Nỗ lực đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê thành di sản thế giới

Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong hành trình đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trở thành Di sản văn hóa thế giới.

Các hiện vật Óc Eo.
Các hiện vật Óc Eo.

Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê tọa lạc tại xã Óc Eo là di tích khảo cổ trọng tâm của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Khu di tích Óc Eo-Ba Thê là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Năm 2021, Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phục hồi toàn diện khu di tích, năm 2022, UNESCO đưa khu di tích vào Danh sách dự kiến Di sản Văn hóa Thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng để Óc Eo-Ba Thê từng bước hội nhập quốc tế.

Khu di tích Óc Eo-Ba Thê với diện tích quy hoạch bảo tồn trên 433 ha, gồm khu A (núi Ba Thê) và khu B (cánh đồng Óc Eo). Đây là khu di tích được các nhà khảo cổ khẳng định là trung tâm đô thị cổ Óc Eo của vương quốc Phù Nam từ thế kỷ II-VII sau Công nguyên, là cốt lõi hình thành nền văn hoá Óc Eo hôm nay.

ndo_br_a1.jpg
Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật Óc Eo.

Từ năm 2016 đến nay, Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo (thuộc Ban Quản lý Văn hóa Di tích Óc Eo tỉnh) đã lưu giữ và trưng bày 3.345 hiện vật theo các chủ đề: nguồn gốc hình thành, đời sống vật chất và tinh thần, sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp trong văn hóa Óc Eo. Đặc biệt, trong các hiện vật có 4 hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia.

Trong năm 2026, nhiều nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai đồng bộ nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO, đồng thời tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đặc sắc này.

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn, các chuyên gia trong và ngoài nước để hoàn thiện hệ thống hồ sơ khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Các cuộc họp chuyên môn, hội thảo khoa học và hoạt động khảo sát thực địa sẽ được tổ chức nhằm bổ sung dữ liệu khảo cổ, lịch sử và giá trị văn hóa của khu di tích.

ndo_br_a4-439.jpg
Du khách tham quan phòng trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến nền di sản Óc Eo.

Bên cạnh việc xây dựng hồ sơ di sản, công tác bảo tồn và tu bổ các điểm di tích khảo cổ cũng được tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo theo dõi và đưa vào sử dụng dự án xây dựng mái che bảo tồn các hố khai quật khảo cổ với diện tích khoảng 8.600m².

Công trình này nhằm bảo vệ các dấu tích khảo cổ quan trọng trước tác động của môi trường và biến đổi khí hậu, đồng thời phục vụ khách tham quan và các đoàn chuyên gia quốc tế.

Ngoài ra, nhiều điểm di tích quan trọng như Linh Sơn Bắc, Gò Sáu Thuận, Nam Linh Sơn, Gò Út Trạnh, Gò Cây Thị, Giồng Cát… được chỉnh lý, tu bổ và tôn tạo. Các điểm khảo cổ tiêu biểu như Giồng Xoài, Nền Chùa, Lung Lớn, Giồng Trôm, Tư Trăm, Cây Trâm cũng được chỉnh trang cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật…

Ban Quản lý cũng tiếp tục đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để thực hiện các dự án trùng tu và bảo tồn di tích. Đồng thời, tỉnh An Giang sẽ huy động nhiều nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn di sản.

Trong xu thế hội nhập và phát triển, chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý và quảng bá di sản văn hóa

Theo kế hoạch, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo sẽ từng bước số hóa hệ thống di tích và hiện vật khảo cổ, xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ nghiên cứu, quản lý và lưu trữ. Hệ thống camera giám sát cũng sẽ được lắp đặt tại các điểm di tích trọng yếu nhằm tăng cường công tác bảo vệ di tích.

ndo_br_a3.jpg
Tỉnh An Giang nỗ lực đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê thành di sản thế giới.

Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý sẽ được nâng cấp theo hướng tích hợp đa phương tiện và song ngữ Việt-Anh, phục vụ công tác giới thiệu và quảng bá di sản đến du khách trong và ngoài nước.

Cùng với các hoạt động bảo tồn, tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu văn hóa Óc Eo. Như duy trì và phát triển các chương trình hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế như Viện Di sản Văn hóa Joseon, Viện Di sản Văn hóa Daehan, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và nhiều tổ chức khoa học khác.

Các chương trình hợp tác tập trung vào nghiên cứu khảo cổ học, bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ số trong bảo tàng và xây dựng hồ sơ di sản thế giới. Đồng thời, cán bộ chuyên môn của Ban Quản lý cũng sẽ được cử tham gia các chương trình đào tạo và tập huấn quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học trong nước cũng được chú trọng với mục tiêu triển khai các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, tổ chức hội thảo khoa học và xuất bản các ấn phẩm chuyên đề về văn hóa Óc Eo.

Một trong những định hướng quan trọng trong kế hoạch năm 2026 là tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên và người dân.

Các chương trình ngoại khóa, trải nghiệm thực tế tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo-Ba Thê sẽ được tổ chức nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và giá trị văn hóa của di sản.

Các tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư địa phương cũng được khuyến khích tham gia vào hoạt động bảo tồn và quảng bá di sản, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội trong quá trình xây dựng hồ sơ di sản thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, năm 2026 là thời điểm quan trọng để hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc trình hồ sơ di sản thế giới.

Ông cho biết, Ban Quản lý sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu và chuyên gia quốc tế để đảm bảo hồ sơ đề cử di sản được chuẩn bị đầy đủ, khoa học và đúng tiến độ.

“Việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới không chỉ nhằm khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của văn hóa Óc Eo mà còn góp phần bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển văn hóa và du lịch bền vững của địa phương”, ông Nguyễn Văn Nhiên nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị toàn diện từ nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích đến truyền thông và hợp tác quốc tế, tỉnh An Giang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trở thành Di sản văn hóa thế giới trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Duyên dáng bên chiếc xuồng sen trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khai hội mùa nước nổi ở vùng biên giới Hồng Ngự

Ngày 13/9, tại khu phố Bình Hòa, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề “Hồng Ngự-Sắc nước vùng biên”, mùa 2 năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Nhiều thợ làm lưỡi câu đã cao tuổi vẫn đam mê gắn bó với nghề. (Ảnh: Thanh Dũng)

An Giang: Giữ lửa làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa

Tại An Giang, thời điểm này, mùa nước nổi đã tràn ngập những cánh đồng các xã, phường đầu nguồn ven sông Hậu, sông Tiền. Nước lớn mang theo nguồn thủy sản dồi dào giúp làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa hoạt động nhộn nhịp hơn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ kết nối với các đối tác Nhật Bản

Ngày 11/9, thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình gặp gỡ, kết nối giữa lãnh đạo thành phố với các đối tác Nhật Bản. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại Cần Thơ năm 2026.

Công nhân thi công trên công trường Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: CTV)

Quyết tâm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm APEC 2027

Hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 - sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chiến lược nâng tầm vị thế quốc gia, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang trở thành đại công trường sôi động. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm đưa các công trình hạ tầng về đích đúng hẹn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thành ủy Cần Thơ làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Ngày 10/9, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy 5 xã, phường gồm Vị Thanh, Vị Tân, Long Mỹ, Long Bình và xã Vị Thanh 1 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Lãnh đạo Công an thành phố và Thành đoàn Cần Thơ tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hơn 1.100 chiến sĩ nghĩa vụ Công an thành phố Cần Thơ được tư vấn học nghề, hướng nghiệp và việc làm

Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ và Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình tư vấn học nghề, hướng nghiệp và thông tin việc làm cho hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an thành phố Cần Thơ dự kiến hết thời hạn phục vụ tại ngũ năm 2027.

Thượng tướng Lê Quang Minh tặng quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp

Chiều 9/9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp.