Cục trưởng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung:

Đồng bào tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng về ngày hội lớn của đất nước

Với đặc thù là địa điểm văn hóa, du lịch có một số cộng đồng dân tộc lưu trú, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.
Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.

Chia sẻ về việc chuẩn bị cho công tác bầu cử, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, những ngày này, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, sôi nổi. Đồng bào các dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại Làng đều hướng về ngày hội lớn của đất nước với tinh thần trách nhiệm cao

Phóng viên: Thưa Cục trưởng, không khí trong cộng đồng đồng bào các dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra như thế nào?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Những ngày này, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, sôi nổi. Đồng bào các dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại Làng đều hướng về ngày hội lớn của đất nước với tinh thần trách nhiệm cao. Bà con tích cực tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử, chuẩn bị trang phục truyền thống để tham gia bỏ phiếu, thể hiện sự trân trọng đối với quyền và nghĩa vụ công dân.

ndo_br_lang.jpg
Đồng bào các dân tộc vui đón xuân tại Làng.

Phóng viên: Cục trưởng có thể cung cấp số liệu về số lượng cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số tại Làng tham gia bỏ phiếu tại Điểm bầu cử của xã Đoài Phương? Với số lượng nghệ nhân sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đông, công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động bầu cử được thực hiện như thế nào? Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với địa phương thực hiện những bước chuẩn bị cụ thể nào?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Hiện có 104 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Làng được tham gia bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 của xã Đoài Phương. Ngay từ sớm, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các bước chuẩn bị cần thiết như rà soát danh sách cử tri, niêm yết công khai thông tin bầu cử, tuyên truyền trực tiếp tại các nhà cộng đồng và bảo đảm các điều kiện để bà con thực hiện quyền bầu cử thuận lợi.

Phóng viên: Trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử, công tác tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ công dân đối với đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng được triển khai bằng những hình thức nào để phù hợp với đặc thù văn hóa và đời sống của bà con, thưa Cục trưởng?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù sinh hoạt của đồng bào. Cán bộ và lực lượng chức năng đến trực tiếp các nhà cộng đồng để phổ biến thông tin về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; đồng thời niêm yết danh sách cử tri và thông tin cần thiết để bà con dễ dàng tiếp cận và nắm bắt.

Phóng viên: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chuẩn bị những điều kiện gì về cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức để bảo đảm các cử tri tại Làng có thể thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, an toàn và đúng quy định, thưa Cục trưởng?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Chúng tôi đã phối hợp với địa phương chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thời gian và phương tiện đưa đón cử tri. Thẻ cử tri được trao tận tay bà con, danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức di chuyển cũng được chuẩn bị chu đáo, nhằm bảo đảm cử tri tham gia bỏ phiếu thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Phóng viên: Theo Cục trưởng, việc đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại “Ngôi nhà chung” được trực tiếp tham gia bầu cử tại Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa như thế nào đối với việc củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Việc đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng được trực tiếp tham gia bầu cử tại Thủ đô có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, khẳng định vai trò làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước.

ndo_br_lang1.jpg
Khách du lịch trải nghiệm phong tục đầu xuân tại Làng.

Phóng viên: Trong quá trình triển khai các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử, ông đánh giá như thế nào về tinh thần, sự quan tâm và trách nhiệm của đồng bào các dân tộc đang sinh sống, bảo tồn di sản văn hóa tại Làng? Quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử tại Làng, có những khó khăn và thuận lợi gì, thưa ông?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Qua quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử, có thể thấy đồng bào các dân tộc tại Làng rất quan tâm và hưởng ứng tích cực. Bà con chủ động tìm hiểu thông tin, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Thuận lợi lớn nhất là sự đồng thuận và ý thức công dân của đồng bào; tuy nhiên do cộng đồng gồm nhiều dân tộc khác nhau nên công tác tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phóng viên: Bên cạnh việc thực hiện quyền công dân, việc tổ chức cho đồng bào tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tham gia bầu cử còn được lồng ghép với công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa và vùng đồng bào dân tộc như thế nào, thưa Cục trưởng?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Việc tổ chức bầu cử tại Làng cũng được lồng ghép với công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó giúp bà con hiểu rõ hơn các chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế-xã hội.

Phóng viên: Theo ông, thông qua sự kiện chính trị quan trọng này, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có thể phát huy vai trò như thế nào trong việc nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng các dân tộc?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Thông qua sự kiện chính trị quan trọng này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng các dân tộc.

Phóng viên: Thưa Cục trưởng, từ thực tiễn công tác chuẩn bị tại Làng, ông có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động chính trị-xã hội gắn với đặc thù của cộng đồng các dân tộc thiểu số?

Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung: Từ thực tiễn tổ chức các hoạt động tại Làng cho thấy, việc triển khai các hoạt động chính trị-xã hội trong cộng đồng dân tộc thiểu số cần gắn với đặc thù văn hóa và đời sống của bà con. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng nghệ nhân là yếu tố quan trọng bảo đảm các hoạt động được tổ chức hiệu quả và nhận được sự đồng thuận cao.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn Cục trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.