Lào Cai chủ động nguồn điện phục vụ các kỳ thi và mùa cao điểm nắng nóng

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Lào Cai và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025–2026 trùng vào cao điểm mùa nắng nóng, mưa bão. Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ điện trong thời điểm quan trọng này.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Lào Cai kiểm tra hệ thống điều khiển bảo vệ.
Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Lào Cai kiểm tra hệ thống điều khiển bảo vệ.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Công ty đã chủ động xây dựng và trình phê duyệt phương án bảo đảm cung cấp điện cho năm 2025–2026, trong đó đặc biệt lưu ý đến các thời điểm diễn ra kỳ thi THPT. Trên cơ sở kế hoạch đó, các đơn vị trực thuộc đã được chỉ đạo hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện, tổng rà soát trang thiết bị trước tháng 6 – thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Công ty đã xây dựng phương án cấp điện riêng phục vụ kỳ thi, yêu cầu từng đơn vị điện lực trực thuộc thiết lập kế hoạch chi tiết theo địa bàn phụ trách, bảo đảm tính chủ động, tập trung cao độ.

Quá trình phối hợp với các phòng giáo dục và ban chỉ đạo thi các cấp được triển khai đồng bộ, nhằm rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các điểm thi – từ khu vực ra đề, in sao đề, tổ chức coi thi đến chấm thi.

Đồng thời, các đơn vị điện lực cũng làm việc với phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức thi, qua đó phối hợp triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bao gồm cả việc huy động máy phát điện dự phòng tại một số điểm thi trọng yếu, nhằm bảo đảm cấp điện ổn định trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, lực lượng vận hành và xử lý sự cố được bố trí ứng trực 24/24 giờ trong toàn bộ thời gian diễn ra kỳ thi. Hệ thống vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện cơ động đều đã sẵn sàng, nhằm đảm bảo xử lý kịp thời mọi sự cố nếu phát sinh. Đặc biệt, trong thời gian thi, Công ty không thực hiện bất kỳ kế hoạch cắt điện nào, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến từ ngày 25 đến 28/6, các nội dung chuẩn bị cũng đang được triển khai sớm với yêu cầu tương tự, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Lào Cai.

dien-thi-2.jpgCông nhân Điện lực Lào Cai xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện.

Trước áp lực của nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, ông Trần Thanh Duyệt, Phó Giám đốc Điện lực Lào Cai cho biết, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sửa chữa lưới điện từ đầu năm, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4. Song song, Công ty lập phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó khẩn cấp, xây dựng các kịch bản phối hợp cùng các cấp chính quyền, đặc biệt là Sở Công thương – đơn vị thường trực về năng lượng của tỉnh.

Với khối khách hàng công nghiệp, Công ty đã làm việc và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất linh hoạt, dự trữ nguyên liệu và sắp xếp thời gian sản xuất từ quý IV năm trước. Điều này giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng nếu phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện.

Một trong những giải pháp trọng tâm trong mùa cao điểm là tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Công ty đã đẩy mạnh thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua báo chí, mạng xã hội, các nền tảng số như Zalo, Facebook,… Đồng thời, phối hợp kiểm tra việc sử dụng điện tại các công sở, hệ thống chiếu sáng đô thị, khuyến khích khách hàng đầu tư các hệ thống điện mặt trời áp mái nhằm giảm áp lực cho lưới điện.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".