó, nhà trường đề xuất giao quyền tự chủ nhiều hơn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy, nhất là về lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo. Giảng viên có thể linh hoạt sử dụng giáo trình của các trường đại học khác, bổ sung tài liệu bằng tiếng Anh, từ đó bảo đảm việc giảng dạy phù hợp với nhu cầu của từng ngành, từng cơ sở đào tạo.

Tại buổi khảo sát, nhiều sinh viên bày tỏ sự yêu thích đối với các môn Lý luận chính trị đồng thời đánh giá cao phương pháp giảng dạy khoa học, truyền cảm hứng của các giảng viên. Tuy nhiên, sinh viên cũng mong muốn các môn học Lý luận chính trị không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà cần được giảng dạy theo hướng khơi gợi tính ứng dụng, liên hệ thực tiễn, từ đó kích thích sự tò mò, khám phá và tạo hứng thú học tập.

Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân bày tỏ sự yêu thích đối với các môn Lý luận chính trị.

Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân bày tỏ sự yêu thích đối với các môn Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ngô Đông Hải nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đại học Kinh tế quốc dân được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và tiếp cận giáo dục lý luận chính trị được tổ chức bài bản, có chiều sâu và đạt chất lượng. Đây là kết quả tích cực, cần được ghi nhận để rút ra những bài học kinh nghiệm và làm rõ các yếu tố góp phần tạo nên những kết quả thế này.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác giáo dục lý luận chính trị vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là từ phía đội ngũ giảng viên và sự phù hợp với sinh viên.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, với quyết tâm lớn của đồng chí Tổng Bí thư đưa Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo cao cấp luôn khẳng định và nhất quán quan điểm giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu, không chỉ dành cho cán bộ, đảng viên mà còn cần được chú trọng trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

Đặc biệt, trong yêu cầu phát triển mới, vấn đề đặt ra là làm thế nào để công tác giáo dục lý luận chính trị trong các nhà trường ngày càng thực chất, phù hợp và được nhìn nhận, đầu tư đúng với vị trí, vai trò.

Toàn ảnh hội nghị

Toàn ảnh hội nghị

Đồng chí Ngô Đông Hải nhấn mạnh, Đại học Kinh tế quốc dân trong nhiều năm qua luôn quan tâm, tạo điều kiện và giữ vững vị thế trong công tác giáo dục lý luận chính trị. Việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị cần làm cho người dạy và người học thấy được đây là một lĩnh vực, một ngành học, một môn học có vai trò thiết thực, với yêu cầu, tác dụng và hiệu quả rõ ràng về kiến thức và nhận thức. Giữa tính đảng, tính chính trị và tính khoa học cần có sự hài hòa, cân đối và phù hợp.

Đồng chí Ngô Đông Hải mong muốn và đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả, thành quả đã đạt được, đồng thời có sự quan tâm trực tiếp, thường xuyên và sâu sắc hơn, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy.

Từ thực tiễn khảo sát và những ghi nhận tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ngô Đông Hải cho biết: Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, trao đổi và kiến nghị từ Đại học Kinh tế quốc dân để đưa vào báo cáo cụ thể, đồng thời tham mưu, đề xuất những điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

Dự kiến từ nay đến 6/6, Đoàn khảo sát sẽ tiếp tục làm việc với các trường đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp khu vực miền bắc, trung, nam để đánh giá việc triển khai, thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Danh sách các đơn vị thuộc diện khảo sát bao gồm nhiều trường đại học trọng điểm, học viện lực lượng vũ trang, các trường cao đẳng vùng và các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Có thể bạn quan tâm

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.