Đợt kiểm tra, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng:

Hướng dẫn, giải thích rõ cho tiểu thương yên tâm kinh doanh

Từ cuối tháng 5 đến nay, hàng loạt cửa hàng, ki-ốt ở các khu chợ lớn, nhỏ đang kinh doanh bình thường tại các địa phương ở Tây Bắc đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Hàng loạt cửa hàng, ki-ốt ở các khu chợ lớn, nhỏ đang kinh doanh bình thường tại các địa phương ở Tây Bắc đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Hàng loạt cửa hàng, ki-ốt ở các khu chợ lớn, nhỏ đang kinh doanh bình thường tại các địa phương ở Tây Bắc đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Để tìm hiểu rõ lý do, phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lào Cai, nơi có rất nhiều cửa hàng, ki-ốt đang tạm thời ngừng mở cửa phục vụ người tiêu dùng… Việc đóng cửa ngừng kinh doanh xảy ra đúng vào thời điểm các tỉnh, thành phố thành lập các tổ công tác triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

Sự việc trên, không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng tới việc trao đổi hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn những ngày vừa qua. Khoảng 500 hộ kinh doanh tại các khu chợ trung tâm hay dọc một số trục chính của các huyện, thị xã, thành phố Sơn La đóng cửa im lìm.

Chợ trung tâm thành phố Sơn La, nơi có 271 điểm bán hàng cố định và hơn 80 điểm bán hàng không cố định thời điểm này cũng tạm dừng buôn bán. Ông Đoàn Mạnh Cường, Trưởng Ban quản lý chợ trung tâm thành phố Sơn La cho biết, có 180 điểm bán hàng cố định các mặt hàng quần áo, giày dép đóng cửa từ ngày 1/6. Do các hộ chia sẻ nhau thông tin từ mạng xã hội về việc các tỉnh đã xử phạt, tịch thu rất nhiều hàng hóa sau khi có các đoàn đi kiểm tra. Ban Quản lý chợ đã nắm bắt tình hình, báo cáo lãnh đạo thành phố và Sở Công thương.

Trong ngày 2/6, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La đã có văn bản khẩn, chỉ đạo Ban Quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ kinh doanh quay lại buôn bán bình thường, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Tại tỉnh Lào Cai, gần một tuần nay, hàng loạt cửa hàng, ki-ốt ở thành phố, khu vực biên giới của tỉnh đóng cửa sau khi các cơ quan chức năng mở đợt cao điểm xử lý buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả.

Theo thống kê của Ban Quản lý chợ Cốc Lếu, từ ngày 1 đến ngày 3/6, đã có gần 450 hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động tại các khu A, B. Chị Đ.T.T.L, tiểu thương kinh doanh tại ki-ốt tầng 2, khu A, chợ Cốc Lếu cho biết: Các mặt hàng kinh doanh tại đây chủ yếu quần áo được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nhập cả các sản phẩm như thổ cẩm, vải từ người dân bản địa nên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Khi nghe tin có đợt kiểm tra, chị và một số tiểu thương khác đã đóng cửa ki-ốt để tránh bị xử phạt. Địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cũng có hàng loạt cửa hàng, ki-ốt đóng cửa. Dễ nhận thấy nhất khu chợ Noong Bua, phường Noong Bua; chợ Trung tâm 1 và các cửa hàng dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các tiểu thương đóng cửa do lo ngại việc kiểm tra hàng hóa, chất lượng và hóa đơn hàng hóa không đầy đủ. Chị L.T.H, tiểu thương kinh doanh tại chợ Noong Bua chia sẻ: “Nghe nói sắp có đợt kiểm tra từ các cơ quan chức năng của tỉnh về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, giấy tờ. Tôi và nhiều hộ kinh doanh khác đã tạm đóng cửa để nghe ngóng tình hình”.

Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên cho biết, việc đóng cửa không hoàn toàn vì chất lượng hàng hóa mà chủ yếu do người dân đợi hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục thuế, bên cạnh đó, một số tiểu thương do nghe ngóng thông tin từ mạng xã hội chưa được kiểm chứng về nội dung kiểm tra của các đoàn liên ngành nên đã tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đa số những hộ kinh doanh đóng cửa tạm ngừng buôn bán và kinh doanh do tâm lý lo ngại hàng hóa liên quan đến hóa đơn, chứng từ. Phần lớn hàng hóa được nhập từ các đầu mối lớn hoặc qua nhiều đầu mối trung gian, nên khó bảo đảm đủ giấy tờ hợp lệ, nhất là với hộ buôn bán nhỏ, truyền thống.

Là người kinh doanh nhiều năm tại chợ Cốc Lếu, chị N.T.H chia sẻ, các mặt hàng điện tử được bày bán ở đây chủ yếu là hàng xách tay theo diện cư dân biên giới được thu gom lại để bán. Khi có thông báo về việc kiểm tra và xử phạt nếu mua bán hàng không có hóa đơn chứng từ , tiểu thương không dám mở ra bán.

Còn anh V.V.D, một chủ đại lý thức ăn chăn nuôi tại thành phố Điện Biên Phủ, cho biết, trên các diễn đàn mạng xã hội hiện có rất nhiều thông tin liên quan đến chính sách thuế, nên nhiều hộ kinh doanh chưa hiểu rõ đã chủ động đóng cửa hàng, tạm ngừng kinh doanh. Trong đó, có những thông tin như: “thanh toán qua chuyển khoản cá nhân sẽ bị trừ lại 1,5% khi nộp thuế…”. Điều đó khiến nhiều cửa hàng hiện tại không nhận thanh toán qua chuyển khoản.

Trước tình trạng hàng loạt hộ kinh doanh trong tỉnh đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sơn La khẳng định: Nếu kinh doanh đúng quy định pháp luật, không buôn bán hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng thì các hộ kinh doanh không có gì phải lo lắng, cứ kinh doanh bình thường. Việc các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ với mục đích bảo vệ người tiêu dùng và những người buôn bán, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể nội dung của các đoàn kiểm tra, hướng dẫn cho các hộ. Trong đó, yêu cầu không kiểm tra chồng chéo, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt dư luận xã hội, thống kê rõ danh sách các cơ sở cố tình đóng cửa gây cản trở công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm có phương án giải quyết đối với các cơ sở nói trên; tập trung kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng…

Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cho rằng: Để khắc phục tình trạng này, cả trước mắt và lâu dài, các chợ, cơ quan chức năng và chính quyền thành phố cần tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về quy định pháp luật liên quan đến nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ. Tiếp tục cung cấp biểu mẫu cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu cho các tiểu thương ký và thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La, thông tin thêm: Đối với hộ kinh doanh cần chủ động rà soát lại nguồn gốc hàng hóa, bổ sung các giấy tờ cần thiết theo quy định. Đồng thời phối hợp và phản hồi kịp thời với Ban Quản lý chợ khi có yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn. Trước mắt, thành phố đang tăng cường tuyên truyền, vận động tiểu thương sớm ổn định tâm lý, yên tâm buôn bán trở lại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và bảo đảm ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lào Cai đang tiếp tục tập trung các đợt kiểm tra có lộ trình, thông tin định hướng rõ ràng. Quá trình kiểm tra đúng với tinh thần chỉ đạo theo Công điện 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho tiểu thương.

Đồng thời, các tỉnh cũng đã tổ chức đối thoại, hỗ trợ pháp lý đối với các trường hợp kinh doanh không cố ý vi phạm, có thiện chí khắc phục; bảo đảm quy trình kiểm tra minh bạch, công bằng, hạn chế tiêu cực trong thi hành công vụ, ảnh hưởng đến việc buôn bán, kinh doanh của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.