Khơi dậy sức mạnh tinh thần từ văn học, nghệ thuật về người lính

Ngày 13/3, tại trụ sở Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân năm 2026. 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân năm 2026.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân năm 2026.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và đông đảo nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ, lắng nghe ý kiến tâm huyết của các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ; đồng thời ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa, văn học nghệ thuật của đất nước nói chung và của Quân đội nói riêng.

z7617019951366-361712d9e82f53be13309fbe58652be7-305.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi gặp mặt ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định văn nghệ sĩ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Bằng tài năng và trách nhiệm của mình, các văn nghệ sĩ đã góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tin vào con đường phát triển của đất nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, văn học nghệ thuật luôn đồng hành cùng dân tộc và quân đội, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn.

Trước những yêu cầu mới của thực tiễn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, tập trung vào những đề tài lớn của đất nước và quân đội như xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; quá trình chuyển đổi số và khát vọng phát triển đất nước...

z7616616879844-7344c96eaa61cacc80c2ab39df320b7d-1406.jpg
Buổi gặp mặt được tổ chức trang trọng và ấm áp.

Đối với đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, làm sáng rõ các vấn đề chiến lược của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia tư vấn, phản biện chính sách và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan quản lý văn hóa tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo văn học nghệ thuật; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng thế hệ văn nghệ sĩ trẻ; xây dựng đội ngũ sáng tác có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và gắn bó sâu sắc với thực tiễn đời sống.

z7617019438916-9d49b4bb652f98f7b5b80564109baf0c-9260.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt các văn nghệ sĩ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi về những thành tựu của văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần khơi dậy sức mạnh tinh thần, lan tỏa hình tượng cao đẹp của người lính trong đời sống xã hội.

Báo cáo của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Tổng cục Chính trị, văn học, nghệ thuật trong Quân đội luôn bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa 10). Nhiều tác phẩm đã phản ánh chân thực, sinh động phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, khắc họa hình ảnh người lính trong chiến đấu, lao động và trong những nhiệm vụ mới của thời bình.

z7617019951283-c18032924ce96f1a3ade0347d0da572d-2439.jpg
Tham quan khu vực trưng bày tác phẩm văn học tại sự kiện.

Người lính hôm nay được tái hiện với nhiều góc nhìn phong phú, từ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới; đến những lĩnh vực mới như tác chiến không gian mạng, quản lý vùng trời. Hình ảnh chiến sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng thể hiện bước trưởng thành mới của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoạt động sáng tác trong Quân đội thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về hình thức thể hiện. Các cuộc vận động và trại sáng tác do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức đã trở thành môi trường sáng tạo quan trọng, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội tham gia. Thực tiễn sinh động từ các chuyến đi thực tế tại đơn vị, địa bàn biên giới, hải đảo đã giúp nhiều tác giả tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo mới, cho ra đời các tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu nhân văn.

Nhiều tác phẩm đã được ghi nhận bằng các giải thưởng lớn như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, Giải thưởng Bộ Quốc phòng... cùng nhiều giải thưởng của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, góp phần khẳng định uy tín và sức lan tỏa của văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Công tác quảng bá, truyền thông về văn học, nghệ thuật quân đội cũng được triển khai mạnh mẽ. Nhiều hoạt động quy mô lớn đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa quân đội đến đông đảo công chúng, như triển lãm "80 năm văn hóa, văn nghệ Quân đội", chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước".

Điểm nhấn đáng chú ý là bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện những trận chiến ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đã thu hút đông đảo khán giả và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Bên cạnh đó, cuốn sách "Mưa đỏ" do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành cũng đạt hơn 91.000 bản, trở thành một trong những ấn phẩm nổi bật về đề tài chiến tranh cách mạng thời gian gần đây.

Cùng với hoạt động sáng tác và quảng bá, các cơ quan báo chí, xuất bản trong Quân đội tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật. Những diễn đàn, hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề được tổ chức thường xuyên, trong đó có hội thảo "50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025)", đã góp phần tổng kết thực tiễn và định hướng phát triển cho lĩnh vực này trong bối cảnh mới.

z7616920846179-da61c67149aa4e44e572412cb11e3a60-9326.jpg
Đại tá, nhà văn Chu Lai chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá, nhà văn Chu Lai xúc động ôn lại những kỷ niệm gắn bó với “phố nhà binh” Lý Nam Đế - nơi nhiều thế hệ văn nghệ sĩ quân đội đã trưởng thành, từ đây lên đường ra chiến trường, mang theo ngòi bút và lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ vừa cầm súng chiến đấu, vừa sáng tác, để lại những tác phẩm giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Bước vào thời bình, tinh thần dấn thân ấy vẫn tiếp tục được nối dài trong lao động sáng tạo, góp phần phản ánh sinh động đời sống đất nước và hình ảnh người lính trong thời đại mới.

Đại tá, nhà văn Chu Lai cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội đối với đội ngũ văn nghệ sĩ. Nhà văn nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, vai trò của văn học nghệ thuật đối với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng vẫn hết sức cần thiết.

Theo nhà văn Chu Lai, các văn nghệ sĩ hôm nay cần tiếp tục bước vào thực tiễn đời sống quân đội với tư thế mới, nghị lực mới, nhưng vẫn giữ nguyên trái tim của người lính để sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu, khắc họa rõ nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh tinh thần của xã hội.

z7616920869837-b305fdbde62e988fb8047d32330f1d1d-9040.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng bày tỏ niềm tự hào về truyền thống chiến sĩ-nghệ sĩ của đội ngũ văn nghệ sĩ trong quân đội. Theo ông, bên cạnh lực lượng trực tiếp chiến đấu và công tác, quân đội ta còn có một "đội quân văn hóa" đặc biệt - lực lượng văn nghệ sĩ đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống tinh thần của bộ đội và nhân dân. Đây cũng là nét đặc thù hiếm có, thể hiện bản sắc của quân đội cách mạng Việt Nam.

Giáo sư Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ, văn hóa văn nghệ cần tiếp tục vươn lên ngang tầm với sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành trụ cột quan trọng của sự phát triển bền vững. Ông cho rằng buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Tổng cục Chính trong việc tiếp tục chăm lo, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, qua đó tạo nên những dòng chảy sáng tạo mới, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào và củng cố niềm tin trong xã hội.

Giáo sư Đinh Xuân Dũng đã có gần 60 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Ở tuổi 82, với tư thế của một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, ông vẫn tiếp tục nỗ lực làm việc trong khả năng của mình, với lương tâm nghề nghiệp, ý chí và trách nhiệm đối với sự nghiệp văn hóa văn nghệ của đất nước.

Nhân dịp đầu Xuân 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác văn hóa nghệ thuật; bày tỏ mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục dấn thân vào thực tiễn, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 20/8, tại buổi Họp báo về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng vào ngày 23/8 tới đây.

Những điều thú vị về "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp vào mọi ca khúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" 2025 từng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng. Sự trở lại "Tổ quốc trong tim" năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả.

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ cựu chiến binh và các gương mặt tác giả mới. (Ảnh: Trại sáng tác cung cấp)

Nối dài dòng chảy văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 đã kết thúc với một “vụ mùa” bội thu. Các nhà văn, nhà thơ đã hoàn thành 15 bản thảo giá trị với 9 tiểu thuyết, 4 trường ca và 2 tập bút ký văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng món quà đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ buổi làm việc về công tác bảo tồn, bảo tàng diễn ra vào chiều 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ xuất hiện cùng khách mời đặc biệt trong chương trình "Tổ quốc trong tim"

Ca sĩ Tùng Dương sẽ xuất hiện cùng khách mời đặc biệt trong chương trình "Tổ quốc trong tim"

Nằm trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào 23/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Tùng Dương sẽ có màn song ca cùng khách mời đặc biệt. Tiết mục thể hiện tinh thần cống hiến, ý chí kiên cường và lòng tự hào dân tộc của các thế hệ người Việt, hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảm xúc cho đêm nhạc.

Các em thiếu nhi trình bày những ca khúc cách mạng trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Âm nhạc Việt Nam trước vận hội mới

Từ những làn điệu dân gian ngân vang trên cánh đồng, bến nước, đến những khúc ca cách mạng thắp lửa trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, rồi những giai điệu của thời kỳ đổi mới và hội nhập, âm nhạc luôn là tấm gương phản chiếu tâm hồn đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.

Toàn cảnh chùa Đào Xuyên nhìn từ trên cao.

Nơi lưu giữ di sản và dấu ấn cách mạng

Nằm bên dòng sông Nghĩa Trụ, thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, chùa Đào Xuyên (Thánh Ân tự) là một trong những ngôi chùa cổ có nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng. Trải qua hơn bốn thế kỷ, ngôi chùa vẫn lưu giữ nhiều giá trị đặc biệt, trở thành một phần quan trọng trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.