Chính quyền hai cấp ở Thái Nguyên hoạt động thông suốt, hiệu quả

Sau gần một năm sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại cấp xã, với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, không chỉ tinh gọn, giảm đầu mối mà chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Thái Nguyên hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, kinh tế-xã hội phát triển, người dân vui mừng, phấn khởi.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra thực tiễn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tử cơ sở
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra thực tiễn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tử cơ sở

Hợp nhất 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên mới có diện tích gần 8.400km², dân số gần 1,8 triệu người, với 92 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 77 xã và 15 phường), giảm 188 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 124 phòng chuyên môn nghiệp vụ và nhiều đầu mối trung gian trong hệ thống chính trị.

Sau gần 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên tổ chức 2 cuộc khảo sát dư luận xã hội trực tuyến với hơn 85 nghìn lượt người tham gia. Kết quả cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, đánh giá tích cực về mô hình mới. Bộ máy sau sắp xếp không chỉ vận hành ổn định, thông suốt mà hiệu quả quản trị thực chất, tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nổi bật nhất là kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên có sinh khí, động lực mới. Xuất khẩu của tỉnh năm 2025 đạt gần 30 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đạt 8,55%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; thu hút vốn đầu tư FDI gần 5 tháng đầu năm 2026 đạt gần 8 tỷ USD, bằng khoảng 70% so với các năm trước cộng lại.

Nhiều công việc lớn của tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đơn cử như Thái Nguyên đã điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công rực rỡ; tạo ra không gian, dư địa phát triển mới bằng nhiều khu, cụm công nghiệp; giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp nhanh, hiệu quả hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời là nhà đầu tư ngày càng lớn trên địa bàn, thời gian vừa qua, phương thức quản trị của tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi cơ bản, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, tạo sinh khí mới, tiền tin, động lực, môi trường thuận lợi để phát triển.

Cụ thể là, thay vì để doanh nghiệp tự xoay sở thì các cấp, các ngành chức năng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai.

Phương thực lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, tổ chức phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cấp xã thay đổi hẳn để phù hợp với việc được phân cấp, phân quyền nhiều hơn so với cấp huyện trước đây. Gần một năm qua, tại các địa phương có kinh tế-xã hội phát triển sôi đồng, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với thực tế, chính quyền cơ sở hoạt động gần dân, sát dân, giải quyết lượng công việc rất lớn, được người dân ghi nhận.

Đơn cử như phường Bách Quang đã giải quyết lượng công việc bộn bề về giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất kịp thời cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2.

Phường Phan Đình Phùng không để tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; phường Linh Sơn tổ chức triển khai đầu tư công bài bản, tỷ lệ giải ngân rất cao. Cán bộ xã Điềm Thuỵ làm việc không kể ngoài giờ, ngày thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng công việc của địa phương.

a2-11.jpg
Phường Bách Quang khẩn trương giao mặt bằng để nhà đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 trong thời gian ngắn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điềm Thụy Lê Thanh Sơn cho biết: “Trong quá trình tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với người dân, việc gì người dân kiến nghị, trong thẩm quyền, khả năng của xã là chúng tôi giải quyết, triển khai ngay, ra kết quả, sản phẩm trên thực tế”. Qua đó cho thấy, chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sát thực tiễn, hướng về người dân với tinh thần phục vụ, kiến tạo phát triển, giảm thiểu thiệt hại trong lũ lụt chưa từng có xẩy ra tháng 10/2025.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh còn thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; áp lực công việc lớn, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nhưng chế độ tiền lương, phụ cấp chưa tương xứng. Cơ chế phân cấp, phân quyền chưa thật rõ, còn chồng chéo. Các xã vùng cao địa bàn rộng, dân cư phân tán vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục khắc phục những vấn đề đặt ra, nhất là tổ chức bộ máy, kiện toàn chức danh trưởng, phó phòng thuộc cấp xã còn thiếu trong tháng 8/2026, triển khai đánh giá nghiêm túc KPI đối với cán bộ, công chức từ ngày 1/6 tới để làm cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả công việc, sàng lọc, bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp nhằm phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng nền quản trị hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị thi công dự án chống úng ngập trong thành phố Hà Nội thực hiện xuyên đêm để chạy đua tối đa thời gian trước khi mùa mưa bước vào cao điểm.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án chống úng ngập nội đô, hướng tới phục vụ mùa mưa năm 2026

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng ngập úng đô thị trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô, nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, phục vụ hiệu quả mùa mưa năm 2026

Vietjet và Muang Thai ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh doanh và thể thao, văn hóa, phát triển cộng đồng giữa Việt Nam, Thái Lan và khu vực.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt của hai nữ doanh nhân hàng đầu Đông Nam Á

Các kênh truyền thông lớn của cả Việt Nam và Thái Lan đều đồng loạt đưa đậm nét hình ảnh ký kết hợp tác của hai nữ doanh nhân nổi bật Đông Nam Á: Nữ tỷ phú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet và bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), CEO của Tập đoàn Muang Thai Insurance, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên gửi thông điệp yêu thương, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái bằng cách phòng chống bạo lực gia đình trên "cây yêu thương". (Ảnh: LAN PHƯƠNG)

Điện Biên kêu gọi tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trong gia đình để phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, hướng tới xây dựng “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, sáng 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Cầu Rồng về đêm.

Hơn một thập kỷ giữ hình ảnh bên Cầu Rồng

Hơn 10 năm qua, bà Đoàn Thị Thơ (sinh năm 1966) vẫn đều đặn mang máy ảnh đến chân Cầu Rồng (thành phố Đà Nẵng) để chụp ảnh cho du khách. Giữa thời đại điện thoại thông minh lên ngôi, người phụ nữ ấy vẫn theo nghề bằng tình yêu với những khoảnh khắc đời thường.

Không gian bảo tồn văn hóa lúa mùa của ông Việt.

Bảo tồn không gian văn hóa lúa mùa

Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.

Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ dành cho các em.

Mang niềm vui Tết thiếu nhi 1/6 đến với bệnh nhi khó khăn

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được cơ sở từ thiện nuôi dưỡng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm cơ sở nuôi dưỡng trẻ em

Ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đến thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Tin nổi bật ngày 31/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines; Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Tin nổi bật ngày 31/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines; Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines; Bế mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt; Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết trên hồ Trị An… là một số tin tức nổi bật ngày 31/5.

Đông đảo tăng ni, phật tử dự Đại lễ Phật đản.

Đà Nẵng: Đông đảo tăng ni, phật tử cầu an dịp Đại lễ Phật đản

Ngày cuối tuần này, nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng đã đến chùa để chiêm bái, cầu nguyện và tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa nhân dịp Đại lễ Phật đản. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, không gian cửa thiền trở thành nơi để mỗi người lắng lại, hướng về những giá trị thiện lành, sẻ chia và an yên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa nhân Đại lễ Phật đản.

Chúc mừng Phật đản, tặng quà cho công nhân ở Thanh Hóa

Nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2570-Dương lịch 2026), ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng phường Trị An hỗ trợ vớt số cá chết lên bờ để người dân bán cho đơn vị làm phân vi sinh.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết trên hồ Trị An

Liên quan sự việc cá nuôi chết hàng loạt trên hồ Trị An, chiều 31/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết bảo đảm môi trường nguồn nước hồ Trị An, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ Hải quân, phụ huynh và các cháu chuẩn bị Tết Thiếu nhi. (Ảnh: CTV)

Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết thiếu nhi 1/6

Gần đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, không khí tại đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa, trở nên rộn ràng, vui tươi, khi cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và các hộ gia đình trên các đảo tích cực chuẩn bị cho chương trình dành cho các cháu thiếu nhi sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.