Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.

Tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. (Ảnh MẠNH HẢO)
Tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. (Ảnh MẠNH HẢO)

Trong giai đoạn mới, chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ giữ vai trò quyết định đối với công tác đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

13 năm trên cương vị bí thư chi bộ, đồng chí Khúc Thị Yến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Thùy Vân, phường Vũng Tàu luôn tâm niệm vai trò của bí thư chi bộ, đồng thời là hiệu trưởng nhà trường không chỉ là người điều hành hành chính, mà quan trọng hơn hết là một “người kiến tạo” niềm tin và là tấm gương trong mọi hoạt động. Chính vì thế, là người đứng đầu, đồng chí Khúc Thị Yến đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh trước những khó khăn, luôn trăn trở tìm tòi các giải pháp khả thi, hiệu quả, triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trước khó khăn về nguồn phát triển đảng viên từ lực lượng lao động hợp đồng hiện chiếm gần 30% số nhân sự tại các bộ phận bếp, bảo vệ và tạp vụ, đồng chí Khúc Thị Yến đã chủ động tham mưu chi ủy thực hiện phương pháp “dân vận khéo”. Do đặc thù công việc nặng nhọc cùng thu nhập còn khiêm tốn, anh chị em thường có tâm lý tự ti về trình độ, chưa mặn mà với việc học tập lý luận chính trị. Với quan điểm “Đảng cần những người lao động ưu tú ở mọi vị trí”, đồng chí Khúc Thị Yến đã trực tiếp tìm hiểu, động viên và phân công đảng viên nòng cốt quan tâm bồi dưỡng, giúp đội ngũ nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ vượt qua rào cản tâm lý. Nhờ sự kiên trì khích lệ, trong năm 2025 đơn vị đã có một quần chúng ưu tú ở bộ phận cấp dưỡng tự nguyện viết đơn xin gia nhập hàng ngũ của Đảng.

Theo đồng chí Trần Đình Đề, Bí thư chi bộ khu phố Sa Thêm, phường Long Nguyên, chi bộ phải thật sự là nơi rèn luyện, giáo dục và giữ gìn bản chất cách mạng của người đảng viên. Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, đồng chí Trần Đình Đề cùng cấp ủy đã tập trung vào mô hình “Dân vận khéo-Nói ít, làm nhiều”. Năm 2025, chi bộ đã đưa ra sáng kiến “Thắp sáng đường quê” và chỉnh trang đô thị bằng nguồn lực xã hội hóa. “Xác định hạ tầng là tiền đề của phát triển, chúng tôi đã vận động nhân dân và doanh nghiệp thực hiện công trình thắp sáng đường Long Nguyên 80 bằng 18 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 32 triệu đồng. Đồng thời, chi bộ đã trang trí tuyến đường cờ Tổ quốc dài 800m và vận động hơn 100 triệu đồng để lát sân Đình thần Long Nguyên. Khi người dân thấy lợi ích của các mô hình và được công khai, minh bạch, họ sẵn sàng đồng hành cùng tập thể, khu phố”, đồng chí Trần Đình Đề cho biết thêm. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Đình Đề còn đề xuất chi bộ thực hiện mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” gắn với an sinh xã hội. Không chỉ dừng lại ở các công trình hạ tầng, chi bộ đã triển khai mô hình tiết kiệm, vận động được hơn 15 triệu đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em mồ côi.

Trên thực tế, nhiều bí thư chi bộ ở những địa bàn khó khăn, trong các lĩnh vực rất đặc thù, tuy còn nhiều trở ngại nhưng đã rất nỗ lực vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí luôn là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, phát huy tính nêu gương, uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, là “cánh tay nối dài”, “mắt xích” quan trọng, tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền. Quan tâm đội ngũ bí thư chi bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Tuyên dương các bí thư chi bộ xuất sắc là hoạt động hằng năm của Thành ủy nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện xuất sắc vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở, có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố phát huy tinh thần vượt qua thử thách, tận dụng thời cơ, tự lực, tự cường huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Trong hành trình đạt đến những mục tiêu quan trọng đó, đội ngũ bí thư chi bộ tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Theo đó, mỗi đồng chí bí thư chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình từ nội dung đến hình thức. Bí thư chi bộ phải giữ được tinh thần đổi mới, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ để chi bộ luôn có những buổi sinh hoạt sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên và chi bộ sẽ được củng cố, nâng cao.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Mỗi đồng chí bí thư chi bộ phải luôn chú ý đến công tác phát triển đảng. Đây là nguồn sinh lực mới của chi bộ được bổ sung từ sự trưởng thành của quần chúng trong quá trình công tác, học tập, lao động. Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát triển đảng cần sự kiên trì, sâu sát, nắm vững nghiệp vụ, quy định, quy trình của bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ cùng tập thể cấp ủy làm tốt công tác phát triển đảng thì chi bộ sẽ sát sao với nhiệm vụ chính trị, gần gũi với quần chúng và luôn phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Máy móc, thiết bị do THACO Industries sản xuất được trưng bày tại Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Tạo thuận lợi cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với lợi thế hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại, hệ thống giao thông kết nối vùng đa phương thức, nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động bên lề quan trọng; qua đó, đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Sáng 2/2, tại đặc khu Phú Quốc, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Hạ sĩ quan-binh sĩ chia tay đơn vị trở về địa phương.

Lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự thiêng liêng, hơn 1.200 hạ sĩ quan-binh sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành chặng đường rèn luyện trong quân ngũ, sẵn sàng bước sang một hành trình mới, tiếp nối trách nhiệm công dân trong đời sống xã hội.

Khảo sát địa chất tại công trường nhà ga Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), được xem là một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc thiết kế và thi công nhà ga ngầm của tuyến Metro số 2.

Thi công hạng mục ngầm phức tạp tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương

Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nhà thầu và đơn vị thi công đã dồn sức thi công những hạng mục có độ phức tạp nhất của dự án trên tinh thần tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn giao thông, nhất là hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực dự án.

Các tác phẩm của học giả Vương Hồng Sển do Nhà xuất bản Trẻ phát hành. (Ảnh MẠNH HẢO)

Người say mê kể chuyện quá khứ

Vương Hồng Sển là nhà văn hóa lớn của Nam Bộ. Đã tròn 30 năm rời cõi tạm, nhưng những di sản ông để lại vẫn phát huy giá trị trong đời sống văn hóa của người dân phương Nam hôm nay và mai sau.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Hội thi tin học trẻ năm 2025. (Ảnh CTV)

Trang bị kỹ năng số cho học sinh

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mạnh mẽ chương trình giáo dục tin học theo chuẩn quốc tế trong trường học, với mục tiêu trang bị kỹ năng số cho học sinh, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.