Chủ động chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân

Trạm Y tế phường Tân An phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức khám sức khỏe cho 120 người cao tuổi trên địa bàn.
Trạm Y tế phường Tân An phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức khám sức khỏe cho 120 người cao tuổi trên địa bàn.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành y tế Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả trong triển khai khám sức khỏe toàn dân. Qua đó, ý thức phòng bệnh, phát hiện sớm, chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân từng bước được nâng cao.

Trung tuần tháng 9, vượt những cơn mưa tầm tã giữa núi rừng Tây Nguyên, chúng tôi về xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng Dur Kmăn đúng vào ngày xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân. Để thuận lợi cho việc khám sức khỏe, Trạm Y tế xã bố trí người hướng dẫn từ khu vực đón tiếp, bàn đo sinh hiệu đến phòng khám chuyên khoa, giúp người dân di chuyển dễ dàng, không phải chờ đợi lâu.

Ông Nguyễn Quang Soạn, 58 tuổi, trú tại thôn Dur 1 cùng con trai Nguyễn Thành Công Danh, bị bệnh tổn thương não đến khám. Ông chia sẻ: “Nhiều năm nay, vì nhiều lý do, gia đình không có điều kiện đi khám sức khỏe, chỉ khi nào bị đau ốm mới đến trạm y tế hay bệnh viện để khám, điều trị. Năm nay, được chính quyền địa phương mời ra Trạm Y tế xã khám sức khỏe miễn phí và tư vấn cụ thể cách phòng, chống bệnh, gia đình tôi rất phấn khởi. Chúng tôi mong có nhiều chương trình như vậy để người dân có cơ hội được kiểm tra sức khỏe định kỳ”.

Vợ chồng anh Y Dar H’mốk và chị H’Dria Byăh ở buôn Dur Kmăn bộc bạch: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành y tế là nguồn động viên lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi. Chương trình này giúp gia đình tôi ý thức hơn trong công tác phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe. Mong rằng những chương trình giàu tính nhân văn này sẽ được duy trì thường xuyên để người dân có điều kiện theo dõi sức khỏe định kỳ”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăn Đàm Quốc Khánh, Dur Kmăn là xã vùng sâu, có dân số hơn 12.500 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khá đông. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng khám sức khỏe toàn dân, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp Trung tâm Y tế Krông Ana chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư. Qua thăm khám, dữ liệu sức khỏe của người dân được cập nhật trực tiếp vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp quản lý và theo dõi bệnh lý lâu dài. Các đợt khám được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn trước ngày 31/10.

Phường Tân An, là một trong bốn địa phương được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chọn tổ chức lễ phát động triển khai Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bà H’Pớt Byăh, sinh năm 1965, ở buôn Kmrơng, cho hay: “Từ đầu tháng 6 đến nay, bà con trong buôn vui lắm, ai cũng được khám sức khỏe miễn phí. Lâu nay, khi đau ốm chúng tôi mới đến cơ sở y tế. Nay được chính quyền địa phương và ngành y tế đến tận nhà mời đi khám, tư vấn cách phòng bệnh, bà con rất vui”.

Phường có dân số hơn 64.000 người, trong đó có 8.388 đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số. Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Trạm Y tế phường phối hợp ba đơn vị y tế trên địa bàn gồm Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Phòng khám Tâm Phúc.

Theo Thạc sĩ Châu Thị Kim Phụng, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân An, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp buôn, tổ dân phố, các nhóm Zalo cộng đồng và thành lập các tổ tuyên truyền lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia khám sức khỏe đầy đủ. Với người già yếu, người khuyết tật không thể tự đi lại, địa phương bố trí xe đưa đón đến nơi khám. Đến ngày 17/9, toàn phường đã khám cho khoảng 30% số người có nhu cầu, tập trung tại 4 buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Phường phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trước ngày 31/10.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 tỉnh phấn đấu 100% đối tượng theo quy định được khám ít nhất 1 lần. Đến ngày 11/9, toàn bộ 102 xã, phường đã ban hành kế hoạch triển khai. Tỉnh huy động hệ thống y tế (cả công lập và ngoài công lập) từ tỉnh đến cơ sở, lấy trạm y tế xã, phường làm lực lượng nòng cốt, kết hợp 24 trung tâm y tế khu vực, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đợt khám lưu động; tập trung lực lượng y, bác sĩ, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết: Sở Y tế phân công lãnh đạo theo dõi từng địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ chuyên môn; đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến hằng tuần để theo dõi tiến độ từng địa phương. Việc tổ chức khám được triển khai gắn với tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân.

Với nỗ lực đó, đến ngày 11/9, toàn tỉnh đã có hơn 2,231 triệu người được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 71,99% dân số toàn tỉnh. Trong số 102 xã, phường có 88 xã, phường đã phát sinh số liệu khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID toàn tỉnh đạt 48,96%.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nay Phi La, Đắk Lắk là tỉnh có địa bàn rộng, với quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó có nhiều đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhân lực y tế tuyến cơ sở còn thiếu, đến nay còn 85/102 trạm y tế cấp xã chưa bảo đảm mục tiêu tối thiểu 4 bác sĩ. Giao thông đi lại giữa trung tâm xã với các thôn, buôn còn gặp khó khăn. Thời gian chuẩn bị ngắn, trong khi phạm vi triển khai toàn dân, khối lượng công việc lớn; một số hướng dẫn về định mức kinh tế-kỹ thuật, cơ chế tài chính, liên thông dữ liệu, xác định đối tượng mới được ban hành hoặc đang tiếp tục hoàn thiện.

Việc rà soát đối tượng khá khó khăn do biến động dân cư, nhiều nhóm đã được khám theo các quy định khác, dễ dẫn đến trùng lặp đối tượng, kinh phí và số liệu nếu không kiểm tra kỹ. Tuy nhiên, với Đắk Lắk, triển khai khám sức khỏe định kỳ không chỉ là thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật và được tư vấn, chăm sóc kịp thời. Đây cũng là cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng bệnh tật, giảm chi phí điều trị và bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân.

Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trên địa bàn trong tháng 10/2026; rà soát, khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và 12/2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết: Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám thực chất tại cơ sở, nhất là các địa phương chưa phát sinh kết quả; rà soát, chuẩn hóa danh sách đối tượng, tránh trùng lặp; huy động lực lượng y, bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức linh hoạt tại trạm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đợt khám lưu động. Đồng thời, tỉnh duy trì theo dõi tiến độ đến từng xã, phường; đẩy nhanh cập nhật kết quả khám lên sổ sức khỏe điện tử, VNeID để theo dõi, quản lý, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai thăm khám cho sản phụ bị viêm gan B đang điều trị. (Ảnh: BVCC)

Viêm gan B từ mẹ sang con: Một lần lây nhiễm, nguy cơ kéo dài nhiều thế hệ

Ở tuần thai thứ 34, thay vì chuẩn bị đón con, một phụ nữ 32 tuổi ở Hưng Yên phải nhập Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da, vàng mắt tăng dần. Chị đã biết mình nhiễm viêm gan B nhiều năm nhưng không điều trị vì cơ thể gần như không có biểu hiện bất thường.

Hội nghị khoa học Nghiên cứu và ứng dụng trong y học trở thành hoạt động thường niên thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học với nhiều kết quả được công bố. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát huy sức mạnh trí thức ngành y vì sức khỏe nhân dân

Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam luôn là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của hơn 400 nghìn hội viên - những chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế trong cả quân y và dân y.

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đồng Khắc Hưng chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: BVCC)

Xơ hóa phổi tiến triển – căn bệnh âm thầm bào mòn lá phổi

Ho khan kéo dài, khó thở khi gắng sức có thể là dấu hiệu của bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh gồm khoảng 200 thể bệnh khác nhau. Một số thể có thể tiến triển nhanh thành xơ hóa phổi, suy hô hấp và đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, nấm mốc, lông chim, bụi nghề nghiệp hay môi trường làm việc ẩm thấp có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ.

Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến 74% số ca mù lòa ở nước ta

Một đôi bàn tay khéo léo có thể cứu được một đôi mắt, nhưng một hệ thống vận hành tốt mới có thể chăm sóc tốt cho hàng triệu người. Do đó, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa.

Cuốn sách "Hành tinh trong ngõ nhỏ". (Ảnh: Tác giả cung cấp)

"Hành tinh trong ngõ nhỏ": Góc nhìn mới về trẻ rối loạn phổ tự kỷ

"Hành tinh trong ngõ nhỏ" là tác phẩm văn học hiện thực gai góc về cuộc chiến sinh tồn, hành trình tìm kiếm sự thấu cảm của các gia đình có trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam. Cuốn sách được các chuyên gia đánh giá là bước chuyển sâu sắc từ những thống kê y khoa lạnh lùng sang giải phẫu nỗi đau đầy nhân văn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim thực hiện can thiệp bào thai cho sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Những quyết định không được phép sai trong y học bào thai

Có những thai nhi được giữ lại bằng một mũi kim đưa vào tử cung, nhưng cũng có trường hợp cơ hội sống được bảo vệ bằng quyết định không can thiệp. Phía sau mỗi lựa chọn là bài toán về nguy cơ, thời điểm và khả năng đáp ứng của cả ê-kíp.

Gia đình em Lường Tiến Đạt tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Từ một ca mổ đến hành trình chữa lành

Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, một ca phẫu thuật thành công có thể chỉ là bước khởi đầu. “Trái tim cho em” đang mở rộng hỗ trợ để đồng hành với các em trên hành trình dài hơn, từ điều trị đến phục hồi và hòa nhập cuộc sống.

Lễ tri ân chị B.H.A được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: BVCC)

Sự sống được tiếp nối từ ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô

33 năm trong vai trò là cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chị B.H.A luôn là tấm gương mẫn cán, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, vì sự phát triển của bệnh viện. Kể cả khi những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục được hiến tặng để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.