Khánh thành nhà máy chế biến gỗ, sản xuất nhiên liệu sinh học rắn tại Bình Định

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023), sáng 28/7, tại cụm công nghiệp Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra buổi lễ khánh thành nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn thuộc Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam. 
Khánh thành nhà máy chế biến gỗ, sản xuất nhiên liệu sinh học rắn tại thị xã Hoài Nhơn.
Khánh thành nhà máy chế biến gỗ, sản xuất nhiên liệu sinh học rắn tại thị xã Hoài Nhơn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Phạm Trương, Bí thư thị xã Hoài Nhơn cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành chế biến gỗ của cả nước, ngành chế biến gỗ ở thị xã Hoài Nhơn đã có bước phát triển nhanh chóng và giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành công nghiệp của thị xã.

Đến nay, thị xã Hoài Nhơn đã thu hút hơn 640 doanh nghiệp, trong đó có 16 doanh nghiệp đầu tư sản xuất chế biến lâm sản với tổng với hơn 1.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 2.000 lao động, các nhà máy tập trung chủ yếu ở các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu, hoạt động ổn định, hiệu quả.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ đạt 73,47 triệu USD, chiếm trên 33,63% giá trị xuất khẩu toàn thị xã. Với kết quả nổi bật nêu trên, ngành chế biến gỗ đã góp phần đưa tỉnh Bình Định trở thành một trong bốn trung tâm chế biến gỗ quy mô lớn của cả nước.

Dự án Nhà máy chế biến gỗ, sản xuất nhiên liệu sinh học rắn của Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam có quy mô công suất lớn, trong đó viên nén gỗ 225.000 tấn/năm, gỗ xẻ, gỗ gia công 36.000m3/năm.

Với diện tích 8ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, dự án có quy mô công suất lớn, công nghệ hiện đại, được xem là con sếu đầu đàn của ngành chế biến gỗ tại thị xã Hoài Nhơn.

Dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo Quyết định 5025/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND và thuộc nhiều nhóm sản phẩm phát triển theo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững giai đoạn 2021-2030.

Dự án có diện tích 8ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, quy mô công suất lớn, công nghệ hiện đại.

Dự án có diện tích 8ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, quy mô công suất lớn, công nghệ hiện đại.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam, ông Hidetoshi Suzuki cho biết: "Việt Nam có ngành công nghiệp phế liệu gỗ phát triển mạnh và là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu sinh khối hàng đầu thế giới. Chúng tôi tin rằng đây là lĩnh vực mà chúng tôi có thể tận dụng kiến thức đã tích lũy được trong nhiều năm hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã phát triển hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thăm dò khai thác dầu khí đến vận hành nhà máy lọc hóa dầu, đến vận hành trạm xăng dầu và dịch vụ (SS), và sản xuất phân phối dầu mỡ nhờn. Tận dụng nền tảng kinh doanh than đá đã có trong suốt 40 năm, chúng tôi sẽ xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp cho nhiên liệu sinh khối, từ thu mua nguyên liệu thô đến sản xuất, bán hàng và vận chuyển, đồng thời củng cố hoạt động kinh doanh sản xuất và cung cấp viên nén đen để có thể kết hợp nhiên liệu đốt với than đá".

Tại Nhật Bản, than đá được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như năng lượng điện, sản xuất bột giấy và giấy, ngành hóa chất và công nghiệp thực phẩm, nhằm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của người dân. Idemitsu Kosan đang thực hiện dự án này với mục đích đáp ứng nhu cầu giảm thải carbon của người sử dụng than tại Nhật Bản và từ đó góp phần cung cấp năng lượng và vật liệu bền vững. Đây là nhà máy thương mại sản xuất viên nén đen quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam của một doanh nghiệp Nhật Bản. Việc khởi động nhà máy này là bước tiến quan trọng đầu tiên của Idemitsu Kosan trong việc hướng tới mục tiêu thiết lập một hệ thống cung ứng sản phẩm với công suất hằng năm là 3 triệu tấn vào năm 2030.

Việc khánh thành, đưa nhà máy vào hoạt động tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thể hiện tình hữu nghị "Việt-Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới", như lời ngài Yamada Takia - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng, cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần tăng cường và trân trọng, thấu hiểu giữa con người với con người, vốn là nền tảng cho sự phát triển giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.