Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 12/3, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng. Đây là tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động chính trị, ngoại giao của Người và hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương trao tặng.
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương trao tặng.

Bà Lê Phương (tên khai sinh Nguyễn Thị Sâm), sinh năm 1928 tại Hà Nội, là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Cục phó Cục Quản trị Bộ Công an. Ngay từ khi còn rất trẻ, bà đã sớm được giác ngộ cách mạng và hoạt động tích cực trong phong trào cách mạng. Năm 1946, bà được kết nạp vào Đảng. Bà đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng như: công tác tuyên huấn, đào tạo cán bộ, biên tập báo Công an Nhân dân, công tác tổ chức cán bộ và đối ngoại; đồng thời là Bí thư đầu tiên của Hội Phụ nữ Bộ Công an…

Chồng bà là ông Nguyễn Minh Tiến, nguyên Thứ trưởng Công an - người đã trực tiếp chụp và lưu giữ nhiều bức ảnh quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động đối ngoại của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

quang-canh-6066.jpg
Quang cảnh Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu.

Tại lễ tiếp nhận, gia đình bà Lê Phương trao tặng Khu Di tích nhiều tư liệu ảnh quý, tiêu biểu là 3 bức ảnh chụp sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm cơ quan Bộ Công an dịp Tết năm 1960, do ông Nguyễn Minh Tiến trực tiếp chụp. Những bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc bình dị khi Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với lực lượng bảo vệ an ninh của đất nước.

Cùng với đó là 60 bức ảnh tư liệu liên quan đến các hoạt động đối ngoại giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào đầu những năm 1960, trong đó có ảnh chụp Lễ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pathet Lào và Chính phủ Vương quốc Lào - một sự kiện quan trọng thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh cách mạng.

ba-phuong-pggf-1607.jpg
Bà Lê Phương (ngồi giữa) cùng gia đình tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, gia đình ông Trịnh Hải, nguyên Phó Trưởng phòng Ảnh Báo Nhân Dân, đã trao tặng Khu Di tích 12 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính ông trực tiếp chụp trong một số hoạt động đối nội, đối ngoại của Người lúc sinh thời. Ông Trịnh Hải là một trong những phóng viên ảnh của Báo Nhân Dân từng vinh dự được trực tiếp chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Trịnh Hải sinh năm 1932, quê tại Cự Đà, Thanh Oai, Hà Nội; là nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ông công tác tại Báo Nhân Dân từ năm 1955, từng là phóng viên ảnh chủ lực, tham gia ghi lại nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình tác nghiệp, ông nhiều lần vinh dự được trực tiếp chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các sự kiện lớn như: chuyến thăm Báo Nhân Dân năm 1957, các cuộc gặp mặt đại biểu phụ nữ toàn miền bắc, các hoạt động tại Hội trường Ba Đình, những buổi giao lưu quốc tế và nhiều sự kiện lịch sử khác.

trinh-hai-7736.jpg
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình ông Trịnh Hải trao tặng.

Những bức ảnh của ông là những khoảnh khắc chân thực, sinh động, phản ánh hình ảnh giản dị, gần gũi, sâu sát của Bác Hồ đối với cán bộ, nhân dân, thanh niên, phụ nữ, giới báo chí và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954-1969).

Trải qua gần 60 năm hoạt động bảo tồn, Khu Di tích không ngừng nỗ lực trong công tác bảo quản, gìn giữ lâu dài các di sản; đồng thời chú trọng công tác nghiên cứu, sưu tầm nhằm làm phong phú thêm tài liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày, giáo dục truyền thống và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với công chúng trong và ngoài nước.

Theo bà Lê Thị Phượng, những ảnh tư liệu được trao tặng lần này là những tư liệu có giá trị đặc biệt trên nhiều phương diện: lịch sử, tư liệu, lưu trữ, trưng bày và giáo dục. Không chỉ ghi lại những hình ảnh chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại mà còn góp phần khắc họa rõ hơn nhân cách lớn, phong cách sống giản dị, gần gũi, sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào, chiến sĩ, cán bộ các ngành, các giới và bạn bè quốc tế, cũng như phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang.

le-thi-phuong-1935.jpg
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu.

Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Phượng cho biết, thời gian tới, các tư liệu, hiện vật được tiếp nhận sẽ tiếp tục được Khu Di tích nghiên cứu, bảo quản khoa học và từng bước giới thiệu tới công chúng thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu Di tích mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm chung tay làm phong phú thêm nguồn tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống và lan tỏa sâu rộng những giá trị bền vững từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Nét đẹp của người Hà Nội được khắc họa trong vở diễn “Người con gái Hà Nội” tham dự Liên hoan.

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Thăng Long-Hà Nội

Trong 15 tác phẩm dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, những tác phẩm về văn hóa Thăng Long-Hà Nội chiếm vị trí đặc biệt. Đó là những tích xưa như “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù”, “Đạo học” hay những câu chuyện thời hiện đại như “Người con gái Hà Nội”, “Người con gái Hà thành”...

Công viên Thủ Lệ, Thành phố Hà Nội (Ảnh QUANG THÁI)

Định hình không gian xanh cho Thủ đô

Cùng với các dự án cải tạo, chỉnh trang và xây dựng công viên, việc điều chỉnh quy hoạch hai công viên lớn trong nội đô là Thủ Lệ và Võ Thị Sáu thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc mở rộng không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Đường song hành phải của dự án đang được gấp rút thi công để hoàn thành trước ngày 30/10/2026 (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm

Dù còn một số khó khăn, nhưng dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.

Màn hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” do Hanoi Choir hòa giọng cùng học sinh Hà Nội-Amsterdam dưới sự chỉ huy của thầy giáo Mạnh Trường tại tiết học “Điểm chạm của cảm xúc”.

Tiết học đặc biệt “Điểm chạm của cảm xúc”

Thực hiện định hướng phát triển toàn diện học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường thực hành nghệ thuật và rèn luyện thể thao, từ năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam triển khai tiết học đặc biệt kết hợp văn học và nghệ thuật với chủ đề “Điểm chạm của cảm xúc”.

Hà Nội nỗ lực xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn (Ảnh TTPVHCC).

Những bước tiến trong xây dựng chính quyền số

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số bằng những bước đi bài bản, đồng bộ.

Cô giáo Trần Thị Hiền và các em học sinh trường mầm non Liên Minh A.

Cô giáo mầm non hơn 10 năm đồng hành trẻ đặc biệt

Với cô giáo Trần Thị Hiền, Trường mầm non Liên Minh A, xã Liên Minh, Hà Nội, niềm vui lớn nhất là chứng kiến trẻ trưởng thành từng ngày, nhất là những em gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp từng bước hòa nhập cộng đồng.

Xử lý các dự án chậm tiến độ

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục liên quan đầu tư, đất đai; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...

Tạo sức sống cho các thiết chế văn hóa, thể thao tại Hà Nội

Tạo sức sống cho các thiết chế văn hóa, thể thao tại Hà Nội

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 30/9, Thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức Phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Tàu điện hoạt động trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội (Ảnh Hà Nội Metro)

Định hình hạ tầng tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra cách tiếp cận mới đối với công tác triển khai. Để đáp ứng nhu cầu, Hà Nội cần xây dựng cấu trúc hạ tầng có tầm nhìn dài hạn, gắn với định hướng phát triển không gian Thủ đô, xác định những lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.

Phiên livestream “Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do phường Hoàn Kiếm tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại khu Phố cổ

Là trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại quan trọng bậc nhất Thủ đô, hiện khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, nhất là ở trục chính từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Giấy.

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.