Đưa sách đến gần hơn với người dân thành phố

Sáng 18/4, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Linh Bảo)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Linh Bảo)

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định: Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển con người.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như: hệ thống đường sách, không gian sách cộng đồng, các chương trình hội sách, hoạt động giao lưu, giới thiệu sách… từng bước hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một xã hội học tập, một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

ndo_br_dsc02493-copy.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp “Tri thức thay đổi cuộc đời” tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách trong mỗi cá nhân và toàn xã hội. Sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo bạn đọc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh, hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay không đơn thuần chỉ là hoạt động dành riêng cho ngành xuất bản, những người yêu sách mà đây còn là một trong chuỗi sự kiện của Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

ndo_bl_dsc02513-copy.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi trao cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo bảng tượng trưng tặng 310 thẻ thư viện cho học sinh đạt giải Cuộc thi Lớn lên cùng sách.

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Thành phố xác định sách và văn hóa đọc không chỉ là hoạt động bồi dưỡng, xây dựng tinh thần, nét đẹp cho người dân mà còn là một hoạt động để nâng cao dân trí, nâng cao tri thức của Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

“Với hoạt động này, lãnh đạo Thành phố mong muốn các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm nhân rộng, duy trì, phát huy các không gian văn hóa đọc, các hoạt động xuất bản, hoạt động sáng tác để chúng ta có nhiều tác phẩm đáp ứng được nhu cầu của người dân Thành phố trong hoạt động học tập, giải trí, hưởng thụ, nghiên cứu các tác phẩm thông qua các hoạt động được xuất bản và văn hóa đọc”, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh.

ndo_br_dsc02572.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Đồng chí Lê Văn Minh cho biết thêm, Thành phố có được một Đường sách rất ấn tượng, hiệu quả nhất cả nước. Chính vì thế, mỗi người dân, mỗi gia đình cần dành thời gian cuối tuần để đến đường sách thường xuyên hơn. Ngoài ra, các bậc cha mẹ cần có thói quen mua sách cho con, nhất là cùng với con đọc chung một quyển sách để có sự đồng điệu, giao thoa, xây dựng văn hóa của gia đình.

ndo_bl_dsc02370-copy.jpg
Nhiều em học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 5 tại Đường sách Thành phố.

Bên cạnh đó, ngày sách lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới sau hợp nhất cũng là dịp để các đơn vị xuất bản, in và phát hành quan tâm, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức xuất bản, phát hành phù hợp với thị hiếu và nhu cầu ngày một đa dạng của bạn đọc, đưa sách đến gần hơn với người dân trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực ngoại thành, khu vực nông thôn, biển, hải đảo, khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn.

ndo_bl_dsc02392-copy.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động hưởng ứng ngày sách gồm: Triển lãm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình chuyển thể tác phẩm văn học, xây dựng tủ sách cộng đồng chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và Thư viện số, hội thảo “Phát triển văn hóa đọc tại doanh nghiệp” và vinh danh “Doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt” năm 2026, giới thiệu mô hình Thư viện người, Thí điểm tổ chức Lễ hội sách khuyến đọc tại khu chung cư, Ngày Sách và Văn hóa đọc tại trường học, Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5-năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh những kết quả tích cực, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát sinh một số vướng mắc, hạn chế nhất định. Nổi bật là áp lực công việc tăng nhưng số lượng biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tiễn.

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Sau giờ làm nhiệm vụ, khi nhiều người đã trở về với nhịp sống riêng, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát, thuộc lực lượng dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh lại lặng lẽ đến lớp nằm sâu trong khu dân cư để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ kém may mắn.

Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Từ những tuyến hẻm nhỏ đến các trục đường trung tâm, phường Xuân Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an ninh, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Trong thời gian gần đây, một số bệnh thường gặp ở người lớn như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu đang xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em. Tại Việt Nam, gần 1/5 trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Chuyển đổi số toàn diện

Chuyển đổi số toàn diện

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất. Thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Bài toán metro của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là vốn hay công nghệ, mà cốt lõi là năng lực quản trị pháp lý dự án. Nếu không kiểm soát tốt hợp đồng ngay từ đầu, mọi rủi ro kỹ thuật đều có thể chuyển hóa thành tranh chấp pháp lý, làm chậm tiến độ và đội vốn, thậm chí kéo dài tiến độ dự án.