Nhà hát Múa rối Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

Tối 12/3, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (12/3/1956-12/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng buổi lễ.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng buổi lễ.

Chương trình vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao.

Đến dự và chung vui với các thế hệ cán bộ, nhân viên Nhà hát Múa rối Việt Nam có bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

dai-bieu-6091.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết: Cách đây 70 năm, ngày 12/3/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập Đoàn múa rối Trung ương, nay là Nhà hát Múa rối Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Nhà hát đã luôn khẳng định vai trò là cánh chim đầu đàn của nghệ thuật múa rối Việt Nam.

dung-23.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam phát biểu.

Là trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất cả nước, bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ, phát triển và quảng bá nghệ thuật múa rối, Nhà hát còn hỗ trợ các địa phương trong nước và quốc tế trong công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho các nhà hát tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời đồng hành cùng ngành giáo dục đưa nghệ thuật múa rối đến với học sinh.

Nhà hát còn tích cực tham gia biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị ở các vùng sâu, vùng xa, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để đưa chương trình đến với đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Nhiều năm, Nhà hát đạt số buổi diễn trên 1.000 suất, đỏ đèn đủ 365 ngày/năm. Đặc biệt, dấu chân của các nghệ sĩ Nhà hát có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc và khắp các châu lục với hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các vở diễn, chương trình nghệ thuật cùng nhiều nghệ sĩ của Nhà hát đạt nhiều giải thưởng cao tại các hội diễn, cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

trao-2473.jpg
Nhà hát Múa rối Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

70 năm qua, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhà hát đã vinh dự được Nhà nước trao tặng: 2 Huân chương Lao động hạng Ba; 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 1 Huân chương Độc lập hạng 3 cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của các bộ, ngành.

Từ con số 7 người những ngày đầu thành lập, đến nay, Nhà hát đã có gần trăm nghệ sĩ và cán bộ chuyên môn vững vàng, trong đó có 5 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 33 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, với 3 địa điểm biểu diễn định kỳ.

"Chặng đường 70 năm là quá trình phấn đấu không mệt mỏi của tập thể, của mỗi cán bộ, viên chức, nghệ sĩ và người lao động nhiều thế hệ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị xây dựng Nhà hát ngày một phát triển" - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Múa rối Việt Nam.

thanh-3308.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể xuất sắc thuộc Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, 6 tập thể, 9 cá nhân của Nhà hát Múa rối Việt Nam đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Nhà hát Múa rối Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam diễn ra vào thời điểm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, do vậy trong giai đoạn phát triển mới, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống; giữ vững và nâng cao vị thế trong lĩnh vực nghệ thuật múa rối, mở rộng giao lưu và hội nhập để bản sắc văn hóa Việt Nam được lan tỏa. Đối với các nghệ sĩ của Nhà hát cần tiếp tục nỗ lực sáng tạo nên các giá trị tinh thần cho xã hội, trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, có giá trị gia tăng cao.

ta-quang-dong-9673.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp của Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết, ổn định nội bộ qua các thời kỳ để làm nền tảng cho sự phát triển, bền bỉ giữ lửa nghề, giữ nhịp sân khấu để gặt hái nhiều hơn thành công của công chúng.

Nhà hát cũng cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 80- NQ/TW, cụ thể hóa bằng việc xây dựng Chiến lược phát triển Nhà hát trong giai đoạn mới, mạnh dạn sáng tạo, đổi mới trong cách tiếp cận và biểu đạt; đổi mới phương thức tổ chức biểu diễn, ứng dụng công nghệ, chuyển tư duy từ trình diễn những gì Nhà hát có sang trình diễn theo thị hiếu của du khách mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam.

bo-truong-496.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng yêu cầu Nhà hát cần tiếp mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật múa rối Việt Nam đến với nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ nghệ sĩ kế cận được học tập, tôi luyện, được truyền cảm hứng và tiếp nối truyền thống của lớp nghệ sĩ đi trước.

"Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với tình yêu nghề sâu sắc và sự sáng tạo không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ, sân khấu múa rối sẽ mãi là "không gian của ước mơ và giáo dục thẩm mỹ", nơi mỗi nhân vật rối là một sứ giả văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì một đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Lễ hội truyền thống làng Ô Trình được tổ chức với quy mô lớn. (Ảnh MAI TÚ)

Rộn ràng lễ hội truyền thống làng Ô Trình

Ngày 16/9, tại cụm di tích lịch sử, văn hóa Đình, Từ, Miếu làng Ô Trình thuộc xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ hội truyền thống làng Ô Trình. Đây là lễ hội độc đáo của cư dân ven biển, còn bảo tồn vẹn nguyên bản sắc truyền thống.

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc trong vai diễn Cio-Cio-San của vở opera "Madama Butterfly" (Ảnh: HBSO)

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc: Sự tiếp nối tình yêu nghệ thuật và truyền thống gia đình

Trong hai đêm diễn ra mắt vở opera “Madama Butterfly” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc đã có màn trình diễn thăng hoa trong vai nữ chính Cio-Cio-San. Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ ấy là quá trình khổ luyện, niềm đam mê và sự đồng hành của truyền thống gia đình.

Quang cảnh tại Lễ tổng kết dự án Trilaf và bàn giao mô hình du lịch cộng đồng bền vững. (Ảnh: PV)

Phát huy giá trị làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ

Nhờ sự tiếp sức từ dự án TRILAF do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia hỗ trợ, làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ (xã Dân Hòa, Hà Nội) đang hồi sinh mạnh mẽ khi gắn bảo tồn di sản với mô hình du lịch cộng đồng bền vững, tạo dựng giá trị cho làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Áo dài hòa sắc cùng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tạo thêm không gian kết nối những người yêu áo dài, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng trong hành trình gìn giữ, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.