Điều chỉnh quy hoạch thoát nước để thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đã tác động và hiện diện trực tiếp trong từng cơn mưa lớn, triều cường dâng cao và những điểm ngập ngày càng lan rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cống ngăn triều Bến Nghé thuộc dự án chống ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) giải quyết chống ngập cho lưu vực phía nam thành phố khi đi vào vận hành.
Cống ngăn triều Bến Nghé thuộc dự án chống ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) giải quyết chống ngập cho lưu vực phía nam thành phố khi đi vào vận hành.

Trước những thách thức ngày càng rõ rệt, việc điều chỉnh quy hoạch thoát nước tại thành phố không chỉ là nhu cầu kỹ thuật, mà là yêu cầu chiến lược nhằm bảo đảm an toàn đô thị và phát triển bền vững.

Thành phố còn 159 điểm ngập thường xuyên

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 159 điểm ngập thường xuyên, trong đó khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) có 76 điểm, Bình Dương 52 điểm, Bà Rịa-Vũng Tàu 31 điểm. Sở Xây dựng đánh giá, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), tình trạng ngập vẫn diễn ra tại nhiều điểm thấp và khu vực có mật độ xây dựng dày đặc. Đơn cử là các tuyến đường như: Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Xuân Soạn, Kinh Dương Vương, Lương Định Của, Tân Kỳ Tân Quý,... thường xuyên ghi nhận ngập trong các trận mưa lớn hoặc khi mưa trùng với triều cường. Đồng thời một số khu dân cư ven kênh rạch bị ảnh hưởng bởi tình trạng lấn chiếm, bồi lắng và thu hẹp mặt cắt kênh... Đáng quan tâm, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tần suất và cường độ các trận mưa cực đoan, nhất là tình trạng sụt lún nền đất, làm giảm độ dốc cống và tăng nguy cơ ngập sâu. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) là khu vực lún nhanh và trên diện rộng, với tốc độ lún trung bình khoảng 2 cm/năm, nhiều khu vực ghi nhận 2-5 cm/năm, riêng các vùng có mật độ xây dựng cao có thể đạt 7-8 cm/năm dẫn đến tổng độ lún qua các năm phổ biến 20-30 cm, một số điểm đo vượt 50 cm. Các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh từ sụt lún là Quận 7, Quận 8, Bình Tân, Nhà Bè, dọc sông Sài Gòn và một phần thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi trước đây.

Để xử lý tình trạng ngập nước một cách căn cơ, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố cần triển khai khoảng 157 dự án chống ngập với tổng vốn ước tính 348.000 tỷ đồng. Riêng năm 2026, nhu cầu vốn khoảng 38.000 tỷ đồng để thực hiện 24 dự án, xử lý 29 điểm ngập. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 chỉnh trang đô thị và di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch; triển khai khoảng 43 dự án về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, kết hợp cải tạo môi trường, nâng cao năng lực thoát nước theo quy hoạch, phát triển không gian công cộng và khai thác quỹ đất dọc kênh rạch nhằm xây dựng đô thị xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Rà soát và cập nhật quy hoạch thoát nước

Một trong những tồn tại và hạn chế của công tác chống ngập được Sở Xây dựng nhận định là quy hoạch đã lạc hậu khiến Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ngập, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính. Trên thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án và giải pháp nhằm giảm ngập theo các quy hoạch được phê duyệt, bao gồm quy hoạch thoát nước 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001, quy hoạch thủy lợi-kiểm soát triều 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 và điều chỉnh quy hoạch chung theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, phần lớn quy hoạch thoát nước, chống ngập ở thành phố duyệt trước năm 2020 hiện không phù hợp vì sử dụng các thông số mưa, thủy triều đã lạc hậu, do đó việc thực hiện các quy hoạch này mới chỉ đạt một phần mục tiêu đề ra. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá: Tình trạng ngập vẫn diễn biến phức tạp hơn, phạm vi xuất hiện ngập mở rộng và mức độ ngập sâu gia tăng, phản ánh cả những biến đổi bất lợi từ tự nhiên lẫn các tồn tại trong quản lý hạ tầng và phát triển đô thị. Ngoài những nguyên nhân tồn tại thì việc thiếu nguồn lực đầu tư được xem là nguyên nhân lớn khiến bài toán chống ngập chưa thể giải quyết căn cơ, trong bối cảnh mưa cực đoan, triều cường và sụt lún ngày càng gia tăng. Ngân sách hiện chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, khiến nhiều dự án kéo dài tiến độ; việc phân bổ vốn còn manh mún, trong khi cơ chế huy động xã hội hóa chưa đủ linh hoạt. Vì vậy, thành phố cần sớm rà soát, cập nhật toàn diện quy hoạch, bảo đảm đồng bộ liên vùng và điều chỉnh theo kịch bản khí hậu mới.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là hoàn thành dự án chống ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đang dang dở, đồng thời khép kín phạm vi bảo vệ của các cống kiểm soát triều theo quy hoạch thủy lợi 1547. Theo Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, các lớp kiểm soát ngập (lớp phòng thủ bên ngoài, lớp bên trong, lớp giải pháp hỗ trợ) thực tế đã được triển khai nhiều năm qua, song do thiếu kinh phí và đô thị hóa không đồng bộ với hạ tầng thoát nước cho nên hiệu quả chưa đạt kỳ vọng. Đáng chú ý, nhiều tuyến kênh, rạch bị san lấp, lấn chiếm, trong khi các dự án phát triển đô thị mới chưa gắn chặt với yêu cầu thoát nước tổng thể. Hệ quả là nước mưa không còn “đường đi”, buộc phải dồn về những tuyến cống vốn đã quá tải.

Sở Xây dựng cho hay, trước mắt để giải quyết toàn bộ các vị trí ngập hiện hữu đã được thống kê, sẽ ưu tiên rà soát nguyên nhân theo từng lưu vực, phân loại mức độ ảnh hưởng và triển khai các biện pháp cải tạo phù hợp như mở rộng tiết diện cống, bổ sung miệng thu-hố ga. Tập trung hoàn thiện toàn bộ hệ thống công trình chống ngập theo quy hoạch 1547 bao gồm đê bao-cống kiểm soát triều-trạm bơm-cửa xả, bảo đảm sự liên thông toàn bộ mạng lưới. Mở rộng hệ thống hồ điều tiết theo lưu vực, khôi phục không gian nước lớn, kết hợp mô hình hồ điều hòa ngầm tại các quỹ đất công cộng nhằm tăng khả năng điều hòa nước đô thị trong điều kiện mưa cực đoan. Thành phố cần giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì tổ chức rà soát quy hoạch liên quan đến lĩnh vực thoát nước, quy hoạch thủy lợi phòng chống lụt bão và sớm tham mưu điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành cho phù hợp với tình hình thực tiễn bởi sau sáp nhập, tình hình biến đổi khí hậu, quy hoạch chuyên ngành thoát nước đã hết niên hạn. Đồng thời, cần nghiên cứu, thuê đơn vị tư vấn quốc tế lập quy hoạch chuyên ngành về thoát nước, phòng chống ngập, lụt.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động bên lề quan trọng; qua đó, đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Sáng 2/2, tại đặc khu Phú Quốc, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Hạ sĩ quan-binh sĩ chia tay đơn vị trở về địa phương.

Lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự thiêng liêng, hơn 1.200 hạ sĩ quan-binh sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành chặng đường rèn luyện trong quân ngũ, sẵn sàng bước sang một hành trình mới, tiếp nối trách nhiệm công dân trong đời sống xã hội.

Khảo sát địa chất tại công trường nhà ga Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), được xem là một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc thiết kế và thi công nhà ga ngầm của tuyến Metro số 2.

Thi công hạng mục ngầm phức tạp tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương

Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nhà thầu và đơn vị thi công đã dồn sức thi công những hạng mục có độ phức tạp nhất của dự án trên tinh thần tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn giao thông, nhất là hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực dự án.

Các tác phẩm của học giả Vương Hồng Sển do Nhà xuất bản Trẻ phát hành. (Ảnh MẠNH HẢO)

Người say mê kể chuyện quá khứ

Vương Hồng Sển là nhà văn hóa lớn của Nam Bộ. Đã tròn 30 năm rời cõi tạm, nhưng những di sản ông để lại vẫn phát huy giá trị trong đời sống văn hóa của người dân phương Nam hôm nay và mai sau.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Hội thi tin học trẻ năm 2025. (Ảnh CTV)

Trang bị kỹ năng số cho học sinh

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mạnh mẽ chương trình giáo dục tin học theo chuẩn quốc tế trong trường học, với mục tiêu trang bị kỹ năng số cho học sinh, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.