Huế: Lên phương án chi tiết bảo vệ cổ vật, bảo vật quốc gia

Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Huế gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật quốc gia ngay trong tháng 6; trong đó tập trung đầy đủ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa. (Ảnh: Cục Di sản văn hóa)
Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa. (Ảnh: Cục Di sản văn hóa)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Huế đã có Công văn số 6730/UBND-CN gửi Bộ về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về vụ việc bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị xâm hại ngày 24/5.

Báo cáo nêu, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ký Công văn số 6359/UBND-CN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung về vụ việc bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị xâm hại.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Văn hóa, Thể thao khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật... đặc biệt là các bảo vật Quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; xây dựng quy trình, phương án chi tiết quản lý, bảo quản, trưng bày đối với các hiện vật, cổ vật tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc phá hoại bảo vật Quốc gia được trưng bày tại Điện Thái Hòa xảy ra vào ngày 24/5.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, an toàn tại các điểm di tích và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, phát hiện từ sớm và sẵn sàng ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại, phá hoại.

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng hiện vật để đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.

ngai8.jpg
Du khách tham quan Ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa.

Sở Văn hóa, Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ vật, hiện vật tại các bảo tàng, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 12/6/2025 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan báo chí đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa cho người dân và du khách.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Hồ Văn Phương Tâm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm, sinh năm: 1983, đăng ký thường trú tại: tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, Thành phố Huế về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điểm C, khoản 2, điều 178 Bộ Luật Hình sự.

Về thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn", đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo quy định của pháp luật, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2389/BVHTTDL-DSVH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ký Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Trong thời gian tới đây, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn; tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định phương án phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Đối với các bảo vật quốc gia hiện nay đang lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật ngay trong tháng 6; trong đó tập trung đầy đủ các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy, nổ, thiên tai và các nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng trong công tác trưng bày, bảo quản hiện vật và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trí thông minh nhân tạo trong quản lý giám sát như: hệ thống cảm biến cảnh báo sớm, thiết lập hàng rào ảo, hệ thống giám sát an ninh… để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thiện Phương án tổng thể bảo vệ an ninh, an toàn tại đơn vị; phương án trưng bày, tham quan; phương án tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân, du khách vừa đảm bảo an toàn, an ninh cho các hiện vật, cổ vật.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.