Trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Triển lãm thành tựu Đất nước

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước. (Ảnh: Ban tổ chức)
Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với hơn 300 tư liệu và hình ảnh, Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” giới thiệu tới khách tham quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam.

Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam và là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Trưng bày chuyên đề gồm 5 phần:

Phần I: “Người đi tìm hình của nước” giới thiệu tới công chúng những tư liệu, hình ảnh về hành trình từ ngày 5/6/1911, tại bến cảng Sài Gòn, trên con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville) thuộc Hãng vận tải đường biển Sácgiơ Rêuyni (Chargeurs Réunis) của Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.

Kể từ đây là hành trình 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia vô cùng gian nan nhưng đầy nghị lực bản lĩnh của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mở ra trang sử mới vẻ vang cho đất nước, dân tộc Việt Nam.

300-tai-lieu-6571.jpg
Trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 300 tư liệu và hình ảnh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phần II: “Kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công” mở ra những tư liệu, hình ảnh về ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vừa mới ra đời, nước Việt Nam đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách bởi cùng lúc đối mặt với nạn đói, nạn dốt, đặc biệt là nạn ngoại xâm.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, hiểm nguy, chống lại thù trong, giặc ngoài. Người cùng Trung ương Đảng ra sức bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, kiến quốc.

Phần III: “Người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng bước từng giờ” vẽ lại giai đoạn sau thắng lợi Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết vào ngày 20/7/1954. Theo tinh thần Hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành 2 miền nam-bắc bằng vĩ tuyến 17 và sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã từng bước can thiệp sâu vào Việt Nam và tiến tới trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam Việt Nam.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng tiếp tục lãnh đạo cả nước thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh hòa thực hiện thống nhất nước nhà ở miền nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

ko-gian-8912.jpg
Không gian Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phần IV: “Hồ Chí Minh - Biểu tượng tình hữu ái toàn thế giới”: Trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều miền đất, tiếp xúc với các tầng lớp quần chúng, gặp gỡ nhiều chiến sĩ cách mạng quốc tế. Ánh sáng của lý tưởng và khát vọng độc lập dân tộc luôn thúc giục trong trái tim Người. Tinh thần, ý chí ấy của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã để lại sự khâm phục, trân trọng trong nhiều nhà cách mạng, bạn bè quốc tế.

Từ khi Việt Nam giành được độc lập, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, cùng với nhân dân Việt Nam xây dựng, duy trì mối quan hệ hữu nghị với nhiều nước trên thế giới, Người cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè 5 châu.

Phần V: “Di chúc Bác Hồ - Ngọn đuốc soi đường” khắc họa thời khắc 9 giờ sáng ngày 10/5/1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, Bác Hồ đã tự tay đánh máy những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau. Từ đó tới ngày 15/5, mỗi ngày Bác dành 1 tiếng để hoàn thành bản thảo Di chúc, dài 3 trang.

tu-lieu-6747.jpg
Trưng bày góp phần khắc họa rõ nét hơn chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hằng năm, cũng vào thời điểm này, Bác lại mang Di chúc ra đọc sửa chữa, bổ sung. Năm 1968, Bác viết lại và bổ sung 6 trang viết tay. Năm 1969, khoảng 4 tháng trước lúc đi xa mãi mãi, Bác viết lại phần mở đầu trong 1 trang viết tay, nâng bản thảo Di chúc lên 10 trang. 10 giờ ngày 19/5/1969, nhân dịp sinh nhật lần thứ 79, Bác đọc lại lần cuối bản thảo Di chúc, xếp vào phong bì và cất đi.

Tháng 9/1969, Di chúc được công bố lần đầu trong Lễ tang của Người, gồm 4 trang in khổ 14,5 x 22cm, nội dung chủ yếu dựa theo bản Di chúc năm 1965 và một phần năm 1969. Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhật Bác, Bộ Chính trị đã quyết định công bố toàn văn các bản Di chúc.

Di chúc là tâm nguyện, ý chí, niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của Bác với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, với sự nghiệp cách mạng và tương lai Tổ quốc. Những lời căn dặn ân cần của Bác trong Di chúc mãi là ngọn đuốc soi đường cho con thuyền Cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

hien-vat-310.jpg
Bộ đồ ăn Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong thời gian sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch được giới thiệu tại Trưng bày. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng với Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng triển khai thi công và trưng bày Không gian khánh tiết giới thiệu của Triển lãm thành tựu đất nước.

Tại trung tâm khánh tiết, nổi bật là tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía sau là phông nền màu đỏ, trên phông là những hình ảnh mang tính biểu trưng như các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa của dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam... được nối tiếp nhau, thể hiện sự kế thừa và phát triển của văn hóa qua các thời kỳ lịch sử dân tộc.

Đặc biệt điểm nhấn trên phông là luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946 “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Trưng bày chuyên đề được tổ chức từ ngày 28/8/2025 đến 5/9/2025.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.