Tôn vinh dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong “hành trình hòa bình”

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, bảo vệ nền hòa bình cho nhân dân,   Khu Di tích Phủ Chủ tịch giới thiệu nhiều hiện vật phản ánh rõ nét tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta.

Một phần nội dung tại Khu trưng bày"Hành trình vì hòa bình". (Ảnh: CAO HƯƠNG)
Một phần nội dung tại Khu trưng bày"Hành trình vì hòa bình". (Ảnh: CAO HƯƠNG)

Dấu ấn lịch sử và ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

“Hành trình vì hòa bình” là chủ đề của bộ sưu tập hiện vật đang trưng bày, tái hiện sinh động dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Không gian trưng bày được thực hiện với sự phối hợp giữa Khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cùng sự hỗ trợ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bà Nguyễn Thanh Hà, con gái cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chia sẻ, đây là niềm vinh dự lớn đối với gia đình.

“Gia đình chúng tôi mới xây dựng Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh hơn 1 năm và rất may mắn khi được trở lại thăm Khu di tích của Bác Hồ – nơi thuở nhỏ chúng tôi thường xuyên được đến. Khi bố làm việc với Bác, chúng tôi được vui chơi ở đây, cảm giác vô cùng thân thuộc”, bà nhớ lại.

Theo bà Hà, cán bộ Khu di tích nhấn mạnh rằng, trong số những thế hệ có sự gắn bó đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh giữ một vị trí hết sức đặc biệt.

Bà kể lại kỷ niệm quý báu: “Tháng 8/1945, tại Tân Trào, trong Đại hội Quốc dân, Bác Hồ đã đặt tên cho bố tôi là Nguyễn Chí Thanh. Đó là kỷ niệm thiêng liêng và cũng là niềm vinh dự lớn lao của gia đình”.

Với bà, sự gắn bó ấy là minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội keo sơn giữa các lãnh đạo cách mạng và lãnh tụ, cùng nhau chiến đấu vì độc lập và tương lai của dân tộc.

con-gai-dai-tuong-nguyen-chi-thanh.jpg
Bà Nguyễn Thanh Hà, con gái cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại khu trưng bày.

Tại triển lãm, nhiều hiện vật quý gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lần đầu được giới thiệu. Trong đó có chiếc máy vô tuyến điện – chiến lợi phẩm mà Đại tướng thu được trong chiến dịch ở miền nam. Chính chiếc máy này đã được ông dùng để liên lạc với Bác Hồ, báo cáo tình hình cách mạng và nhận chỉ thị từ Trung ương.

Chiếc máy vô tuyến điện – chiến lợi phẩm mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thu được trong chiến dịch ở miền nam.

Chiếc máy vô tuyến điện – chiến lợi phẩm mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thu được trong chiến dịch ở miền nam.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bộ ấm chén – kỷ vật trong lần Bác Hồ đến thăm và làm việc tại gia đình Đại tướng, cũng như chiếc áo mà ông từng mặc khi tháp tùng Người sang Liên Xô năm 1960.

Mỗi hiện vật không chỉ là kỷ niệm riêng của Đại tướng, mà còn là chứng nhân sống động cho tình cảm gắn bó giữa Bác Hồ và những người học trò xuất sắc của Người.

Bộ ấm chén của gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dùng tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ Chính trị.

Bộ ấm chén của gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dùng tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ Chính trị.

Hành trình hòa bình cũng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi dù ra đi sớm nhưng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại những cống hiến vẻ vang cho đất nước. Ông được xem là một trong những học trò ưu tú, gắn bó mật thiết với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

img-5530.jpg
Chiếc áo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế tại Liên Xô, tháng 11/1960.

Đặc biệt, trưng bày lần này cũng giới thiệu nhiều bức ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại vì hòa bình của dân tộc và nhân loại.

"Hành trình vì hòa bình” – câu chuyện tiếp nối qua nhiều thế hệ

Phần trưng bày tại Khu Di tích gồm 2 nội dung chính.

Phần 1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với hành trình giữ gìn hòa bình cho dân tộc Việt Nam có nội dung trưng bày tái hiện sinh động những mốc son trong hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, vì một nền hòa bình thực sự của dân tộc Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và dẫn đường, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người kế thừa, triển khai bằng những chiến lược chính trị-quân sự sắc sảo.

Phần 2 - Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình thế giới giới thiệu những thành tựu và dấu ấn nổi bật của Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh vai trò ngày càng chủ động, tích cực trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Để chuẩn bị cho trưng bày lần này, từ tháng 3/2025, Phòng Sưu tầm-Kiểm kê tư liệu (Khu Di tích Phủ Chủ tịch) đã miệt mài tìm kiếm, chọn lọc và hoàn thiện hồ sơ hiện vật.

Chị Lương Thị Lan, cán bộ Phòng Sưu tầm-Kiểm kê tư liệu cho biết: “Trong quá trình làm việc với gia đình cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi may mắn nhận được sự chia sẻ của bà Thanh Hà – con gái của Đại tướng và bà Ngọc – phu nhân của ông. Từ những buổi trao đổi ấy, hai bên đã nảy ra ý tưởng tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cũng trùng dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám".

Tên gọi “Hành trình vì hòa bình” được gợi lên từ dịp 30/4, khi chứng kiến lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam duyệt binh trong Thành phố Hồ Chí Minh – lực lượng gắn bó với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông là người đặt nền móng, đưa Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Từ Bác Hồ, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đến hôm nay, các đơn vị gìn giữ hòa bình đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc và hòa bình cho nhân loại. Đó là câu chuyện tiếp nối của nhiều thế hệ, chị Lan cho biết thêm.

Toàn bộ hiện vật tại triển lãm phản ánh quá trình lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng gìn giữ hòa bình trong Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Trong đó, một điểm nhấn đặc biệt là hiện vật về Trung tá Đỗ Anh (sinh năm 1983), người đã hy sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình. Việc sưu tầm và trưng bày những hiện vật này là sự tri ân đối với đồng chí.

img-5546.jpg
Trung tá Đỗ Anh, sĩ quan gìn giữ hòa bình hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đồng thời, các hiện vật còn ghi nhận đóng góp của bạn bè quốc tế dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Nhiều món quà của nhân dân tại các địa bàn phái bộ được trân trọng lưu giữ, trở thành kỷ vật quý báu thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với lực lượng.

img-5543.jpg

Là chiến sĩ của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt bày tỏ niềm xúc động khi được tận mắt chiêm ngưỡng những hiện vật gắn với bước chân và công việc của lực lượng gìn giữ hòa bình.

“Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được tham dự triển lãm với chủ đề Hành trình hòa bình – Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Trong lòng tôi dâng lên niềm xúc động và tinh thần yêu nước sôi sục. Tôi mong muốn được cống hiến cho hòa bình của dân tộc cũng như hòa bình của Liên hợp quốc.

Những hiện vật trưng bày ở đây rất gần gũi, gắn với cuộc sống của các chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại những phái bộ xa xôi. Đặc biệt, hiện vật của đồng chí Đỗ Anh – người đã anh dũng hy sinh – khiến tôi vô cùng xúc động. Bên cạnh đó, tôi còn được thấy trang phục của thầy Lê Quốc Huy, người thầy đã gieo cho tôi niềm hy vọng và cơ duyên đến với lực lượng gìn giữ hòa bình. Tôi thực sự biết ơn thầy và các đồng chí”, Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt chia sẻ.

Với hơn 80 tài liệu, hiện vật và di vật, chuyên đề “Hành trình vì hòa bình” trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết tinh ý chí kiên cường bảo vệ hòa bình của các thế hệ đi trước và tinh thần chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới thế kỷ XXI.

Khu trưng bày “Hành trình vì hòa bình” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều sự kiện, bao gồm: Triển lãm “Việt Nam-Hồ Chí Minh-Những mốc son lịch sử dân tộc”; Trưng bày chuyên đề “Hành trình vì hòa bình”; Triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; Ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”; Ra mắt sách “Phủ toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”; Ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực - kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian.

Có thể bạn quan tâm

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng tư tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.