Kết nối bác sĩ với người dân tại nhà thuốc

Ngày 13/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây” với sự tham gia của các đối tác y tế và hãng dược phẩm đa quốc gia.

Ra mắt dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng qua dự án "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây". (Ảnh: KHANG ANH)
Ra mắt dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng qua dự án "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây". (Ảnh: KHANG ANH)

Chương trình đưa hoạt động giáo dục sức khỏe, đánh giá nguy cơ và tư vấn của bác sĩ đến hệ thống nhà thuốc. Người dân được trao đổi về những vấn đề sức khỏe đang quan tâm, nhận biết yếu tố cần lưu ý và được hướng dẫn đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa khi cần thiết. Nhà thuốc thực hiện nhiệm vụ kết nối, không thay thế bệnh viện hoặc phòng khám.

ndo_br_dsc04218.jpg
Người dân được tư vấn sức khỏe tại các điểm nhà thuốc.

Theo kế hoạch, mỗi tháng có ít nhất 3 chủ đề sức khỏe, kết hợp nội dung truyền thông với các buổi gặp gỡ, tư vấn tại nhà thuốc. Hoạt động được sắp xếp theo năm bước gồm: hiểu đúng về bệnh; đánh giá nguy cơ, tầm soát sớm; kết nối bác sĩ chuyên khoa; hỗ trợ tuân thủ điều trị, sống khỏe; tiếp tục chăm sóc dài hạn.

ndo_tl_dsc04207.jpg
Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Ở bước đầu, bác sĩ và chuyên gia cung cấp kiến thức về bệnh, yếu tố nguy cơ và cách theo dõi sức khỏe. Kết quả đánh giá ban đầu là căn cứ để tư vấn người dân tiếp cận xét nghiệm, thăm khám tại cơ sở chuyên môn phù hợp. Với người đang điều trị, nội dung tập trung vào cách dùng thuốc, thực hiện chỉ định, theo dõi những dấu hiệu cần lưu ý và thời điểm trao đổi lại với bác sĩ.

Sau mỗi cuộc gặp, việc theo dõi được duy trì qua các kênh chăm sóc khách hàng, người dân có thể ghi nhớ hướng dẫn chuyên môn, mốc tái khám hoặc tầm soát. Chương trình cũng định hướng mở rộng tư vấn sức khỏe từ xa đối với trường hợp chưa thuận tiện gặp trực tiếp.

ndo_br_dsc04071.jpg
Đại diện các hãng dược phẩm dự chương trình.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chịu trách nhiệm kết nối đội ngũ bác sĩ, chuyên gia; xây dựng, thẩm định nội dung và giám sát hoạt động chuyên môn. Trong khi đó, hệ thống Long Châu sử dụng mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc tại 34 tỉnh, thành phố, đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ và nền tảng công nghệ để tổ chức các hoạt động.

Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tiên phong của đội ngũ thầy thuốc trẻ và doanh nghiệp y tế trong đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy chuyển đổi số hướng về cơ sở và phục vụ nhân dân. Hội sẽ xây dựng hệ thống tài liệu để bác sĩ tham gia chương trình truy cập khi cần, sử dụng công nghệ hỗ trợ việc đưa ra khuyến nghị trong quá trình tư vấn.

ndo_tr_dsc03997.jpg
Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu phát biểu.

Mục tiêu của chương trình là giúp người dân tiếp cận thông tin y khoa tin cậy, nhận biết sớm nguy cơ và được hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp. Hiệu quả cần được đánh giá bằng mức độ người dân hiểu đúng hơn, chủ động chăm sóc sức khỏe và nhận được hỗ trợ kịp thời.

ndo_bl_dsc04231.jpg
Mô hình 5 bước chăm sóc sức khỏe liền mạch tại nhà thuốc.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu cho biết, mạng lưới nhà thuốc sẽ được sử dụng làm cầu nối đưa chuyên môn y khoa đến gần cộng đồng. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên theo từng chuyên đề có bác sĩ, chuyên gia và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia bảo đảm nội dung.

Việc đưa bác sĩ đến nhà thuốc mở thêm một điểm tiếp cận đối với những người cần được giải đáp, đánh giá nguy cơ hoặc hướng dẫn bước chăm sóc tiếp theo. Đây cũng là bước cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về cách tổ chức chăm sóc sức khỏe người dân cần sự chủ động hơn trong phòng bệnh, gần hơn với cộng đồng và liên tục hơn trong theo dõi.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.