Khánh Hòa tạo đột phá về công nghiệp

Thời gian qua, các khu công nghiệp trọng điểm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa phải đối mặt với nhiều khó khăn về hạ tầng, pháp lý và tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.
Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Trước thực trạng này, tỉnh Khánh Hòa đã rà soát toàn diện, đưa ra những giải pháp, quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tạo đột phá cho phát triển công nghiệp.

Những "nút thắt" kéo dài nhiều năm

Thực tế cho thấy, những khó khăn tồn tại trong nhiều năm tại các khu công nghiệp phía nam tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hạ tầng xuống cấp, quá tải; vướng mắc về đất đai, tài chính, nguồn lực đầu tư… đang là lực cản lớn đối với tiến độ thu hút đầu tư.

Những bất cập này thể hiện rõ tại bốn khu công nghiệp trọng điểm gồm: Thành Hải (phường Bảo An), Du Long (xã Thuận Bắc), Phước Nam (xã Phước Nam) và Cà Ná (xã Cà Ná).

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long Hà Thị Hòa cho biết, doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng sớm đầu tư nhà máy nước, cải tạo tuyến đường dây 110 kV, song đến nay chưa có chuyển biến.

Hiện, nguồn nước cấp cho khu công nghiệp Du Long do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp với công suất tối đa chỉ khoảng 2.000 m³/ngày, đêm, trong khi nhu cầu sử dụng nước dự kiến đến năm 2026 đã lên 3.000 m³/ngày, đêm. Đến đầu năm 2027, khi tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 70%, nhu cầu nước sẽ tăng lên khoảng 7.500 m³/ngày, đêm và khi lấp đầy hoàn toàn, con số này có thể lên tới 15.000 m³/ngày, đêm. Đến nay, Dự án Nhà máy cấp nước Lợi Hải (giai đoạn 1), công suất 14.500 m³/ngày, đêm, vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng để khởi công, khiến khu công nghiệp thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Hà Thị Hòa chia sẻ thêm: “Không chỉ thiếu nước, chi phí cấp nước hiện ở mức 13.100 đồng/m³ cũng đang làm gia tăng chi phí vận hành, giảm sức cạnh tranh của khu công nghiệp. Trong khi đó, công ty đã ký hợp đồng cho thuê đất và cam kết bảo đảm cung ứng đủ nước khi các dự án thứ cấp đi vào hoạt động từ năm 2026 thì nguy cơ phát sinh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng uy tín của khu công nghiệp rất lớn”.

Bên cạnh đó, tuyến đường dây 110 kV do Điện lực Khánh Hòa quản lý, chạy dọc dải phân cách tuyến đường số 2 trong khu công nghiệp Du Long, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khoảng cách tối thiểu an toàn từ dây dẫn điện có điện áp đến mặt đất nơi nhỏ nhất chỉ 7m, không bảo đảm hành lang an toàn lưới điện đối với phương tiện có chiều cao lớn chạy vào KCN. Thực tế, ngày 26/9/2022 từng xảy ra sự cố xe vận tải bị vướng vào đường dây, gây phóng điện. Công ty đã khắc phục tạm thời bằng cách dựng khung giới hạn chiều cao, khiến cho việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Tại khu công nghiệp Thành Hải, dù đã lấp đầy 100% với 25 dự án đang hoạt động, song hệ thống hạ tầng được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp. Trạm xử lý nước thải tập trung, cải tạo giai đoạn 2000-2005, không đáp ứng được yêu cầu về công suất và công nghệ. Chủ đầu tư đề xuất sớm nâng cấp, mở rộng công suất lên 7.000 m³/ngày, đêm, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cổng, tường rào và chiếu sáng.

Việc triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt là yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm cải thiện môi trường đầu tư mà còn tạo nền tảng cho Khánh Hòa tăng tốc phát triển công nghiệp.

Trong khi đó, “nút thắt” lớn nhất tại khu công nghiệp Phước Nam lại nằm ở vấn đề tài chính. Khoản nợ thuế khoảng 80 tỷ đồng của chủ đầu tư cũ chưa được xử lý dứt điểm đã kìm hãm sự phát triển của khu công nghiệp, khiến tỷ lệ lấp đầy mới đạt hơn 50%.

Đáng lo ngại, dù đã được cấp phép xả thải, nhưng hệ thống kênh thoát lũ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp vẫn chưa được đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng trong mùa mưa lũ.

Ông Vũ Văn Xuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phước Nam-Ninh Thuận, cho biết: “Hệ thống thoát nước ngoài khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là tuyến thoát nước thải đấu nối ra kênh Đồng Muối-Quán Thẻ, đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thoát nước tổng thể, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng...”.

Đối với Dự án khu công nghiệp Cà Ná (giai đoạn 1), dù tổng vốn đầu tư gần 3.876 tỷ đồng, song đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ góp vốn tối thiểu 15% theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng với đó, các vướng mắc liên quan đất đai khiến tiến độ dự án chậm so với kế hoạch đề ra.

khanh-hoa-2.png
Công nhân nhà máy may của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Thành Đô Lương tại Khu công nghiệp Du Long trong giờ sản xuất.

Quyết liệt tháo gỡ

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, việc triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt là yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm cải thiện môi trường đầu tư mà còn tạo nền tảng cho Khánh Hòa tăng tốc phát triển công nghiệp.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế và ban hành nhiều chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng khu công nghiệp. Đối với khu công nghiệp Thành Hải, tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh rà soát tính khả thi của việc huy động nguồn lực tư nhân đầu tư nhà máy xử lý nước thải mới, quy mô 7.000 m³/ngày, đêm; làm rõ nguồn thu hiện có để đề xuất phương án đầu tư công phù hợp hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Các khu công nghiệp phía nam giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tháo gỡ khó khăn theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, bảo đảm các khu công nghiệp được khai thác hiệu quả, góp phần giữ vững mục tiêu tăng trưởng công nghiệp bình quân từ 15 đến 20%/năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng

Tại khu công nghiệp Phước Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư triển khai giai đoạn tiếp theo. Sở Tài chính khẩn trương đề xuất bố trí kinh phí xây dựng hệ thống kênh thoát lũ bên ngoài khu công nghiệp, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đối với khu công nghiệp Du Long, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyến đường dây 110 kV và nguồn cấp nước. Trường hợp Dự án Nhà máy cấp nước Lợi Hải không bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư hạ tầng phải đề xuất phương án xây dựng nhà máy nước ngay trong khu công nghiệp để chủ động nguồn nước cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Riêng Dự án khu công nghiệp Cà Ná, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, cho ý kiến về đề xuất đầu tư khu tái định cư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc định kỳ với nhà đầu tư để đẩy nhanh các thủ tục thu hồi, cho thuê đất, tạo điều kiện khởi công dự án trong tháng 12/2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng khẳng định: “Các khu công nghiệp phía nam giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tháo gỡ khó khăn theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, bảo đảm các khu công nghiệp được khai thác hiệu quả, góp phần giữ vững mục tiêu tăng trưởng công nghiệp bình quân từ 15 đến 20%/năm”.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.