Khánh Hòa tận dụng lợi thế, nâng cao năng lực thu hút vốn FDI

Với lợi thế hội tụ nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, rừng, đồng bằng, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách đặc thù,… hấp dẫn nhiều nhà đầu tư FDI.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: MINH CHIẾN)
Một góc Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: MINH CHIẾN)

Đến nay, nhiều dự án đang hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555km2, với đường bờ biển dài nhất cả nước (hơn 500km), mở ra không gian rộng lớn, dồi dào tiềm năng, phấn đấu tăng trưởng ở mức 2 con số, tạo thế và lực vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.

Bốn trụ cột động lực thu hút đầu tư

Cụ thể hóa chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương (Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị); Nghị quyết số 55/2022/QH15 và Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, tháng 7/2025, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01 về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030, xác định bốn trụ cột động lực tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành chiến lược, tạo niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp, gồm: công nghiệp, năng lượng; du lịch, dịch vụ; đô thị, xây dựng; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng với việc tăng cường tháo gỡ ba “điểm nghẽn” để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược gồm: đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xử lý các công trình, dự án tồn đọng kéo dài; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư công, Khánh Hòa đã bổ sung các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, tăng năng lực logistics, tạo thành trục động lực liên kết bắc-nam.

Địa phương có lợi thế về năng lượng tái tạo tại khu vực Nam Khánh Hòa, đây là trung tâm năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) hàng đầu cả nước. Việc kết hợp tiềm năng năng lượng với cảng biển sẽ tạo sức hút các nhà đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, chế biến.

Tỉnh đang mở rộng quỹ đất sạch để phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các dự án quy mô lớn, gia tăng tiềm năng du lịch với sự liên kết giữa Nha Trang-Vân Phong-Ninh Chữ-Núi Chúa, tạo thành chuỗi điểm đến du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam liên tiếp ký các FTA thế hệ mới, Khánh Hòa tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc với các tập đoàn, nhà đầu tư lớn tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Đã có nhiều tập đoàn hàng đầu cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô tại Khánh Hòa.

Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân cho biết: “Trong 8 tháng năm nay, Khánh Hòa đã thu hút 62 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 391 nghìn tỷ đồng. Riêng thu hút vốn đầu tư FDI, đến thời điểm này có 163 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5,1 tỷ USD”.

Đơn cử, các dự án mở rộng và nâng cao năng lực đóng tàu biển (mức đầu tư gần 352 triệu USD) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (liên doanh với Hàn Quốc), nâng công suất đóng tàu lên 1,44 triệu DWT/năm vào năm 2030; Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (Tập đoàn Sumitomo-Nhật Bản), mức đầu tư 2,58 tỷ USD,… Các dự án này đã tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho gần 20.000 lao động.

Khu kinh tế Vân Phong của Khánh Hòa thành lập năm 2006, định hướng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023, đây sẽ là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cả nước; là trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển cùng với các dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch ven biển,…

Trưởng phòng Đầu tư-Doanh nghiệp (Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong) Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ: “Trên cơ sở quy hoạch chung và triển khai quy hoạch phân khu chức năng, đến nay, khu kinh tế Vân Phong có 11 phân khu đã hoàn thành, thu hút 131 dự án đầu tư trong nước và 24 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD; đã thực hiện đạt 3,3 tỷ USD/tổng vốn đăng ký, nhiều dự án FDI đang hoạt động hiệu quả. So với cùng kỳ, trong sáu tháng năm nay, doanh thu các dự án tại khu công nghiệp này ước đạt hơn 1 tỷ USD (tăng 63%); kim ngạch xuất khẩu đạt 751 triệu USD (tăng 56%), kim ngạch nhập khẩu đạt 559 triệu USD. Số thu ngân sách của khu công nghiệp đã vượt qua mốc 1.000 tỷ đồng (tăng 85%), góp phần quan trọng vào nguồn thu của tỉnh”.

Cần cơ chế cho bước phát triển mới

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, dư địa để tiếp tục phát triển tại Khánh Hòa còn nhiều, tuy nhiên, để đạt được vị thế mới trên bản đồ phát triển quốc gia, tỉnh rất cần sự hỗ trợ của Trung ương, các bộ, ngành trong việc tạo cơ chế đặc thù giúp tỉnh phát triển bền vững.

Hạ tầng tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ, không thể đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư công nghệ cao, quy mô lớn. Cảng biển Vân Phong tuy được xác định có tiềm năng lớn nhưng khai thác chưa đạt như kỳ vọng; quỹ đất sạch dành để ưu tiên thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn hạn chế.

Cùng với đó, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng chưa đủ đáp ứng yêu cầu các ngành nghề mới, nhất là công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics quốc tế,... khiến cho Khánh Hòa giảm sức hấp dẫn, khó cạnh tranh thu hút đầu tư FDI so với các địa phương khác đang có hạ tầng khu công nghiệp tốt, nhiều thế mạnh cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng cho biết: Cùng với thực hiện biện pháp tháo gỡ khó khăn theo các nghị quyết của Trung ương; Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, sắp tới, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương chấp thuận một số cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm đề án Khu thương mại tự do (giai đoạn 2025-2030) tại 3 khu vực, gồm: Khu kinh tế Vân Phong, gắn với cảng Vân Phong; khu kinh tế ven biển phía nam Khánh Hòa gắn với cảng Cà Ná; khu vực phát triển gắn với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung khắc phục và hoàn thiện về kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch; nâng cao năng lực cạnh tranh có trọng tâm, trọng điểm bằng cách xây dựng chính sách ưu đãi nổi trội về thủ tục đầu tư, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu. Cùng với đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng để thu hút các nhà đầu tư FDI có năng lực, quyết tâm đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các nhà đầu tư quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.