Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản là một trong những hoạt động văn hoá thường niên quan trọng nhất của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, với sứ mệnh đưa nghệ thuật điện ảnh Nhật Bản đến gần hơn với công chúng trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, sự kiện đã đồng hành cùng khán giả suốt hơn 17 năm, giới thiệu nhiều tác phẩm nổi bật và ngày càng nhận được sự ủng hộ, yêu mến của người xem.

Năm nay, Liên hoan phim Nhật Bản trở lại với 10 bộ phim đa dạng thể loại, từ kiệt tác kinh điển đến những tác phẩm đương đại giàu sức sáng tạo, mang đến trải nghiệm cảm xúc phong phú cho mọi đối tượng khán giả.

Liên hoan phim Nhật Bản 2025 mang đến cho khán giả Việt Nam 10 bộ phim ở các thể loại đa dạng như phim tình cảm, lịch sử, phim hoạt hình, phim hài và phim kịch tính.

Ba bộ phim tình cảm được giới thiệu trong Liên hoan phim năm nay là sự trở lại của một huyền thoại và những tiếng nói mới của điện ảnh 2025. Đó là “Love Letter” (Bức thư tình), kiệt tác vượt thời gian của đạo diễn Iwai Shunji, chính thức trở lại và là phim mở màn Liên hoan phim nhân dịp kỷ niệm 30 năm công chiếu. Đây là lần đầu tiên bộ phim được trình chiếu trên màn ảnh rộng tại Việt Nam, với phiên bản 4K Remaster sắc nét và tinh tế.

Tại Nhật Bản, bản tái chiếu “Love Letter” sau 30 năm đã bất ngờ đứng đầu doanh thu phòng vé, minh chứng cho sức sống bền bỉ của bộ phim tình cảm được yêu thích nhất mọi thời đại tại xứ Phù Tang.

Hai bộ phim còn lại là “Petals and Memories” (Hoa trong thương nhớ) và “Sunset Sunrise” (Hoàng hôn qua, bình minh tới).

Một kiệt tác điện ảnh khác của Nhật Bản mà khán giả, đặc biệt là những người yêu thích dòng phim lịch sử không thể bỏ qua tại Liên hoan phim năm nay chính là “Seven Samurai” (Bảy võ sĩ Samurai). Đây là siêu phẩm samurai kinh điển của “ông hoàng điện ảnh Nhật Bản” Akira Kurosawa, một tác phẩm hơn 70 năm tuổi đời, sở hữu hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá và có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nhà làm phim trên toàn thế giới, từ châu Á cho đến Hollywood.

Bộ phim không chỉ đưa tên tuổi Kurosawa lên đỉnh cao của điện ảnh thế giới mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của Nhật Bản.

Năm nay, Liên hoan phim giới thiệu đến khán giả Việt hai tác phẩm hoạt hình xuất sắc, một đậm chất cyberpunk, một thuần cảm xúc sẽ đem đến trải nghiệm hoạt hình phong phú và khác biệt cho người xem. Đó là “Ghost in the Shell” (Vỏ bọc ma) - tượng đài cyberpunk ra đời năm 1995, và “The Imaginary” (Tưởng tượng) - bộ phim đưa khán giả vào thế giới đầy màu sắc và cảm xúc, một bữa tiệc thị giác về trí tưởng tượng của trẻ thơ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Thể loại hài Nhật Bản năm nay có hai bộ phim giàu cá tính được giới thiệu. Đó là “Angry Squad: The Civil Servant and the Seven Swindlers” (Biệt đội thịnh nộ: Công chức và 7 tên lừa đảo) của đạo diễn Ueda Shinichiro - “ông hoàng sáng tạo”, và “Cells At Work! (Khi tế bào làm việc) của đạo diễn Hideki Takeuchi - pha trộn độc đáo giữa kiến thức khoa học và sự hài hước siêu thực. Đặc biệt, đạo diễn Hideki Takeuchi sẽ trực tiếp tham dự Liên hoan phim tại Hà Nội, giao lưu cùng khán giả về quá trình làm phim.

Bên cạnh đó, khán giả tham dự Liên hoan phim cũng sẽ được thưởng thức hai tác phẩm phim kịch tính đầy bất ngờ và hồi hộp: “6 Lying Students” (6 Sinh viên đại học dối trá) - câu chuyện về sáu sinh viên bị cuốn vào vòng xoáy bí mật, những lời nói dối chồng chéo và sự thật lạnh người dần lộ diện, và “Showtime 7” (Showtime 7 - Thời sự kịch tính) - đưa khán giả vào thế giới hậu trường thời sự, nơi mỗi quyết định đều tạo nên một hệ quả bất ngờ.

Cả hai phim đều sở hữu nhịp độ nhanh, cấu trúc thông minh và những cú twist “thót tim” từ đầu đến cuối.

Buổi chiếu khai mạc tại Hà Nội sẽ có sự góp mặt của một vị khách mời đặc biệt: nữ diễn viên trẻ Hồ Thu Anh, là gương mặt ấn tượng trong vai cô du kích Ba Hương, phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tại Hà Nội, Liên hoan phim diễn ra từ thứ sáu 12/12 đến thứ bảy 27/12 tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc Gia, 87 Láng Hạ.
Tại Hải Phòng, phim chiếu từ thứ sáu 26/12 đến chủ nhật 28/12 tại rạp Galaxy Hải Phòng - Tầng 7 Siêu thị Nguyễn Kim, 104 Lương Khánh Thiện.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phim chiếu từ thứ sáu 9/1/2026 đến thứ bảy 24/1/2026 tại Galaxy Nguyễn Du - 116 Nguyễn Du.

Tại Đà Nẵng, phim chiếu từ thứ sáu 23/1/2026 đến chủ nhật 25/1/2026 tại Metiz, đường 2 Tháng 9.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.