Khai mạc Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI-năm 2026

Sáng 26/6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội sách thiếu nhi Thành phố lần VI-năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu khai mạc hội sách, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố khi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

“Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI được tổ chức với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” không chỉ là một hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng dấu mốc lịch sử trọng đại của thành phố mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với thế hệ trẻ”, ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt của hội sách lần này là quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, với không gian được mở rộng vượt ra ngoài các thiết chế văn hóa truyền thống như thư viện, đường sách để đến gần hơn với trẻ em tại các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Điều đó thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận sách, tri thức và các giá trị văn hóa một cách bình đẳng.

z7977903688798-152b7dd3db1bf038c6447d4587b678b6.jpg
Đại biểu tham quan các hoạt động trong chương trình khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đó, hội sách được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm trọng tâm gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khu phức hợp Sora Gardens (phường Bình Dương) và Đường sách Vũng Tàu.

Tại chương trình khai mạc, Ban tổ chức tri ân 35 tổ chức, cá nhân tiêu biểu đồng hành trong công tác khuyến đọc, xây dựng và phát triển các mô hình khuyến đọc cộng đồng trên địa bàn thành phố; trao tặng “Tủ sách Khăn Quàng đỏ”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Đường sách Thủ Đức, Không gian sách Tân An Hội, các khu dân cư, chung cư, khu nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội, bệnh viện và nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa.

z7977247737920-457d2df6b8c3411e5cbe84152f7e1290.jpg
Các em đọc sách tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐỨC)

Một trong những điểm nổi bật của hội sách năm nay chính là mở rộng quy mô xe thư viện số lưu động. Hội sách tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình xe thư viện số lưu động với 7 chuyến phục vụ tại các địa bàn ngoại thành và vùng còn nhiều khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh như An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè...

Tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, chương trình tiếp tục phục vụ thiếu nhi tại các xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Không chỉ mang theo sách, các chuyến xe còn tổ chức kể chuyện theo sách, sân khấu hóa tác phẩm văn học, trải nghiệm công nghệ số, trò chơi giáo dục và hoạt động kỹ năng sống.

z7977222799967-3274fdc3b067a1bd1474f9fa35a0110c.jpg
Không gian đọc sách dành cho các em thiếu nhi tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Hội sách thiếu nhi 2026 còn dành không gian lớn cho STEM, robot và công nghệ sáng tạo. Thiếu nhi sẽ được tham gia các hoạt động khoa học vui, robot tìm đường, robot đá bóng, mô hình nhà thông minh, hoạt động sáng tạo công nghệ và trưng bày tài liệu hướng nghiệp STEM.

Ngoài ra, lần đầu tiên, hội sách bố trí khu vực chuyên biệt dành cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi, thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin và các hoạt động trải nghiệm nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ khuyết tật. Hoạt động này thể hiện rõ tinh thần nhân văn, bình đẳng trong tiếp cận tri thức và phát triển văn hóa đọc.

ndo_br_z7977128424210-093f21a9677f1e770de0fef8e3bff93b.jpg
Các em thiếu nhi đọc sách tại Đường sách Vũng Tàu. (Ảnh: LINH BẢO)

Một trong những dấu ấn của Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm nay chính là hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng dành cho thiếu nhi.

Tại Sora Gardens, Hội sách xây dựng 6 không gian chuyên đề gồm: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với Thiếu nhi”; không gian sách thiếu nhi và gia đình “Ngôi nhà tri thức”; không gian STEM, khoa học và phát triển bền vững; không gian workshop sáng tạo gắn với làng nghề truyền thống; không gian trò chơi dân gian, nghệ thuật thiếu nhi; triển lãm tranh đạt giải cao của Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi giai đoạn 2022-2025.

Tại Đường sách Vũng Tàu, nhiều không gian tương tác tương tự cũng được triển khai, giúp thiếu nhi vừa đọc sách, vừa trải nghiệm khoa học, văn hóa, lịch sử và kỹ năng sống.

ndo_br_z7977101956476-ff7fe926247c988b2bb2bae1d930e10f.jpg
Hội sách thiếu nhi tại Khu vực 3 thu hút nhiều em nhỏ trong buổi khai mạc.

Hưởng ứng Hội sách thiếu nhi tại Khu vực 2 (Sân khấu Khuôn viên Aeon Mall Sora Garden), Ban tổ chức cho ra mắt “Tủ sách phục vụ cộng đồng”; tặng quà cho thiếu nhi, gia đình đọc sách tiêu biểu; giao lưu Đại sứ văn hóa đọc...

Tại Khu vực 3 (Đường sách Vũng Tàu), Ban tổ chức tặng 500 đầu sách bổ sung vào không gian đọc tại nhà lưu niệm; tổ chức sân chơi văn nghệ, ảo thuật, đọc sách, viết cảm nhận, viết ước mơ cho 500 em học sinh; trao học bổng, trao quà và tập vở chuẩn bị năm học mới…

​

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.