"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".
Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

Tác phẩm được đánh giá là bước tiến táo bạo của dòng văn học tưởng tượng trong nước, mở rộng biên độ sáng tạo và định hình một cách tiếp cận mới đối với thể loại thần-quỷ-hành tinh.

Từ nhiều năm nay, các tác phẩm fantasy trên thị trường Việt Nam phần lớn đến từ dịch thuật, còn sáng tác nội địa mới chỉ xuất hiện lẻ tẻ. "Huyền thoại thổ thần" vì thế mang ý nghĩa vượt khỏi vai trò của một cuốn sách, đánh dấu khát vọng tạo dựng những thế giới mới hoàn toàn bằng trí tưởng tượng Việt, trong tinh thần hội nhập mà vẫn giữ bản sắc riêng.

Tác phẩm xoay quanh nhân vật Kea, thiếu niên mang trong mình linh hồn Hỏa thần Agnis cùng dấu ấn của một bản ngã bóng tối. Trên hành tinh Noah - nơi mặt trời chỉ còn là truyền thuyết và bão tố trở thành quy luật bất biến - Kea buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tử giữa ánh sáng và bóng tối, giữa định mệnh được gán ghép và lựa chọn cuối cùng của chính mình. Nhịp truyện nhanh, giàu tính điện ảnh, nhiều trường đoạn chiến đấu được miêu tả sắc nét tạo nên cảm giác đọc như đang xem một bộ phim hành động quy mô lớn.

truyen-huyen-thoai-tho-than-vua-ra-mat-da-thu-hut-doc-gia-tre-8054.jpg
Đây là tác phẩm văn học thuộc dòng fantasy.

Điều khiến "Huyền thoại thổ thần" trở nên đặc biệt bên cạnh cấu trúc thế giới đồ sộ, còn là cách tác giả đặt nhân vật vào những câu hỏi đạo đức gai góc: nếu tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau, con người sẽ làm gì với nó? Akanis - kẻ bị chối bỏ và ruồng rẫy - trở thành phản diện từ đâu: từ sự lựa chọn cá nhân, từ cộng đồng, hay từ chính hệ thống thần linh áp đặt số phận?

Còn Kea, đứa trẻ chịu nhiều mất mát, mang trong mình sức mạnh hủy diệt, phải đối diện lựa chọn báo thù hay tha thứ. Ở khoảnh khắc quyết định, cậu đã chọn ôm lấy nỗi đau của cả kẻ thù để chấm dứt vòng xoáy hủy diệt. Lựa chọn ấy làm nổi bật thông điệp xuyên suốt của tác phẩm: sức mạnh không đến từ ánh sáng hay bóng tối, mà từ khả năng tự quyết, từ việc dám chọn điều đúng đắn.

Trên nền xung đột giữa các tộc người, thần linh và thế lực ma quỷ, câu chuyện đặt ra vấn đề sâu sắc về phẩm giá và tự do. Trong một thế giới bị kiểm soát bởi thần quyền, khi tín ngưỡng bị biến thành công cụ thống trị, con người có còn tự do hay chỉ là những quân cờ phục vụ cho những bí mật cổ xưa của vũ trụ? Tác phẩm đưa ra góc nhìn thẳng thắn: phẩm giá chỉ có thể được bảo vệ khi con người dám nghi ngờ, dám đứng lên và dám lựa chọn.

Tiểu thuyết mở rộng biên độ suy tư về sự hy sinh, sự chuộc lỗi và bản chất của anh hùng. Anh hùng không phải kẻ sống sót mạnh nhất, mà là người dám hiến mình để giải phóng thế giới và trao cơ hội sống tiếp cho người khác. Trong thế giới Noah khắc nghiệt, nơi con người phải chiến đấu giữa những cánh rừng ẩm ướt Sylvinas hay sa mạc Terrias mênh mông, cuộc chiến để giữ lại phần người còn gian nan hơn mọi cuộc chiến với thần linh.

z7288547620771-6137f422bd6cba8aefc2ee95f387f28b-6906.jpg
Tiểu thuyết chia làm nhiều chương ly kỳ, hấp dẫn.

Sự xuất hiện của "Huyền thoại thổ thần" cũng cho thấy một tín hiệu văn hóa tích cực, đó là văn học trẻ Việt Nam đang mạnh dạn tiến vào những thể loại đòi hỏi trí tưởng tượng rộng mở, tư duy cấu trúc và kỹ năng thế giới hóa (world-building). Dự án, về mặt nào đó, góp phần đa dạng hóa thị trường sáng tác, khuyến khích người trẻ thử sức với fantasy - lĩnh vực lâu nay vốn phụ thuộc chủ yếu vào sách dịch.

Cuốn tiểu thuyết do Waka xuất bản, Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành, ra mắt tháng 12/2025 với dung lượng 608 trang. Dù là một tác phẩm giả tưởng, "Huyền thoại thổ thần" lại mang đến những suy ngẫm rất gần gũi với bạn đọc hôm nay về nỗi đau, khát vọng hướng thiện, quyền được lựa chọn và được làm người trong một thế giới luôn biến động.

Trong dòng chảy của văn học đương đại, những thử nghiệm sáng tạo ngày càng được trân trọng, sự ra đời của tác phẩm này có thể xem như dấu ấn, khẳng định rằng trí tưởng tượng người viết đủ mạnh mẽ để bước ra thế giới bằng những câu chuyện của chính mình.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.