Khánh thành Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng

Sáng 28/8, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khánh thành công trình Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng.

Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng.
Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng.

Dự án Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 3/12/2024.

Dự án được xây dựng trên diện tích 3.041m2, tổng mức đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng. Công trình được thiết kế cảnh quan hài hòa, với cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và bệ ngồi đọc sách được lát đá.

ndo_tl_img-8417.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hoa Tượng Bác Hồ.

Điểm nhấn là Tượng Bác Hồ ở chính giữa khuôn viên, tượng cao 2,7m sâu 1,8m và rộng 1,7m được điêu khắc bằng đá cẩm thạch màu trắng. Phía sau Tượng Bác Hồ là phù điêu khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các và danh thắng Ngũ Hành Sơn, tạo nên một không gian hài hòa, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Đà Nẵng.

Công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng tình cảm của nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đây sẽ là địa điểm để nhân dân và du khách trong, ngoài nước đến chiêm ngưỡng, tưởng nhớ Bác, trải nghiệm không gian văn hóa đọc thân thiện và hiện đại.

ndo_tr_img-8415.jpg
Khánh thành công trình Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành công trình hết sức trọng đại và có ý nghĩa lịch sử này.

“Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân phối hợp chặt chẽ, quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị của công trình một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian đến. Ngành văn hóa, du lịch, giáo dục cần gắn công trình này với các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tham quan, nghiên cứu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thực sự trở thành một “trường học lớn” về tư tưởng và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân”, ông Quảng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Một tác phẩm mầu nước về cây tre của họa sĩ Phan Vũ Tuấn.

Giữ bóng tre trong hội họa

Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa kiểm tra quy hoạch thao trường, diễn tập Quân khu 5. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa kiểm tra quy hoạch thao trường, diễn tập Quân khu 5

Ngày 8/2 tại Đà Nẵng, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch xây dựng thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập, khu luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Quân khu.

Các bạn nhỏ của lớp học “Neo hồn ví, giặm” trong một buổi sinh hoạt về nguồn, tham gia các trò chơi dân gian.

Neo hồn ví, giặm

Chiều Nghĩa Đồng, nắng đổ vàng trên những triền ngô ở miền tây Nghệ An. Giữa cái tĩnh lặng của xã miền núi, vang lên tiếng trẻ con tập hát. Không phải những bản nhạc sôi động mà là điệu ví, điệu giặm mộc mạc: “Xứ Nghệ quê mình năm nắng mười sương/Mưa bão dập dồn gió Lào rát bỏng...”. 

Học sinh đến trải nghiệm gói bánh tét mặt trăng ở làng Đại An Khê. (Ảnh: QUANG HUY)

Ước nguyện từ những cặp bánh tét mặt trăng đón Tết

Với nhiều gia đình, trong những ngày Tết cổ truyền, thiếu bánh tét hình mặt trăng của làng Đại An Khê, tỉnh Quảng Trị, xem như chưa được trọn vẹn. Mỗi chiếc bánh tét ở đây có hình như nửa vầng trăng, khi úp vào nhau thành từng cặp thì có hình trăng tròn đủ, đầy. 

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Ngọc Hà, và Thiếu tướng , Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Vũ Quốc Quân tặng quà cho đồng bào nghèo xã Môn Sơn.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến nhân dân vùng biên Nghệ An

Ngày 7/2, trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai xã biên giới Môn Sơn và Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Công an phường Đông Quang cùng các cá nhân giao, nhận lại tài sản.

Thanh Hóa: Giao, trả tài sản cho người đánh rơi

Ngày 7/2, Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau xác định rõ, hoàn tất thủ tục liên quan, Công an phường cùng chị Nguyễn Thị Tuyết đã giao, trả hơn 1,4 tỷ đồng cho người đánh rơi tài sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tặng quà Tết cho bà con người Rục.

Quảng Trị huy động gần 11 tỷ đồng tổ chức “Xuân biên phòng” mang Tết đến cho đồng bào biên giới

Tối 6/2, tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm mang Tết sớm đến với đồng bào Rục (dân tộc Chứt) giữa đại ngàn Trường Sơn. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã đến dự, chung vui với bà con.

Học sinh tham gia trải nghiệm đồng thiết kế giải pháp SafeGate School Plus. (Ảnh: PV)

Khởi động dự án về an toàn internet cho học sinh (Safegate School Plus) tại Quảng Trị

Trong một tiết học bình thường, chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể dẫn học sinh tới nội dung độc hại, lừa đảo hay quấy rối. SafeGate School Plus được khởi động với mục tiêu đơn giản mà cấp thiết để mỗi giờ học hay thời gian trực tuyến ở trường trở nên an toàn hơn, để học sinh được lắng nghe như những công dân số của thời đại mới.

Dòng vốn tín dụng chính sách xã hội đang lặng lẽ lan tỏa, mở ra hướng đi mới cho người dân huyện Quế Phong (cũ).

“Đòn bẩy” thoát nghèo nơi biên giới Nghệ An

Giữa miền núi biên giới Nghệ An, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở và cái nghèo từng đeo bám nhiều bản làng, dòng vốn tín dụng chính sách xã hội đang lặng lẽ lan tỏa, mở ra hướng đi mới cho người dân huyện Quế Phong (cũ) vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương.