Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào dân tộc La Ha

Chiều 21/9, tại xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, Sơn La, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khánh thành công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha.
Cắt băng khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc La Ha tại bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Quốc Tuấn)
Cắt băng khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc La Ha tại bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La.

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc La Ha tại bản Hiên, xã Liệp Tè được khởi công xây dựng từ tháng 3/2023. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La và Trung ương Đoàn tặng quà cho các gia đình khó khăn là đồng bào dân tộc La Ha. (Ảnh: Phan Thảo)

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La và Trung ương Đoàn tặng quà cho các gia đình khó khăn là đồng bào dân tộc La Ha. (Ảnh: Phan Thảo)

Công trình được thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa dân tộc La Ha có công trình vệ sinh, mái lợp tôn và các hạng mục phụ trợ, tổng diện tích 237,6m2.

Công trình nhà văn hóa có tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng. Đây là công trình thứ tư trong chuỗi 16 nhà văn hóa cộng đồng được hình thành từ chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) là đơn vị đồng hành.

Tái hiện lại lễ hội Pang A của đồng bào La Ha trong dịp khánh thành nhà văn hóa cộng đồng. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Tái hiện lại lễ hội Pang A của đồng bào La Ha trong dịp khánh thành nhà văn hóa cộng đồng. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Quá trình xây dựng, xã Liệp Tè đã huy động bà con nhân dân góp công lao động san nền, xây dựng tường rào; huyện Thuận Châu tặng tài liệu, hiện vật, một số thiết chế văn hóa gồm: bàn, ghế, các thiết bị âm thanh, ti-vi, tượng Bác Hồ, bục phát biểu, rèm hội trường, Quốc huy treo tường…

Nhà văn hóa sẽ là không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đồng thời, là nơi để đồng bào La Ha sinh hoạt văn hóa, tăng sự đoàn kết, địa chỉ để lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức các chương trình, hoạt động cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao học bổng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào dân tộc La Ha. (Ảnh: Phan Thảo)

Trao học bổng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào dân tộc La Ha. (Ảnh: Phan Thảo)

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 8 điểm trường, 2 ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em mồ côi, 1 sân chơi thiếu nhi tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Đồng thời, trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 túi quà an sinh, trị giá mỗi túi quà 300.000 đồng cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ gia đình trao tặng kỷ vật trưng bày tại nhà văn hóa cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Các hộ gia đình trao tặng kỷ vật trưng bày tại nhà văn hóa cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Ngân hàng Sacombank tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 gia đình dân tộc thiểu số La Ha có hoàn cảnh khó khăn; đại diện 10 hộ đồng bào La Ha trao tặng kỷ vật trưng bày nhà văn hóa cho chính quyền địa phương.

Sau buổi lễ, đông đảo đồng bào dân tộc La Ha đã đến chung vui, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, như: ra mắt câu lạc bộ gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc La Ha; phục dựng lễ hội Pang A của đồng bào La Ha; tham gia các trò chơi dân gian, hướng dẫn biểu diễn vũ điệu kết đoàn…

Ngoài ra, hơn 200 đồng bào dân tộc La Ha còn được khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí; được hỗ trợ cấp căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử mức độ 2 và lập tài khoản thanh toán điện tử; đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân.

Khởi công công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm trường bản Nà Hát, Trường tiểu học Mường Bám 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Phan Thảo)

Khởi công công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm trường bản Nà Hát, Trường tiểu học Mường Bám 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Phan Thảo)

Nằm trong chương trình hưởng ứng, ngày 20/9, Tỉnh đoàn Sơn La, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Quốc gia, tổ chức khởi công công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm trường bản Nà Hát, Trường tiểu học Mường Bám 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

Công trình gồm 2 phòng học, mỗi phòng có diện tích 42m², 1 công trình vệ sinh, tổng kinh phí 440 triệu đồng, do Trung tâm Thông tin tình nguyện quốc gia kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ.

Công trình dự kiến đến tháng 12/2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhân dịp này, đoàn đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 700.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.