Khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Trách nhiệm-Sáng tạo-Phát triển”, phụ nữ Tây Ninh sẽ tập trung đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh phồn vinh, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Mô hình đổi rác thải nhựa nhận quà được địa phương nhân rộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Mô hình đổi rác thải nhựa nhận quà được địa phương nhân rộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh hiện có trên 3,25 triệu dân, phụ nữ chiếm hơn 50%. Lực lượng lao động nữ tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ đến giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, báo chí... Ở mỗi vị trí, phụ nữ Tây Ninh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng trước yêu cầu phát triển mới.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Nga (ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc) là hộ cận nghèo, thu nhập bấp bênh. Năm 2024, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Lộc Trung Phạm Thị Tuyết Mai kết nối với các nhà hảo tâm, hỗ trợ chị Nga hai con bò sinh sản trị giá 22 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho con gái chị Nga có thu nhập ổn định. Chị Nga chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ tận tình của bà Mai và các nhà hảo tâm, con gái tôi có việc làm ổn định. Việc chăn nuôi bò sinh sản khá hiệu quả, đã giúp gia đình tôi thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lộc Võ Ngọc Huyền cho biết: Trong suốt 11 năm qua, bà Phạm Thị Tuyết Mai luôn hoàn thành tốt vai trò Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, có thần trách nhiệm cao với cộng đồng, giúp nhiều phụ nữ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. 5 năm qua, bà Mai đã phối hợp vận động trao khoảng 1.600 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 480 triệu đồng, trao 20 thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân có hoàn cảnh đặc biệt, vận động xây dựng và bàn giao hai căn nhà tình thương tặng gia đình khó khăn.

Ở xã Cầu Khởi hiện có 6.044 hộ, với 24.530 nhân khẩu, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 58%. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ Tây Ninh tự tin, trách nhiệm và tiến bộ”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”và “5 có, 3 sạch” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... từ những việc làm đơn giản, đời thường, đã giúp phụ nữ có nhiều cách “làm theo” phù hợp, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cầu Khởi Lê Thị Mỹ Lệ cho biết: Mô hình “góp vốn xoay vòng”, “tiết kiệm nuôi heo đất” để giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là một trong các điển hình của xã được triển khai tại bốn chi hội và 15 tổ, với 416 thành viên. Qua 5 năm thực hiện, các thành viên đã góp vốn hơn 200 triệu đồng, giúp cho 69 chị mua bán, chăn nuôi, trao thẻ bảo hiểm y tế. Hay mô hình “Hạt gạo tình thương”, với 93 thành viên tham gia đóng góp được 1.250 kg gạo, trao cho 88 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; mô hình gian hàng 0 đồng đổi rác thải nhựa nhận quà đã mở được 36 đợt, với tổng số 1.950 phần quà, tổng trị giá 487 triệu đồng, thu trên 3.423 kg ve chai, bán gây quỹ trên 15,2 triệu đồng.

Với nhiều cách làm đi vào cuộc sống đã giúp các chị em có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời qua đó giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã có hơn 90% hộ gia đình đạt tiêu chí này. Phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã giúp 55 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Nhiều cách làm cụ thể đã giúp 32 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Tây Ninh hiện có 1.539 chi hội và 10.372 tổ phụ nữ, với hơn 677.900 hội viên. Trong 5 năm các cấp Hội đã thực hiện hơn 300 công trình, phần việc, với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; gần 50% lao động nữ trên tổng số hơn 677.900 lao động đang làm việc trong các khu, cụm công nghiệp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Qua các thời kỳ, các thế hệ phụ nữ trong tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, nhân ái, trách nhiệm và ý chí vươn lên, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh. Phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động, không chỉ trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần giữ vững ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: Thời gian tới, các cấp hội cần phát huy hơn nữa vai trò trong đồng hành với phụ nữ địa phương. Các cấp hội chung tay tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho phụ nữ, trẻ em. Lấy tiêu chí xây dựng nông thôn mới làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; lấy tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa làm nền tảng hình thành đạo đức, lối sống và ý thức cộng đồng. Điều này góp phần cùng các ban, ngành, đơn vị... thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.