Kết nối hữu nghị Việt-Trung qua nhịp cầu sách và văn hóa

Sáng 27/4, tại Phố Sách 19 tháng 12 (Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Trung-Việt nhân Ngày Thế giới Đọc sách năm 2025, với chủ đề “Hương mực hòa nhịp Hồng Hà sóng - Sách thơ đồng điệu Việt-Hán vần”.
Biểu diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu văn hóa-Việt Trung.
Biểu diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu văn hóa-Việt Trung.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc đồng thời hưởng ứng Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung và Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4.

Chương trình giao lưu văn hóa Việt-Trung.

Chương trình giao lưu văn hóa Việt-Trung.

Bằng những hoạt động thiết thực, chương trình hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu sách, thúc đẩy giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa, văn học giữa hai dân tộc. Sự kiện còn tạo thêm nhịp cầu gắn kết, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng gìn giữ, phát huy giá trị của sách và tri thức trong cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn của Nguyễn Tường Anh - đại sứ văn hóa nhỏ Trung Quốc năm 2021.

Tiết mục biểu diễn của Nguyễn Tường Anh - đại sứ văn hóa nhỏ Trung Quốc năm 2021.

Phát biểu khai mạc, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng núi liền núi, sông liền sông, văn hóa tương thông, cùng thuộc không gian văn hóa phương Đông. Sách luôn là nhịp cầu bền vững kết nối văn hóa hai nước. Những tác phẩm ấy ẩn chứa tinh hoa trí tuệ, tâm hồn dân tộc mà qua từng con chữ, còn truyền tải khát vọng hòa bình, sự tìm kiếm chân lý và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ phát biểu khai mạc chương trình giao lưu.

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ phát biểu khai mạc chương trình giao lưu.

Suốt hàng nghìn năm, nhân dân hai nước đã không ngừng sẻ chia, thưởng thức và học hỏi từ kho tàng văn học kinh điển của nhau. Sự khác biệt dần được thay thế bằng sự đồng điệu văn hóa, gắn kết bằng tri thức tạo nên mối giao cảm văn hóa sâu sắc, tăng cường tình hữu nghị…

Tham tán Trịnh Đại Vĩ nhấn mạnh: Hôm nay, chúng ta lấy sách làm cầu nối, lấy văn hóa làm điểm hẹn, cùng nhau khám phá chiều sâu của kho tàng văn học Trung-Việt, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung… Hãy để việc đọc sách trở thành “lối sống mới”, để tinh thần hữu nghị trở thành “mẫu số chung” giữa hai dân tộc.

Thông qua sự kiện này, hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Trung sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ có thể mở rộng tầm nhìn quốc tế qua việc đọc, trở thành những “người cảm thụ” sự đa dạng văn minh nhân loại; truyền tải giá trị nhân văn thông qua những trang sách và trở thành những “người thúc đẩy” đối thoại văn hóa, xây dựng những cây cầu kết nối thông qua tri thức và tình hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.

Thế hệ trẻ mở rộng hiểu biết thông qua hoạt động giao lưu văn hóa.

Thế hệ trẻ mở rộng hiểu biết thông qua hoạt động giao lưu văn hóa.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Vinh Quang cũng khẳng định ý nghĩa sâu sắc của hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Trung trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Dù truyền thông hiện đại mang lại nhiều tiện lợi nhưng sách vẫn giữ vị trí không thể thay thế trong việc lưu giữ và truyền bá tri thức.

Trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, việc trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau đã trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương. Từ những hoạt động như hôm nay càng khẳng định vai trò của sách và văn hóa đọc trong việc tăng cường chuyển ngữ, giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt–Trung Nguyễn Vinh Quang biểu diễn tiết mục thổi sáo.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt–Trung Nguyễn Vinh Quang biểu diễn tiết mục thổi sáo.

Chương trình cũng mang đến nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi và ý nghĩa, nơi các diễn giả và những người yêu văn chương cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu nội dung những tác phẩm kinh điển của kho tàng thơ ca Việt-Trung.

Các diễn giả đã giới thiệu, trao đổi về Tứ đại danh tác của Trung Quốc gồm: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, đồng thời so sánh, đối chiếu với các tác phẩm kinh điển Việt Nam.

Cuộc trò chuyện trong không khí hữu nghị và cởi mở không chỉ làm phong phú thêm hiểu biết về văn hóa Việt-Trung mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai quốc gia trong dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Giao lưu, chia sẻ về các tác phẩm thơ ca và văn học Việt-Trung.

Giao lưu, chia sẻ về các tác phẩm thơ ca và văn học Việt-Trung.

Sự kiện là nhịp cầu gắn kết tri thức, tình hữu nghị và văn hóa, làm sáng rõ hơn tầm quan trọng của việc đưa văn học, nghệ thuật vào đời sống cộng đồng, góp phần củng cố nền tảng bền vững cho quan hệ Việt-Trung trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.