Tôn vinh vẻ đẹp di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần thứ II năm 2025. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều họa sĩ, giảng viên, sinh viên mỹ thuật và những người yêu di sản, hội họa.

Trao giải Nhất cho tác phẩm khắc gỗ "Dưới bóng nghìn năm" của tác giả Lê Phi Hùng.
Trao giải Nhất cho tác phẩm khắc gỗ "Dưới bóng nghìn năm" của tác giả Lê Phi Hùng.

Tiếp nối thành công từ mùa giải lần thứ nhất năm 2023, Cuộc thi vẽ tranh "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần thứ II năm 2025 tiếp tục khẳng định ý nghĩa xã hội rộng rãi, góp phần làm phong phú, đa dạng hơn các hình thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá, lan toả tâm huyết và tình yêu di sản văn hóa trong cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ.

Sau 13 tháng phát động (từ ngày 29/8/2024 đến 30/9/2025), Ban Tổ chức đã nhận được 1.320 tác phẩm của 990 tác giả. Trong đó, có 111 tác phẩm của 59 tác giả đã tham gia Cuộc thi lần thứ nhất năm 2023; 85 tác giả là người dân tộc thiểu số; 249 tác giả ở lứa tuổi học sinh; 456 tác giả dưới 25 tuổi; tác giả nhỏ nhất 6 tuổi; tác giả nhiều tuổi nhất 84 tuổi. Cuộc thi cũng thu hút sự tham gia của một số tác giả là lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài như Nhật Bản, Australia và Vương quốc Anh.

nhi-2303.jpg
Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Nhì.

Các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện sự phong phú, đa dạng về thể loại và chất liệu, với 436 tác phẩm Acrylic; 251 tác phẩm sơn dầu; 145 tác phẩm đồ họa khắc in; 105 tác phẩm sơn mài; 76 tác phẩm lụa; 46 tác phẩm chất liệu tổng hợp; 239 tác phẩm sử dụng bút chì, bút sắt, màu nước, phấn màu, giấy dó, giấy giang…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết: So với Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ nhất năm 2023, cuộc thi lần này có số lượng tác giả và tác phẩm dự thi tăng vượt trội (số lượng tác phẩm dự thi gấp 1,5 lần, số lượng tác giả tham gia gấp hơn 2 lần), chứng tỏ uy tín của cuộc thi ngày càng lớn và cũng cho thấy sự quan tâm đến di sản văn hóa của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao.

tru-2693.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu.

“Điều đó cũng nói lên rằng chúng ta cần luôn luôn đổi mới, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đa dạng hóa các hình thức hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, làm cho tình yêu và ý thức trách nhiệm với di sản văn hóa ngày càng lan tỏa và thấm sâu trong toàn xã hội” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Qua Vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 100 tác phẩm vào Vòng chung khảo và từ đây tiếp tục lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Trẻ, 19 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên hạng mục giải Trẻ (dành riêng cho học sinh, sinh viên ở độ tuổi 6-22 tuổi) được đưa vào cơ cấu giải thưởng của cuộc thi vẽ tranh về di sản, nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo và tình yêu di sản của thế hệ trẻ.

cat-bang-5424.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Cuộc thi vẽ tranh ""Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần thứ II năm 2025.

Giành giải Nhất cuộc thi là tác phẩm khắc gỗ “Dưới bóng nghìn năm” của tác giả Lê Phi Hùng, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm được tác giả ấp ủ ý tưởng từ rất lâu và dành trọn 6 tháng để thực hiện nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, và 1087 năm Chiến thắng Bạch Đằng.

Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm in khắc đồng “Huế tình khúc tứ thời” của tác giả Trần Thị Thanh Dung và tác phẩm acrylic trên vải “Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống” của tác giả Trương Mạnh Sáng.

Chiều cùng ngày, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm về Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ II năm 2025, đồng thời ra mắt sách giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm lọt vào Vòng chung khảo của cuộc thi.

mot-goc-5869.jpg
Một góc không gian triển lãm.

Đây là dịp để công chúng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng, cảm nhận vẻ đẹp của di sản được thể hiện qua ngôn ngữ hội họa, từ đó nhân lên tình yêu cũng như ý thức gìn giữ, bảo tồn các giá trị di sản Việt.

Tiếp nối 2 mùa giải, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ III năm 2026-2027 và tiến tới tổ chức Cuộc thi lần thứ IV vào năm 2028-2029, nhằm chọn 100 tác phẩm về Đảng, về cách mạng và Bác Hồ, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030).

Có thể bạn quan tâm

Nhạc sĩ Dương Cầm (đứng giữa) tại lễ nhận giải thưởng "Ấn tượng Cống hiến" của Giải Cống hiến năm 2026.

“Ấn tượng Cống hiến” của nhạc sĩ Dương Cầm - người kể chuyện văn hóa bằng âm nhạc

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Dương Cầm đã được xướng tên ở hạng mục “Ấn tượng Cống hiến” tại lễ trao Giải Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 đêm 15/4 tại Hà Nội. Đằng sau giải thưởng là cả một hành trình dài, miệt mài thử nghiệm để dần định hình một hướng đi mới của nhạc kịch Việt.

Lâm Trường, Cẩm Ly hào hứng tập luyện cho đêm nhạc "Vé về thanh xuân". (Ảnh: BTC)

Lam Trường, Cẩm Ly hào hứng tái hợp trong đêm nhạc “Vé về thanh xuân”

Trước thềm live-concert “Vé về thanh xuân” diễn ra tối 25/4/2026 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), Lam Trường, Cẩm Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có những buổi tập luyện cùng Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình, để có được những tiết mục ấn tượng nhất đưa khán giả trở về thanh xuân.

Bộ sách bao quát về chính trị, khoa học và kỹ thuật Việt Nam thời tiền hiện đại.

Ra mắt bộ sách về chính trị, khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Omega Plus và Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm vừa phối hợp ra mắt bộ sách bao quát về chính trị, khoa học và kỹ thuật Việt Nam thời tiền hiện đại. Bộ sách gồm 2 cuốn “Nhà nước và quyền lực chính trị ở Việt Nam đầu thế kỷ XIX” và “Lược sử khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiền hiện đại”.

Ca sĩ Huy Anh là người thể hiện bài hát cùng nữ ca sĩ Hoa Minh Hằng. (Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP)

“Bài ca môi trường” trở thành bài hát truyền thống của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công bố quyết định tiếp nhận ca khúc “Bài ca môi trường” của tác giả Ngọc Lê Ninh làm ca khúc truyền thống của Hội.​ Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa với Hội, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua sức mạnh của âm nhạc.

Trích từ một tác phẩm ấn tượng của họa sĩ Trần Thị Hương.

Từ rực rỡ đến lặng im trong hội họa Trần Thị Hương

Sau dấu ấn triển lãm cá nhân đầu tay năm 2011, họa sĩ Trần Thị Hương trở lại với "10 năm" qua diện mạo nghệ thuật trầm lắng và nhiều suy tư. Không còn bảng màu pop art sôi động hay những ám ảnh về đời sống vật chất hiện đại, các tác phẩm lần này đi sâu vào nội tâm, thể hiện biến chuyển lặng lẽ mà day dứt.

Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ, trao đổi với Phu nhân Bành Lệ Viên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, sau Lễ đón chính thức sáng 15/4, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương Cống hiến tới Nhà báo Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đại diện của Concert "Tổ quốc trong tim". (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc trong tim" được trao Kỷ niệm chương Cống hiến

Tối 15/4, tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, nhà báo Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đã nhận Kỷ niệm chương Cống hiến cho chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc trong tim", do Báo Nhân Dân và Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, năm 2025.

Các đại diện nhóm tác giả nhận Giải Vàng của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. (Ảnh: VOV)

Khẳng định vị thế, sức mạnh đổi mới của phát thanh

Với Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII vừa diễn ra những ngày giữa tháng 4/2026 tại Quảng Ninh, những người làm báo nói cả nước đã được cùng nhau khắc họa diện mạo đương đại của ngành phát thanh: bản lĩnh, nhạy bén và không ngừng tự làm mới mình giữa dòng chảy công nghệ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn thu hút du khách vào các dịp nghỉ lễ, Tết. (Ảnh: Linh Bảo).

Hơn 100 gian hàng tại Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2

Nối tiếp thành công của chuỗi lễ hội đặc sắc năm 2025, Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với chủ đề “Bách việt thăng hoa” hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá dòng chảy văn hóa cổ truyền giữa nhịp sống hiện đại ngay tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Công chúng chiêm ngưỡng triển lãm ảnh "Những người ta gặp". (Ảnh: BẢO LONG)

Triển lãm “Những người ta gặp”: Mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện khó quên

"Những người ta gặp" giới thiệu đến công chúng 61 bức ảnh chân dung đen trắng, được nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn lưu giữ suốt thời gian dài. Những khoảnh khắc ra đời qua mấy chục năm ấy, có khi được gom nhặt từ lần thong dong thực tế sáng tác, có khi tình cờ bắt gặp trong những chuyến tác nghiệp bắc-nam.

Tác giả Vũ Anh Tuấn gửi tặng toàn bộ tác phẩm đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

[Ảnh] Lắng đọng từng khoảnh khắc tại Triển lãm nhiếp ảnh "Những người ta gặp"

Sáng 15/4, tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (Hà Nội), triển lãm nhiếp ảnh "Những người ta gặp" của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn đã được diễn ra trong không khí ấm cúng với những tác phẩm nhiều xúc cảm. Triển lãm trưng bày 61 bức ảnh chân dung đen trắng, chọn lọc trong số ảnh qua thời gian dài, từ năm 1991.