Hợp tác nghiên cứu chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững: Bước tiến tới mục tiêu Net Zero

Chiều 18/3, Hội Dầu khí Việt Nam và Viện Chiến lược phát triển kinh tế số ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững. Đây là bước khởi đầu quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trong Quy hoạch điện VIII, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: THẾ DƯƠNG)
Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: THẾ DƯƠNG)

Phát biểu tại buổi lễ, TS Hoàng Văn Ninh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển kinh tế số chia sẻ bối cảnh của ngành năng lượng.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 215/QĐ-TTg vào ngày 1/3/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

TS Hoàng Văn Ninh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển kinh tế số phát biểu tại buổi lễ.
TS Hoàng Văn Ninh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển kinh tế số phát biểu tại buổi lễ.

"Theo đó, triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII đặt trọng tâm bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội, sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng với chi phí hợp lý, sử dụng triệt để và có hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero).

Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp về công nghệ cũng như cơ chế, thể chế để phát triển, chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững là nội dung hết sức quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược về năng lượng quốc gia cũng như bảo đảm các cam kết quốc tế", TS Hoàng Văn Ninh nhấn mạnh.

Xét theo Quy chế của Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Hiệp hội Dầu khí Việt Nam, xét theo nhu cầu, Điều lệ của hai bên, lãnh đạo hai bên đã trao đổi và thống nhất để tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững.

TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam thể hiện niềm vinh dự và cho rằng Lễ ký kết là bước đầu tiên trong sự hợp tác giữa hai đơn vị. Tối ưu chuyển dịch năng lượng đang là mục tiêu và xu thế không thể đảo ngược. Việt Nam đang trong quá trình này với mục tiêu sớm hiện thực hóa.

Hội Dầu khí Việt Nam và Viện chiến lược phát triển kinh tế số có những nét tương đồng về mục tiêu và nhiệm vụ. Do đó, sự hợp tác sẽ góp phần trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu quốc gia, mang lại lợi ích cho hai bên, cũng như lan tỏa tới xã hội.

"Với sự hiểu biết và chuyên môn của hai bên, chúng ta sẽ cùng nhau triển khai và chia sẻ những kinh nghiệm, hướng đi phù hợp, từ việc lựa chọn đối tác, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến hoàn thiện cơ chế, chính sách cho câu chuyện chuyển dịch năng lượng của Việt Nam", TS Nguyễn Quốc Thập khẳng định.

TS Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển kinh tế số phát biểu tại buổi lễ.

TS Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển kinh tế số phát biểu tại buổi lễ.

Về phần mình, TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển kinh tế số đánh giá, lễ ký kết là kết quả của nhiều cuộc trao đổi, đàm phán giữa Viện và Hội Dầu khí Việt Nam. Điều này phản ánh mong muốn của đôi bên là góp phần vào sự phát triển đất nước theo hướng xanh, ổn định và bền vững.

"Hy vọng với kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ Hội viên Hội Dầu khí Việt Nam, cùng với kinh nghiệm xây dựng, vận động chính sách của Viện Chiến lược phát triển kinh tế số sẽ khiến dư luận xã hội, các cấp lãnh đạo hiểu được quá trình chuyển đổi xanh, bền vững. Như Thủ tướng Chính phủ đã nói: Không hy sinh môi trường để đổi lấy tốc độ tăng trưởng", TS Nguyễn Đức Kiên chia sẻ.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Sau buổi Lễ ký kết, nhiều chương trình làm việc giữa Hội Dầu khí Việt Nam và Viện chiến lược phát triển kinh tế số sẽ được triển khai. Qua đó, các kết quả nghiên cứu sẽ sớm được công bố, truyền đạt đến các cấp lãnh đạo cũng như quần chúng để tạo được sự đồng thuận trong việc thực hiện Quy hoạch điện VIII, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.