Trao giải và Triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 tại Việt Nam

Ngày 5/12, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) đã tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội), mang đến công chúng một không gian nghệ thuật nhiếp ảnh đa sắc màu, thể hiện tinh thần sáng tạo và hội nhập.

Bốn tác giả được trao Huy chương Vàng tại Lễ trao giải.
Bốn tác giả được trao Huy chương Vàng tại Lễ trao giải.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 năm 2025 (tức VN-25) có 4 chủ đề: Tự do cho ảnh màu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Chân dung và Du lịch, được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) bảo trợ nghệ thuật.

Ban tổ chức đã nhận được 13.236 tác phẩm tham dự; quy tụ 1.054 tác giả đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục khẳng định sức hút của hệ thống cuộc thi “VN” trên bản đồ nhiếp ảnh quốc tế. Số lượng ảnh dự thi rất ấn tượng, khi đã tăng trưởng gần 30% so với kỳ thi VN-23.

ndo_bl_img-9601.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Phát biểu khai mạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, theo thông lệ hai năm một lần, Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam đã trở thành điểm hẹn uy tín của giới nhiếp ảnh toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc thi năm 2025 diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi thế giới vẫn đang phải đối mặt với những dư chấn của khủng hoảng kinh tế và nhiều biến động khó lường.

Tuy vậy, bà Thu Đông nhấn mạnh: "Cuộc thi VN-25 đã được tổ chức với những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Bên cạnh bộ giải thưởng danh giá của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), cuộc thi tiếp tục được bảo trợ nghệ thuật bởi Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP). Ban tổ chức đã mời 4 Hội đồng Giám khảo độc lập, bao gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh tước hiệu cao, giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam, Myanmar, Sri Lanka, Tây Ban Nha và Indonesia.

"Toàn bộ quy trình thẩm định được thực hiện trên nền tảng công nghệ internet chuyên dụng (trực tuyến), bảo đảm tính khách quan, độc lập tuyệt đối giữa các giám khảo. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và chuyên nghiệp hóa", bà Trần Thị Thu Đông nói thêm.

ndo_br_img-9609.jpg
Sự kiện là ngày hội của các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế.

Kết quả, Hội đồng đã chọn được 664 tác phẩm xuất sắc nhất của 383 tác giả đến từ 22 quốc gia vào vòng triển lãm, đồng thời trao 47 giải thưởng theo hệ thống giải của VAPA và FIAP cho các tác giả từ 9 quốc gia: Croatia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hungary, Romania, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Nổi bật tại giải năm nay là tác giả Marcel Van Balken (Hà Lan) giành Huy hiệu Xanh FIAP (Blue Ribbon) - người đoạt được nhiều giải thưởng nhất cuộc thi với 10 tác phẩm đạt giải và trưng bày triển lãm.

Các tác phẩm dự thi tại VN-25 được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật, thể hiện sự đa dạng trong tư duy sáng tạo của các tác giả đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

ndo_bl_img-9617.jpg
Tác giả Lê Khái Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) bên tác phẩm giành Huy chương Vàng thể loại Chân dung của mình.

Ở cả 4 chủ đề, các tay máy đã khai thác sâu sắc tính thẩm mỹ của ánh sáng, bố cục và khoảnh khắc, đồng thời phản ánh những câu chuyện nhân văn, những góc nhìn mới mẻ về đời sống, con người và cảnh quan. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng mạnh bởi cách tiếp cận hiện đại, giàu tính thể nghiệm, cho thấy sự hòa nhập của nhiếp ảnh Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo quốc tế cũng như sự trưởng thành rõ nét của đội ngũ tác giả trong nước.

Triển lãm khai mạc tại Hà Nội trưng bày 250 tác phẩm xuất sắc nhất đại diện cho cuộc thi, trong đó có 47 tác phẩm đạt giải. Đó là bức tranh sống động về thiên nhiên, đất nước, con người; là nơi những nét đẹp tinh tế của văn hóa các dân tộc được tôn vinh, đồng thời thể hiện nhiều phong cách sáng tạo và góc nhìn độc đáo của nghệ sĩ đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

ndo_br_img-9586.jpg
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/12 tại Bảo tàng Dân tộc học, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.