Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.
Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

“Thôn nữ” yêu nghệ thuật

Hà Trịnh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở huyện Yên Định, Thanh Hóa, bố là kỹ sư, mẹ giáo viên. Cô bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé và là cây văn nghệ của trường, trong khi vẫn là học sinh giỏi văn với định hướng trở thành một giáo viên theo truyền thống gia đình. Trong một lần xuống thành phố Thanh Hóa chơi, Hà phát hiện ra trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đang tuyển diễn viên kịch kèm lời hứa ra trường sẽ được về Nhà hát Lam Sơn làm việc.

Hà thi và đỗ. Trong quá trình học dù được trường chu cấp và có học bổng, cô vẫn đi hát sự kiện, đám cưới để kiếm thêm. Tốt nghiệp, cảm thấy ở quê khó có điều kiện phát triển, Hà thi vào khoa Biên kịch của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Học xong năm nhất Biên kịch, cô lại đỗ vào Trung cấp Thanh nhạc. Hà học cả Thanh nhạc được gần 1 năm thì đành thôi, chủ yếu vì khoảng cách giữa hai trường quá xa đối với người… không biết đi xe máy và không có tiền để đi xe ôm như cô.

Hà từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch, cô từng làm cho phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục “Thư giãn Cuối tuần”, kịch bản tình huống cho các talkshow truyền hình. Từ kịch bản TVC đến sự kiện, lễ hội… đều từng viết. Cô có thời gian làm thư ký cho Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu tại 51 Trần Hưng Đạo.

Dù làm công việc gì thì đam mê ca hát vẫn chảy trong Hà. Nếu tính từ những đồng cát-xê đầu tiên nhận được năm 17 tuổi thì đến nay Hà cũng có gần 20 năm đi hát. Nhưng đến lúc này cô mới quyết định sống chết với nghề hát, bắt đầu từ việc đầu tư làm sản phẩm chuyên nghiệp.

Dấn thân vào con đường ca hát

Bước ngoặt xảy đến khi Hà lập gia đình, chỉ ở nhà viết lách, chăm con và hát nhạc thiếu nhi cho con nghe. Sau khi con ngủ, khi đã hoàn tất tất cả những việc hằng ngày, cô bắt đầu thấy trống trải, thiếu hụt, thấy mình vẫn chưa được là chính mình.

“Nếu giờ vì con mình bỏ hết công việc thì đến khi con cái trưởng thành mình biết làm gì” là câu hỏi Hà bắt đầu đặt ra cho mình. Và cô quyết định phải làm điều mình yêu thích nhất để cân bằng cuộc sống.

Khi con gái nhỏ được 2 tuổi, Hà bắt đầu con đường của ca sĩ chuyên nghiệp.

“Mình cứ làm chậm rãi, từng bước theo theo sức của mình”, Hà nói. “Có thể mình không nổi tiếng bằng ai nhưng mình biết mình cần gì và hạnh phúc với việc mình làm là được. Tôi sẽ làm cho đến khi nào không còn sức sáng tạo nữa thì thôi. Ít ra để sau này mình còn có cái để xem lại, để biết rằng khi xưa mình đã hát, đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như thế nào”.

ha-trinh.jpg
Ca sĩ Hà Trịnh sở hữu kênh tiktok hơn 100 nghìn lượt theo dõi.

Hà tiết lộ có thời gian trải qua trầm cảm sau sinh, nhưng không đi khám mà tự đọc sách y học, tâm lý học, phân tâm học để vượt qua. Vì theo cô cái gì thuộc về tâm lý thì phải chữa bằng tâm lý chứ không để mình bị lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Thời gian ở nhà cô vẫn có thu nhập thông qua việc dạy tiếng Việt trực tuyến cho người nước ngoài, Việt kiều, người nước ngoài làm ở Việt Nam. Cô dạy kiểu chuyên sâu về văn hóa, dạy tiếng Việt qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Đối tượng học viên bao gồm các chuyên gia người nước ngoài muốn có những bài phát biểu, diễn văn mang dấu ấn văn hóa Việt Nam.

“Người nọ giới thiệu người kia, tôi làm không hết việc nhưng vẫn là hoạt động giao tiếp qua mạng” - Hà kể.

“Tôi toàn ở nhà làm việc trực tuyến nên có giai đoạn khi ra ngoài, tôi cảm thấy mình bị phản ứng chậm. Tôi vẫn có thể nói chuyện mặt đối mặt nhưng nhiều khi tối về nhà mới thấy sao lúc nói chuyện mình lại ngơ ngác, ngớ ngẩn như vậy. Không được! Mình phải quay lại cuộc đời, quay lại ca hát, làm những điều mình thích. Tôi dồn những gì dành dụm được sau thời gian viết lách, dạy dỗ, xin chồng thêm ít nữa để làm nhạc”.

Và Nghìn trùng xa cách là dự án lớn đầu tiên mà Hà xác định “không biết bao giờ mới làm lại được”.

Đa năng, đa phong cách

Hà thú nhận cũng có chút tiếc nuối vì đã không học thanh nhạc đến nơi đến chốn. Nhưng cô cũng cho biết: “Các ngành nghệ thuật cũng bổ sung cho nhau.Tôi học về diễn xuất thì cũng tốt cho việc trình diễn trên sân khấu. Kỹ năng thanh nhạc còn thiếu hụt thì tôi nhập tâm vào nhân vật để thể hiện bài hát, đầu óc biên kịch cũng giúp tôi xử lý bài sao cho hợp lý”. Hà vẫn học thanh nhạc hằng tuần với thầy riêng, thậm chí cô còn tìm thầy chuyên về nhạc xưa để chỉnh nắn cho chuẩn.

ha-trinh-3.jpg
Ca sĩ đã từng vượt qua một khoảng thời gian trầm cảm sau sinh.

Có người hỏi sao không tận dụng sức hút của album năm ngoái để làm show luôn nhưng cô cho biết: “Năm ngoái điều kiện kinh tế chưa đủ, ra được album là cố gắng lắm rồi. Với tôi cũng cần một khoảng lắng để học hỏi thêm”.

Cả năm không ốm, cho đến trước show khoảng 5 tuần, cô lại bị cúm A. Tuy nhiên Hà vẫn quyết tâm vì đã “nói với vũ trụ” rồi. Cô chia sẻ: “Dù chỉ còn vài tuần nữa là chương trình riêng diễn ra nhưng tôi vẫn cảm thấy còn thiếu hụt nhiều thứ, kể cả tài chính, mỗi cảm xúc là không. Sức khỏe cũng chưa hồi phục hoàn toàn,nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Mình đã nói với cả… vũ trụ là mình sẽ làm (dù thực ra chỉ một nhóm nhỏ người quen biết thôi) mà lại không làm thì xấu hổ. Chắc hẳn show tới sẽ có những cái đáng tiếc, nhưng cũng phải làm đã rồi mới có cái để tiếc, để rút kinh nghiệm”.

Hà quyết định làm show trong năm nay cũng là để đánh dấu năm tuổi và là năm kết thúc của chu kỳ 9. Cô quyết định đầu tư cho đêm diễn Tóc mai sợi vắn sợi dài ở mức tối đa trong khả năng. Cô hợp tác với band Màu Nước để có thể thể hiện đa dạng các phong cách chứ không riêng gì mảng nhạc tình.

“Đầu tiên tôi định chỉ hát nhạc xưa, tình ca nhưng giám đốc âm nhạc Tuấn Chess tư vấn nên có thêm phần dân gian - dòng nhạc xuất phát điểm của tôi và hứa sẽ làm mới để phù hợp với tôi ở thời điểm hiện tại. ‘Được lời như cởi tấm lòng’, như thế mới có cái để nói, để dẫn. Vì tôi đúng là cô gái bước ra từ nông thôn, làng quê, từ lời ru, cánh cò, cả từ mối tình thơ dại bên bờ tre bến nước… rồi lên thành phố học hành, tiếp cận văn hóa, đi theo âm nhạc. Trong đêm 15/12, tôi hát cả những bài nhạc quốc tế lời Việt. Âm nhạc là tiếng nói của tình yêu. Mà tình yêu thì đâu phân biệt địa lý, ranh giới,miễn chạm tới khán giả là được”.

ha-trinh-4.jpg
Nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích qua các phiên livetreams trên mạng.

Hà Trịnh có một kênh tiktok sở hữu hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Cô chia sẻ, lên mạng hát ban đầu với cô chỉ là cách để gặp gỡ thêm khán giả, truyền thông cho các sản phẩm âm nhạc của cô ở các nền tảng nhạc số khác thế nhưng như một cái duyên.

C không ngờ rằng ở một không gian mạng với đủ thứ "thượng vàng hạ cám” rực rỡ và không ít ồn ào lại có một lượng khán giả không nhỏ thích thưởng thức dòng nhạc xưa, nhạc tình mà cô theo đuổi. Chính vì vậy, ban đầu từ việc hát chơi, cô dành nhiều sự chỉn chu cho những phiên live của mình hơn, vì với cô “dù khán giả ở không gian ảo thì vẫn là người thật, và ở đâu chỉ cần có người nghe mình hát thì mình sẽ phát bằng cả tấm lòng”.

Cô định kỳ tổ chức các phiên live tầm 2 tiếng, có khi thu hút tới 100 nghìn lượt xem 1 phiên live. Những phiên live ca nhạc này đều được cô tổ chức công phu trong phòng cách âm, với sự góp mặt của ca sĩ khách mời, nhạc công, MC, thiết kế poster đàng hoàng.

“Tôi lấy lượt follow làm lãi. Quà của khán giả tặng lại cho nghệ sĩ đến chơi với mình, còn bao nhiêu đi ăn với nhau một bữa cho vui. Trên Tiktok, tôi cũng không phải hot hit gì nhưng room của tôi bao giờ cũng được đề xuất, được Tiktok hỗ trợ đẩy viral”.

Mặc dù cũng đi biểu diễn ở nhiều sân khấu sự kiện lớn, nhỏ bên ngoài nhưng một show diễn riêng cho mình thì đây là lần đầu tiên, và khán giả từ nền tảng online cũng phần nhiều lần đầu tiên sẽ được nghe cô ở bên ngoài tại show diễn này. Hà cũng có phần hồi hộp và háo hức vì đây cũng là lần đầu tiên chạm mặt khán giả trực tuyến của mình ở sân khấu thực.

ha-trinh-2.jpg
Hà Trịnh theo đuổi dòng nhạc xưa và có nhiều khán giả ủng hộ.

Về việc phải đổi nghệ danh từ Diệu Hà thành Trịnh Hà chủ yếu là do lo xa. Trước đây cô ký hợp đồng phát hành trên các nền tảng qua một công ty nhưng hiện tại cô muốn chủ động trong việc quản lý sản phẩm của mình nên cô quyết định đổi nghệ danh là Hà Trịnh (Tên Hà, họ Trịnh). Hà phải mất hơn 2 tháng thu hồi các bản thu về để phát hành độc lập. Nhưng cô vẫn lo có thể data cũ vẫn để lại dấu vết ở đâu đó nên quyết định đổi nghệ danh. Hà Trịnh - cái tên này cũng mang màu sắc sâu lắng, tinh tế và khá hợp với dòng nhạc xưa mà cô theo đuổi.

Hà Trịnh có nghệ danh cũ Diệu Hà lần đầu tiên làm đêm nhạc riêng chủ đề Tóc mai sợi vắn sợi dài cùng các ca sĩ khách mời Nguyễn Hữu Chiến Thắng (MC), Elise Hoàng, Nhật Trường, Ann Nguyễn, Ryan Le. Tuấn chess làm giám đốc âm nhạc. Đêm nhạc thể hiện sự đa năng trong giọng hát và phong cách của Hà Trịnh, từ âm nhạc mang màu dân gian tới nhạc tình và những bản nhạc quốc tế được Việt hóa.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Bộ sách “Người hùng không cầm súng” của tác giả 82 tuổi Tất Thọ, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành kể về những con người hết sức bình dị ở nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi, chiến đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt để cống hiến cho sự tiến bộ.

Màu xanh áo lính hòa cùng cờ đỏ sao vàng: Sinh viên Đại học Đại Nam với “Tổ quốc trong tim”

Màu xanh áo lính hòa cùng cờ đỏ sao vàng

Sắc màu áo xanh với màu cờ đỏ sao vàng đã hòa chung một nhịp đập yêu nước trong buổi chiếu “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” nằm trong chuỗi Unitour. Không gian ấy không chỉ là màn ảnh rộng và âm nhạc, mà là nơi trái tim tuổi trẻ Việt Nam đồng lòng, hướng về những khát khao dựng xây và bảo vệ đất nước.

Công chiếu miễn phí 7 bộ phim Ba Lan tại Việt Nam

Công chiếu miễn phí 7 bộ phim Ba Lan tại Việt Nam

Từ ngày 5 đến 14/12, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan tổ chức “Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2025”, chiếu miễn phí cho người xem.

Tháp Trầm hương bên bờ biển Nha Trang. (Ảnh NGUYÊN PHƯƠNG)

Nét văn hóa trầm hương Khánh Hòa

Do linh khí của trời đất tích tụ qua hàng ngàn năm mà thành, trầm hương có năng lực khai thông trí tuệ, kết nối con người với con người, con người với thế giới tâm linh. Trên thực tế, trầm hương đang hình thành dáng nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa.

72 thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Cosmo 2025 chiều nay đã sải bước trước Ngọ Môn Đại Nội Huế.

Dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 trình diễn tại Ngọ Môn, mở đầu chuỗi hoạt động tại Huế

Cổng Ngọ Môn (Đại Nội Huế) chiều 2/12 được sử dụng làm không gian trình diễn của Chương trình “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2 với sự tham gia của hơn 70 thí sinh Miss Cosmo 2025 trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Đây là hoạt động mở đầu cho những phần thi được tổ chức tại Huế.