Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tọa đàm là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam-Hành trình Ánh sáng" do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) tổ chức từ ngày 5-12/12.

Diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang có nhiều chuyển động tích cực, việc tăng cường kết nối với các nền công nghiệp điện ảnh phát triển, trong đó có Pháp, quốc gia có hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh và cơ chế hỗ trợ tiên tiến, là yếu tố quan trọng giúp phim Việt mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và tăng cường hợp tác với Pháp

Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của phim Việt Nam, liên tục xuất hiện tại các liên hoan quốc tế uy tín. Lực lượng sáng tạo trẻ ngày càng trưởng thành và thị trường trong nước cho thấy những tín hiệu tăng trưởng rõ rệt.

Những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia đã tổ chức được những liên hoan phim quốc tế như Haniff, Danaff tại các thành phố lớn như Hà Nội và Đà Nẵng, đã tạo được uy tín chuyên môn với các nước trong khu vực. Đồng thời, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam xác định điện ảnh là một trong bảy ngành mũi nhọn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành điện ảnh bứt phá và hội nhập sâu hơn với thế giới.

duy-8863.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong muốn điện ảnh cũng như các lĩnh vực văn hóa khác, sẽ trở thành một cầu nối, cũng như là một hình thức thể hiện mới trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, hai dân tộc.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc có sự gắn bó mật thiết gần gũi từ quá khứ cho tới hiện tại và kéo dài đến tương lai. Hai bên cùng nhau chia sẻ nhiều tầm nhìn chung.

Trong thời gian qua, giao lưu Việt-Pháp diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, điện ảnh của hai nước cũng đang tìm tòi những hướng hợp tác ngày càng hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia.

Những tác phẩm điện ảnh có sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp như các bộ phim Người tình, Điện Biên Phủ, Đông Dương... được công chiếu rộng rãi, gặt hái nhiều thành công và có lượng khán giả lớn tại Hà Nội cũng như tại Pháp.

Các diễn giả phân tích những lợi thế song phương, từ hệ sinh thái điện ảnh phát triển của Pháp đến nguồn lực sáng tạo trẻ và thị trường đang mở rộng của Việt Nam, đồng thời chỉ ra các hướng hợp tác khả thi trong sản xuất, đào tạo, phát hành và quảng bá quốc tế.

tiensi.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn mạnh: "Dưới sự bảo trợ của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, chúng tôi kỳ vọng làm nên một chương trình để lại dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam nói riêng và cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Pháp nói chung".

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển, đặc biệt là năm 2025 - năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam. Trong thời gian gần đây, các nhà làm phim trẻ và độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế.

Không khí làm phim và thành công đã kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực châu Á cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn mạnh, điện ảnh Việt Nam là một trong những nền điện ảnh hiếm hoi của châu Á đã phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Doanh thu của nền điện ảnh Việt Nam năm 2024 đã tăng trưởng hơn 20%. Hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đều lập kỷ lục doanh thu phòng vé, mang tới cho khán giả điện ảnh trong nước một cái nhìn thay đổi hoàn toàn về nền điện ảnh nước nhà.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan mong rằng năm 2026 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và thực sự đem đến những kết quả cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong việc hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp.

duy-8871-8072.jpg
Ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh: Hợp tác điện ảnh hiệu quả sẽ tạo nên công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh giao lưu văn hóa và du lịch.

Theo ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, điện ảnh không chỉ là một nghệ thuật hay một câu chuyện được thể hiện trên màn ảnh, mà còn là cầu nối văn hóa, là sức mạnh mềm thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trong đó có kinh tế. Pháp là cái nôi của nền điện ảnh thế giới. Còn Việt Nam là kho tàng văn hóa với những câu chuyện đậm chất Á Đông, đang và sẽ trở thành một cảm hứng mới cho các nhà làm phim quốc tế.

Những bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam như Điện Biên phủ, Đông Dương... đã tạo nên làn sóng khách quốc tế đặc biệt là khách Pháp đi du lịch tới Việt Nam, đưa Pháp trở thành một trong những thị trường hàng đầu về khách du lịch châu Âu tại Việt Nam.

Nhà làm phim trẻ Lê Bình Giang bày tỏ: "Là một nhà làm phim trẻ, tôi luôn mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là ở Pháp - cái nôi của nhiều đạo diễn tài năng và những bộ phim nổi tiếng. Tôi hy vọng có thể học hỏi và hợp tác với các nhà làm phim, các quỹ điện ảnh tại Pháp để tiến gần hơn với nền điện ảnh thế giới. Trong tương lai, tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để cùng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh hai nước. Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế".

ndo_br_img-20251204-155322-1283.jpg
Theo ông Mathieu Ripka, điện ảnh hai nước có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất, phân phối, khai thác, sáng tạo và hợp tác quản lý.

Ông Mathieu Ripka, đại diện Hiệp hội các Tác giả-Đạo diễn-Nhà sản xuất (ARP) đánh giá cao việc Việt Nam nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của văn hóa và công nghiệp văn hóa trong việc phát triển kinh tế và tăng cường ảnh hưởng quốc gia, giống như cách mà Pháp đã sử dụng văn hóa để tạo ra sức mạnh. Điện ảnh có vị trí quan trọng trong văn hóa vì nó vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính đại chúng, có thể giúp quy tụ công chúng và xây dựng tinh thần dân tộc.

Theo ông Mathieu Ripka, để tiếp cận nhiều hơn tới công chúng Pháp, điều kiện tiên quyết chính là chất lượng của tác phẩm và khả năng truyền tải để có thể chạm tới cảm xúc của công chúng Pháp.

Những đề xuất và giải pháp cụ thể

Từ các kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả đề xuất các giải pháp giúp hai nền điện ảnh gia tăng giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau và cùng tạo nên những dự án có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

thieutuong-2773.jpg
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Truyền thông Công an Nhân dân, đề nghị hai nước tăng cường hợp tác phát triển biên kịch, đạo diễn và đầu tư để cùng sản xuất phim.

Ông Mathieu Ripka khẳng định: Sự hợp tác này vẫn có thể tiếp tục được mở rộng, nhất là trong lĩnh vực phát hành. Đó là tạo điều kiện để phim Pháp tiếp cận thị trường Việt Nam và phim Việt Nam tiếp cận thị trường Pháp. Chúng tôi có hệ thống rạp chiếu phim ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ và chúng tôi rất am hiểu trong lĩnh vực khai thác này. Do vậy, hai bên cần có nhiều sự trao đổi hơn nữa để hợp tác trong lĩnh vực này, một thế mạnh của Pháp.

Ông Mathieu Ripka hi vọng rằng trong thời gian tới sẽ có một bộ phim hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để đại diện hai nước đi tranh giải Oscar.

ndo_tr_1-1-6361.jpg
Hội thảo là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng" diễn ra ở Paris từ ngày 5-12/12.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam hiện đại, nhận định: Nhìn lại lịch sử phát triển điện ảnh Việt Nam có thể thấy rõ rằng, trong những năm qua, điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Pháp đã có sự hợp tác ở mức độ tốt đẹp hơn. Trước đây chúng ta chỉ cung cấp dịch vụ, nay tiến đến hợp tác sản xuất. Các nhà sản xuất Pháp đã đồng hành cùng các nhà đạo diễn Việt Nam để cùng nhau sáng tạo, cùng nhau sở hữu bộ phim và cùng đưa bộ phim ra thế giới.

Các nhà quản lý điện ảnh, sản xuất và phát hành phim nhất trí rằng hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại nguồn cung tài chính, mà còn giúp tiếp cận với đội ngũ nghệ sĩ có trình độ cao và kinh nghiệm, giúp phim Việt Nam có thể tiếp cận với ngôn ngữ điện ảnh thế giới, nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình.

ndo_tr_img-20251204-144215-2-5954.jpg
Nhiều bộ phim đặc sắc của Việt Nam cũng được giới thiệu tới công chúng Pháp tại các sự kiện trong Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam ở Paris.

Ngày 5/12/2025, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris sẽ chính thức khai mạc tại rạp Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những biểu tượng văn hoá của Paris. Không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam đến công chúng quốc tế, lễ khai mạc còn là dịp quy tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước.

Danh sách phim được chiếu tại rạp chiếu phim Le Grand Rex và Pathé Palace trong Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam ở Paris:

1. Cánh đồng hoang (1979)

2. Bao giờ cho đến tháng Mười (1984)

3. Tướng về hưu (1988)

4. Chung cư (1999)

5. Bi đừng sợ (2009)

6. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015)

7. Song lang (2018)

8. Những đứa trẻ trong sương (2021)

9. Tro tàn rực rỡ (2022)

10. Cu Li không bao giờ khóc (2024)

11. Mưa trên cánh bướm (2024)

12. Mưa đỏ (2025)

13. Tử chiến trên không (2025)

14. Chùm phim ngắn được giải thưởng tại các liên hoan phim

15. Hãy thức tỉnh và sẵn sàng (2019)

16. Mây nhưng không mưa (2020)

17. Những con voi bên vệ đường (2024)

18. Đâu đó bên bệnh viện (2025)

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.