Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quyền sở hữu nhà ở cho người dân

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn căn hộ đã bàn giao cho cư dân nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng), khiến cho quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

Chủ đầu tư chung cư Centum Wealth (phường Tăng Nhơn Phú) đang thực hiện thủ tục để cơ quan chức năng cấp sổ hồng cho cư dân.
Chủ đầu tư chung cư Centum Wealth (phường Tăng Nhơn Phú) đang thực hiện thủ tục để cơ quan chức năng cấp sổ hồng cho cư dân.

Thành phố đã thành lập các tổ công tác chuyên trách trực tiếp rà soát, tháo gỡ từng dự án, từng nhóm vướng mắc, từng bước khơi thông các điểm nghẽn pháp lý, đưa việc cấp sổ hồng trở lại đúng quỹ đạo.

Gỡ nhiều “nút thắt” kéo dài nhiều năm

Thực tế tại nhiều dự án nhà ở trên địa bàn thành phố cho thấy, việc chậm cấp sổ hồng không còn là câu chuyện cá biệt mà đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Điển hình là dự án chung cư Thái An 3-4 (phường Đông Hưng Thuận) do Công ty TNHH Địa Ốc Đất Lành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng cộng 780 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 30-40 m², hoàn thành và bàn giao cho cư dân sử dụng từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 10 năm, cư dân nơi đây vẫn chưa được cấp sổ hồng theo quy định. Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định khá rõ: Dự án tồn tại nhiều vi phạm và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Tại các buổi làm việc, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình triển khai dự án có nhiều thay đổi so với thiết kế được duyệt. Công an thành phố cũng xác nhận đã tiếp nhận nhiều đơn khiếu nại của cư dân liên quan đến việc chậm cấp sổ hồng, khiến cho nơi đây trở thành một “điểm nóng” khiếu nại đông người. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của chủ đầu tư như tự ý chia tách diện tích khu vực cho thuê ở tầng trệt để bán căn hộ, chưa đầu tư trường mầm non, công viên cây xanh theo thiết kế được phê duyệt, các hạng mục hạ tầng chưa bàn giao cho địa phương.

Đáng chú ý, dự án còn chưa bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đất đai, trong khi chủ đầu tư đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ phá sản. Thực tế này đặt ra bài toán nan giải: Xử lý sai phạm của chủ đầu tư nhưng đồng thời phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân đã bỏ tiền mua nhà và chờ đợi suốt nhiều năm.

Trước thực trạng nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng, việc cấp sổ hồng cần được tiếp cận theo hướng linh hoạt, thực chất hơn. Theo đó, đối với những căn hộ đủ điều kiện pháp lý, cần ưu tiên cấp sổ hồng cho cư dân; còn các phần diện tích vi phạm, các hạng mục chưa hoàn thiện, cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để xử lý, khắc phục theo quy định. Cách tiếp cận này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn cho thấy việc đặt người dân vào vị trí trung tâm trong quá trình giải quyết những bất cập của thị trường bất động sản. Đây cũng là tư duy xuyên suốt trong quá trình Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc thời gian qua.

Một trường hợp khác cho thấy hiệu quả của sự kiên trì đối thoại, phối hợp là chung cư Saigon Gateway (phường Tăng Nhơn Phú) do Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú làm chủ đầu tư. Sau 6 năm tranh chấp quỹ bảo trì và chậm cấp sổ hồng, thông qua nhiều cuộc làm việc với chính quyền và cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã hoàn tất việc chuyển hơn 40 tỷ đồng tiền phí bảo trì cho Ban Quản trị chung cư, đồng thời thực hiện các thủ tục cấp sổ hồng cho gần 1.000 cư dân. Kết quả này cho thấy nếu có sự quyết liệt từ chính quyền và trách nhiệm từ doanh nghiệp, những nút thắt tưởng chừng “bất khả thi” vẫn có thể được tháo gỡ.

Khơi thông thị trường bằng chính sách minh bạch

Để giải quyết căn cơ bài toán sổ hồng, thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác chuyên trách. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn một năm hoạt động, Tổ công tác 1645 (Tổ rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) đã tổ chức hơn 40 cuộc họp, tìm giải pháp tháo gỡ cho gần 200 dự án nhà ở. Nhiều dự án từng “đóng băng” nhiều năm đã dần tìm được lối ra như: Lotus Residences Phú Thuận, Khu nhà ở Bông Sao (phường Bình Đông), Khu dân cư số 1 (phường Thạnh Mỹ Lợi), Khu nhà ở nông thôn An Điền (phường Long Nguyên)... Những kết quả này không chỉ giúp người dân sớm được cấp sổ hồng mà còn tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thiện các phần việc còn tồn đọng, góp phần hồi sinh các dự án.

Sự quyết liệt của chính quyền thành phố đã tạo niềm tin rõ rệt cho người dân. Bà Trần Thị Nhung, Trưởng ban Quản trị chung cư Centum Wealth, cho biết: Liên quan đến nghĩa vụ tài chính và việc xác định phần sở hữu chung-riêng, tổ công tác đã làm việc và tháo gỡ nên đến cuối năm 2025, cơ quan thuế phát hành thông báo nộp lệ phí trước bạ đợt 1 cho 52 căn hộ; đợt 2 cho 118 căn hộ, trên tổng số 330 căn hộ đã nộp hồ sơ. Các hộ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để được cấp sổ trong thời gian tới. Ở góc độ chỉ đạo điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, xử lý dứt điểm các tồn tại pháp lý tại các dự án chung cư, qua đó góp phần ổn định an sinh xã hội và cải thiện thanh khoản thị trường bất động sản. Thành phố cũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Việc tập trung tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng không chỉ là giải pháp hành chính đơn thuần mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, lập lại kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực bất động sản. Những con số về số cuộc họp, số dự án được tháo gỡ, số căn hộ từng bước được cấp sổ hồng cho thấy sự vào cuộc thực chất, liên tục và có chiều sâu của chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi, việc giải quyết triệt để vấn đề sổ hồng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của người dân và nhà đầu tư. Với cách làm bài bản, quyết liệt và đặt người dân làm trung tâm, thành phố đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm, tạo nền tảng cho một thị trường nhà ở ổn định, lành mạnh và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.