Khánh thành trường mầm non xây dựng từ vật liệu nhựa tái chế đầu tiên ở Lào Cai

Sáng 9/9, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại INTRACO khánh thành ngôi trường được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu nhựa tái chế, đó là Trường Mầm non Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương.
Khánh thành Trường mầm non Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn, huyện vùng cao Mường Khương (Lào Cai).
Khánh thành Trường mầm non Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn, huyện vùng cao Mường Khương (Lào Cai).

Đây là ngôi trường đầu tiên ở tỉnh Lào Cai được làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế, nhằm hưởng ứng phong trào “Vì tương lai xanh”, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu ở địa phương.

Theo đó, Trường Mầm non Ngải Phóng Chồ có tổng diện tích hơn 1.000m2, gồm: 3 lớp học, 1 bếp ăn và 2 phòng công vụ, bảo đảm nhu cầu dạy và học cho khoảng 100 trẻ em mầm non.

Ngôi trường này được xây dựng hoàn toàn bằng nhựa tái chế.

Ngôi trường này được xây dựng hoàn toàn bằng nhựa tái chế.

Công trình được khởi công từ ngày 1/6/2022, do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại INTRACO trực tiếp thiết kế, sản xuất vật liệu, tổ chức thi công và hoàn thiện công trình; với kiến trúc, màu sắc độc đáo, gắn với thông điệp về bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái vùng cao, miền núi.

Có 3 lớp học, với đủ trang thiết bị và đồ dùng, bảo đảm phục vụ cho khoảng 100 trẻ mầm non, dân tộc H’Mông, ở thôn Ngải Phóng Chồ (Mường Khương).

Có 3 lớp học, với đủ trang thiết bị và đồ dùng, bảo đảm phục vụ cho khoảng 100 trẻ mầm non, dân tộc H’Mông, ở thôn Ngải Phóng Chồ (Mường Khương).

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại INTRACO đã cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành tài trợ, bảo đảm đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học, chăm sóc và nuôi dưỡng cho hơn 60 trẻ em là con em đồng bào dân tộc thiểu số H’Mông ở thôn Ngải Phóng Chồ (Cao Sơn-Mường Khương).

Niềm vui của trẻ em có ngôi trường mới.

Niềm vui của trẻ em có ngôi trường mới.

Do được xây dựng hoàn toàn bằng nhựa tái chế, với kiến trúc độc đáo và màu sắc đa dạng, ngôi trường còn là một điểm nhấn nổi bật, thu hút khách du lịch đến với Cao Sơn, nơi đang phát triển mạnh hình thái du lịch khám phá, trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Mường Khương.

Trẻ em vùng cao Cao Sơn trong ngày khánh thành ngôi trường mới.

Trẻ em vùng cao Cao Sơn trong ngày khánh thành ngôi trường mới.

Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại INTRACO là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây dựng các dự án chống biến đổi khí hậu.

Qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, công ty đã thực hiện hơn 100 dự án giảm thiểu lượng carbon trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối; cung cấp nước uống an toàn và thu gom tái chế rác thải nhựa để sản xuất ra các loại vật liệu xây dựng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và các tác động của hiệu ứng nhà kính ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.