Cập nhật các tiến bộ điều trị ung thư nội khoa châu Âu

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tổ chức hội nghị cập nhật các tiến bộ điều trị ung thư nội khoa châu Âu, qua đó cung cấp nhiều nghiên cứu khoa học mới giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh: “Ung thư là gánh nặng rất lớn không chỉ đối với ngành y tế mà còn đối với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia”. Theo số liệu Globocan, năm 2025 Việt Nam có hơn 120.000 ca ung thư mắc mới với tỷ lệ tử vong còn cao so với khu vực.

Theo ông, những tiến bộ của y học hiện đại đang mở ra cơ hội mới cho người bệnh ung thư, các phương pháp chẩn đoán tiên tiến như sinh thiết lỏng, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp tế bào,… không còn là xu hướng xa vời mà dần được đưa vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Tất cả các nỗ lực đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

ndo_tr_dsc01286.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Y tế phát biểu ý kiến.

Từ góc độ thực hành chuyên môn, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, điều trị ung thư đang có những thay đổi căn bản. Trước đây, hóa trị gây độc tế bào là phương pháp chủ yếu nhưng hiện nay có nhiều cách tiếp cận mới đã được phát triển kết hợp các loại thuốc khác nhau nhằm giảm tác dụng phụ và tăng hiệu quả điều trị. Một trong những tiến bộ nổi bật là sử dụng kháng thể gắn với thuốc hóa trị cho phép đưa thuốc trực tiếp vào tế bào ung thư, qua đó nâng cao hiệu quả và hạn chế ảnh hưởng lên các mô lành.

ndo_tr_dsc01277.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, cách tiếp cận bệnh lý ung thư cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ khi y học hiện đại hướng đến phân loại ung thư dựa trên đặc điểm di truyền và phân tử. Điều này mở ra khả năng áp dụng cùng một phương pháp điều trị cho nhiều loại ung thư khác nhau, điều trị cá thể hóa dựa trên đặc điểm sinh học của từng người bệnh đang trở thành xu hướng tất yếu.

Một nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị là vai trò của đội ngũ chuyên gia đa ngành, sự phát triển nhanh chóng của khoa học ung thư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, xạ trị, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Nhiều trung tâm ung thư đã xây dựng hội đồng chuyên gia đa ngành nhằm đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và đưa ra phác đồ tối ưu cho từng bệnh nhân.

ndo_tr_dsc01280.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Song song với thực hành lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng được xem là trụ cột để tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Tiến sĩ Lê Tuấn Anh cho biết: “Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai hơn 30 nghiên cứu lâm sàng quốc tế đa quốc gia, đa trung tâm. Bệnh nhân tham gia nghiên cứu được tiếp cận sớm các thuốc mới, hoàn toàn miễn phí và được theo dõi theo chuẩn quốc tế, thông qua đó thực hành điều trị của chúng tôi tiệm cận với các trung tâm ung thư hàng đầu thế giới”.

Theo ước tính, nhiều thuốc nghiên cứu có giá trị lên đến hàng chục nghìn USD mỗi liều, việc triển khai thử nghiệm tại Việt Nam mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, góp phần rút ngắn quá trình phê duyệt thuốc sau này, tạo điều kiện để người bệnh trong nước sớm tiếp cận các tiến bộ y học.

hinh-5.jpg
Công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hội nghị còn ghi nhận nhiều báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Đáng chú ý, chuyên gia Masahiro Tsuboi (Nhật Bản) trình bày nghiên cứu về điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm theo hướng đa chuyên khoa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Thị Huyền (Bệnh viện K) cập nhật hiệu quả thực tế của liệu pháp CDK4/6 kết hợp nội tiết trong ung thư vú di căn.

Với 28 báo cáo chuyên môn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như ung thư vú, phổi, tiết niệu, gan và đường tiêu hóa, hội nghị đã phản ánh sinh động xu hướng hội nhập sâu rộng của y học Việt Nam với quyết tâm nâng cao chất lượng điều trị, hướng tới mục tiêu chăm sóc người bệnh ung thư một cách toàn diện và hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đồng Nai có mức tăng trưởng cao nhất khu vực phía nam trong quý I/2026.

Đồng Nai tăng trưởng cao nhất khu vực phía Nam

Kết thúc quý I/2026, tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Nai đạt 9,76%, là mức tăng trưởng cao nhất trong số các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Cộng hưởng với việc tỉnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tạo thêm chất xúc tác lớn để kinh tế Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững (Trong ảnh: Một góc Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).

Động lực tăng trưởng cho siêu đô thị mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian mở rộng tạo lợi thế cạnh tranh với các đô thị lớn ở các quốc gia có trình độ phát triển cao. Dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế và tiềm năng lớn, xứng tầm là một siêu đô thị mới phát triển mạnh mẽ theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.