Huế nhìn nhận những điểm nghẽn cần tháo gỡ sau một năm vận hành chính quyền hai cấp

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế đánh giá bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, quản lý và phục vụ người dân, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào sáng nay 3/6.
Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào sáng nay 3/6.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, sau gần một năm triển khai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã góp phần tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính chủ động của cấp cơ sở. Thành phố duy trì ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ đà tăng trưởng kinh tế với GRDP năm 2025 tăng 8,5%, quý I/2026 tăng 9,01%.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Huế nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025 và được vinh danh trong nhóm 3 địa phương có thành tích cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005-2025.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế thì bên cạnh những việc đã làm tốt, vẫn còn một số địa phương lúng túng trong điều hành, sự phối hợp có lúc chưa chặt chẽ; còn tình trạng xử lý công việc chậm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.

Một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công.

Đáng chú ý, áp lực công việc tại cấp xã tăng cao sau khi thực hiện phân cấp, trong khi vẫn tồn tại tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ. Nhiều địa phương thiếu nhân lực có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý dự án. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số nơi chưa đồng đều; kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng số và khả năng thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại còn hạn chế.

“Một số nơi vẫn còn tư duy hành chính cũ trong điều kiện tổ chức mới; chưa mạnh dạn thực hiện phân cấp, phân quyền; còn tình trạng việc thuộc thẩm quyền cấp xã, phường nhưng vẫn xin ý kiến nhiều cấp, làm kéo dài thời gian xử lý công việc”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

2aoboqatpqmlqq5tku1hlvdhwax9ikuyjhhazkm8-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính, giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng ở một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian xử lý hồ sơ còn kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố, nguyên nhân chủ yếu thuộc về yếu tố chủ quan khi một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa thật sự quyết liệt; công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc chưa thường xuyên; một bộ phận cán bộ còn tâm lý trông chờ, ngại va chạm, thiếu tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, khẩn trương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố đồng bộ với mô hình chính quyền hai cấp.

Thành phố sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2030; tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng tiếp dân và giải quyết công việc trong môi trường hành chính hiện đại; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy; đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tháo gỡ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không được đo bằng số lượng đầu mối được sắp xếp mà phải được đánh giá bằng chất lượng phục vụ Nhân dân, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh đền Cô Bơ ở Thanh Hóa.

Khơi dậy nguồn lực phát triển du lịch từ di sản

Trong xu hướng bảo tồn di sản kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, Thanh Hóa là một trong các điểm đến với hệ thống di tích đền, phủ phong phú gắn với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

Bản tái định cư Sa Ná đang phát triển từng ngày. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG THỦY)

Viết tiếp trang đời mới tươi sáng

Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của miền tây xứ Thanh, bản Sa Ná (xã Na Mèo) hiện ra bình yên trong ráng chiều vấn vương mùi khói bếp. Những nếp nhà sàn khang trang, tiếng trẻ nô đùa trong sân nhà văn hóa, dòng suối Son thong dong chảy qua cánh đồng Piềng Héo đang thì con gái trước khi hòa vào sông Luồng.

Đại tá Trần Văn Chúng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học phát biểu khai mạc tập huấn.

Tăng cường kỹ năng phát hiện, ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho Bộ đội Biên phòng

Ngày 2/6, tại Nghệ An, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trinh sát, phát hiện và ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Nghệ nhân Đàng Thị Mỹ Trâm (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), bên những sản phẩm chạm bạc thủ công truyền thống của đồng bào Chăm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ lửa nghề chạm bạc ở làng Chăm

Giữa làng Chăm Bàu Trúc nổi tiếng với nghề gốm thủ công truyền thống, có một gia đình lặng lẽ giữ gìn nghề chạm bạc qua ba thế hệ. Không ồn ào như những lò gốm đỏ lửa ngày đêm, nghề chạm bạc nơi đây vẫn bền bỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm và đem lại thu nhập ổn định.

Các cầu thủ nhí học kỹ năng đá bóng cùng huấn luyện viên.

Để con trải qua mùa hè ý nghĩa

Khi năm học khép lại, nhiều phụ huynh tại thành phố Đà Nẵng lựa chọn cho con tham gia các lớp thể thao, năng khiếu hè, vừa giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng sống và hạn chế lệ thuộc vào thiết bị điện tử.

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh CÔNG MINH)

Phát triển Đà Nẵng đồng đều, bền vững

Thời gian qua, chủ trương kết nghĩa đồng bằng-miền núi của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ y tế, giáo dục, xây dựng nhà ở và tạo sinh kế bền vững, nhằm nâng cao đời sống nhân dân miền núi.

Nhiều năm qua, nông dân xã Bình Minh đưa cây nhân trần về trồng trên đất lúa trong vụ hè thu.

Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa

Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng phù hợp. Hướng đi này giúp người dân nâng cao thu nhập và sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công nhân làm việc tại công xưởng của Công ty cổ phần Dệt-May Huế.

Chú trọng đầu tư, đào tạo, kết nối cung-cầu lao động

Huế có hơn 3.000 lao động thất nghiệp, đó là con số thống kê chính thức của Phòng Lao động-Việc làm, Sở Nội vụ thành phố Huế. Trong khi đó, đã có hơn 56.000 lao động của địa phương này chủ động tìm việc ở các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...

Tại xã Sen Ngư, không khí thi công hối hả với mục tiêu đưa dự án vượt kế hoạch đề ra.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng hoàn thành dự án đường ven biển phía bắc Quảng Trị

Với mục tiêu hoàn thành các gói thầu xây lắp trước tháng 9/2026, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị, địa phương ở tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.