Tăng cường năng lực y tế dự phòng cho Đặc khu Côn Đảo

Trong định hướng phát triển Đặc khu Côn Đảo, nâng cao năng lực y tế dự phòng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững vùng biển đảo. Chương trình hỗ trợ vaccine và hạ tầng bảo quản hiện đại là bước đi cụ thể cho định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Sáng 16/5, tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã trao tặng Đặc khu Côn Đảo Gói tài trợ đặc biệt về tiêm chủng vaccine.

Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các ban, sở, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong định hướng phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu với không gian và diện mạo mới, y tế, giáo dục và môi trường là những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ và bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ngành y tế.

"Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp sức vào việc đầu tư cho Côn Đảo thành một cực y tế chuyên sâu của Thành phố Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

hinh-le-chinh.png
Chương trình tài trợ này góp phần tăng thêm điều kiện để địa phương chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, chiều 15/5, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, cùng các lãnh đạo ngành y tế thành phố đã thăm hỏi, kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình tiêm vaccine cúm miễn phí tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo. Đoàn cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đã dâng hương tưởng niệm tại Di tích Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cho biết, Côn Đảo cách xa đất liền, điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, cán bộ, chiến sĩ và lượng lớn du khách đến tham quan, sinh sống trên đảo ngày càng tăng. Chính vì vậy, công tác y tế dự phòng, đặc biệt là tiêm chủng phòng bệnh, luôn được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông đánh giá cao việc được VNVC trao tặng hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP giúp địa phương nâng cao năng lực bảo quản, dự trữ vaccine, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả và tăng khả năng ứng phó dịch bệnh. Bên cạnh đó, chương trình tiêm miễn phí vaccine cúm cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành và sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt là người dân vùng biển đảo còn nhiều khó khăn như Côn Đảo.

Bày tỏ vinh dự khi là đơn vị y tế tư nhân được đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện một Chương trình bảo trợ tiêm chủng vaccine ngoài tiêm chủng mở rộng, với quy mô lớn và cam kết bảo trợ trong nhiều năm liên tiếp ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cho biết, hạng mục chính của chương trình tiêm miễn phí vaccine cúm cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp.

Theo đó, hàng chục nghìn liều vaccine cúm thế hệ mới của Sanofi Pasteur (Pháp) sẽ được vận chuyển an toàn ra đảo để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người một liều mỗi năm.

Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của gói tài trợ là việc đơn vị này đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vaccine để bảo đảm tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo. Đồng thời, các nhân viên y tế của đơn vị cũng đã hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình tiêm chủng an toàn, quy trình vận hành kho lạnh bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP chuẩn quốc tế và theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế, để cán bộ y tế Côn Đảo làm chủ công nghệ, quy trình bảo quản vaccine cũng như sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn vaccine số lượng lớn trong nhiều năm liên tiếp.

ba-kim-loan-3-2665.png
Bà Huỳnh Thị Kim Loan, người gắn bó hơn 37 năm với Khu di tích Nghĩa trang Hàng Dương được tiêm vaccine trong ngày đầu tiên.

Ngay trong ngày đầu tiên, nhiều người dân, cựu tù chính trị và lực lượng y tế tại Côn Đảo đã được tiêm vaccine cúm miễn phí. Bà Huỳnh Thị Kim Loan, người gắn bó hơn 37 năm với Khu di tích Nghĩa trang Hàng Dương cho biết, đây là lần đầu được tiêm vaccine cúm tại Côn Đảo và mong sẽ có thêm nhiều loại vaccine khác để người dân không phải vất vả vào đất liền tiêm ngừa.

Vợ chồng cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Tư cũng bày tỏ sự yên tâm khi được tiêm vaccine miễn phí trong bối cảnh tuổi cao, nhiều bệnh nền. Trong khi đó, đội ngũ bác sĩ luân phiên công tác tại đảo đánh giá việc tiêm vaccine cúm giúp bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế và hạn chế nguy cơ biến chứng nặng do cúm gây ra.

Côn Đảo hiện có hơn 12 nghìn người dân sinh sống và đón trên 600 nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Với đặc thù là địa bàn biển đảo biệt lập, lượng khách, người lao động và các hoạt động giao thương ngày càng tăng nhanh chóng, đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực y tế dự phòng và khả năng kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.

ong-nguyen-xuan-vien-va-ba-tu.jpg
Vợ chồng cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Tư được khám sàng lọc trước khi tiêm.

Chương trình tài trợ này góp phần tăng thêm điều kiện để địa phương chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm áp lực khám, chữa bệnh trong các giai đoạn cao điểm du lịch, đồng thời hỗ trợ xây dựng hình ảnh Côn Đảo là điểm đến an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 24/7 ứng dụng trí tuệ nhân tạo chính thức ra mắt.

Ứng dụng AI trong hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho bác sĩ

Trong bối cảnh tăng huyết áp và các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng, trẻ hóa, nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ theo dõi sức khỏe và quản lý điều trị lâu dài. Các nền tảng công nghệ mới được kỳ vọng giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho hệ thống y tế.

Vì sao không nên cho trẻ tắm mưa đầu mùa?

Vì sao không nên cho trẻ tắm mưa đầu mùa?

Theo bác sĩ CKI Hồ Thị Hương Thảo - Phòng khám Nhi Đồng 315 chi nhánh 40-42 Núi Thành (Đà Nẵng), những người có cơ địa, sức khỏe yếu, dễ bị bệnh, dễ nhiễm lạnh được khuyến cáo không nên tắm mưa hoặc dầm mưa trong thời gian dài, đặc biệt là nên tránh những cơn mưa đầu mùa.

Ê-kíp bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K phẫu thuật cho người bệnh.

Phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh cao tuổi: Bước tiến mới trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt cho bệnh nhân P.Q.K (71 tuổi, ở Hà Nội) mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2. Đặc biệt, ca bệnh này được ứng dụng kỹ thuật mổ nội soi robot hiện đại, giúp tăng độ chính xác, giảm xâm lấn và hỗ trợ phục hồi tốt cho người cao tuổi.

Tiến sĩ, bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng Khoa Chấn thương kiểm tra lại mắt bệnh nhân H. trước khi chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp.

Chơi Pickleball, nhiều người nhập viện vì chấn thương mắt, có trường hợp mù vĩnh viễn

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích nhờ dễ chơi, nhưng bộ môn này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương mắt nghiêm trọng do bóng bay tốc độ cao và khoảng cách thi đấu gần. Gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều ca tổn thương nặng, thậm chí có người mất thị lực vĩnh viễn sau khi chơi Pickleball.

Ảnh minh họa.

Thiếu ngủ kéo dài có thể đẩy nhanh nguy cơ suy giảm nhận thức và thoái hóa thần kinh

Thức khuya làm việc, lướt mạng xã hội hay xem phim đã trở thành thói quen phổ biến của không ít người trẻ. Nhiều người cho rằng chỉ cần ngủ bù vào cuối tuần là đủ để cơ thể hồi phục, nhưng chính những thói quen tưởng chừng vô hại này đang âm thầm làm tổn thương hệ thần kinh và đẩy não bộ vào trạng thái “già hóa sớm”.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Giám sát phòng tránh lây lan vi-rút Hanta

Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 8/5/2026, chùm ca bệnh do virus Hanta trên tàu MV Hondius đã ghi nhận tám trường hợp, trong đó ba người chết, đều được xác định là chủng vi-rút Andes (ANDV).

Cán bộ y tế tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh lao tại cộng đồng cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: VÂN VÂN)

Giảm nguy cơ lây bệnh lao trong cộng đồng

Tại Việt Nam, thách thức từ lao kháng thuốc và định kiến xã hội vẫn đang là rào cản ngăn người bệnh điều trị bệnh lao tại cộng đồng. Để đạt mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch bệnh lao vào năm 2030, ngành y tế cần tăng cường khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

[Video] Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt

[Video] Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo quốc tế ung thư vú năm 2026.

Phối hợp đa mô thức giúp kiểm soát ung thư vú hiệu quả hơn

Cùng với việc nâng cao nhận thức, ý thức dự phòng giúp tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, những bước tiến trong y học, nhất là phối hợp đa mô thức đã giúp công tác điều trị bệnh ung thư vú tại Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Từng bước mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y tế, khám sức khỏe

Từ năm 2026, từng bước tăng tỷ lệ, mức thanh toán cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp lộ trình tăng mức đóng, khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả đối với dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.