Khánh thành công trình Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Sáng 3/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, công trình xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng được khánh thành, đưa vào hoạt động phục vụ công chúng tham quan. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1988), Bảo tàng Tôn Đức Thắng được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập với tên gọi ban đầu là “Nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” đặt tại số 5, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 1990, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 894/QĐ đổi tên thành “Bảo tàng Tôn Đức Thắng”. Bảo tàng ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu học tập về Bác Tôn của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân miền nam nói riêng và đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/10/ 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 1656/QĐ-SXD-TĐDA về việc phê duyệt dự án xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Dự án xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với quy mô của công trình có gần 2.000m² bố trí cho diện tích trưng bày, để đáp ứng yêu cầu chuyển tải các chủ đề trưng bày thường xuyên, trưng bày chuyên đề ngắn hạn, khu vực cho các hoạt động trải nghiệm và phục vụ cho các hoạt động văn hóa khác.

Các đại biểu tham quan công trình xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu tham quan công trình xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng được xây mới bao gồm các chủ đề trưng bày cố định của tập trung ở tầng 3 và tầng 4. Tầng 3 gồm 3 chủ đề: “Thời niên thiếu”, “Từ người thợ đến người lãnh đạo phong trào công nhân Sài Gòn” và “15 năm tù Côn Đảo”. Tầng 4 gồm 2 chủ đề “Một hạt nhân đại đoàn kết dân tộc” và “Một vị Chủ tịch nước” cùng phòng tương tác trải nghiệm.

Trong quá trình tham quan mỗi chủ đề, quý khách sẽ tự tương tác, trải nghiệm thú vị thông qua không gian trưng bày và không gian khám phá, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa mới lạ, hấp dẫn.

Cách thức trưng bày mới thể hiện ngôn ngữ riêng, độc đáo, nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, dựa trên trưng bày sử dụng hệ thống không gian hợp lý, tạo một lộ trình tham quan dễ tiếp cận và thoải mái nhất.

Nội dung trưng bày được thể hiện theo cách nhìn mới, đa chiều, không rập khuôn, yếu tố con người được làm nổi bật trên nền tảng hệ thống đồ họa hiện đại, tính chuyên nghiệp cao, tạo ra bản sắc riêng cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Dũng Phương).

Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Dũng Phương).

Trưng bày thực hiện theo cách tiếp cận và diễn giải lịch sử sống động, giúp khách tham quan không chỉ được xem mà còn nghe và tương tác để khám phá lịch sử và tự trải nghiệm.

Với công trình mới này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng mong muốn trở thành một thiết chế văn hoá động, không ngừng đổi mới cả về nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật trưng bày, hình thức và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho khách tham quan, kết nối linh hoạt và sâu sắc với cộng đồng nhằm thu hút công chúng đến với bảo tàng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, đây là một địa chỉ đỏ, một cơ sở văn hóa-chính trị đặc biệt không chỉ giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng mà còn qua đây giới thiệu về vai trò lãnh đạo, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của các vị lãnh đạo của đất nước, của thành phố.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn, không chỉ Ban Giám đốc Bảo tàng, tất cả các cơ quan cùng phối hợp với nhau để tiếp tục chăm chút để hoạt động của Bảo tàng Tôn Đức Thắng thực sự là nơi giáo dục truyền thống cách mạng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Từ đây lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam và của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và các vị lãnh tụ, các vị lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.