Hợp tác du lịch ASEAN+3: Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững

Những năm gần đây, dòng khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng du lịch của khu vực Đông Nam Á. Giữa bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố, làm sâu sắc cơ chế hợp tác giữa ASEAN với 3 thị trường này cần được ưu tiên hàng đầu.

Du khách Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập - một trong những điểm đến lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Du khách Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập - một trong những điểm đến lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Những vấn đề chung quanh việc hợp tác, phát triển du lịch giữa các quốc gia thành viên ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được thảo luận sâu rộng tại Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 lần thứ 48 diễn ra vào ngày 27/1 vừa qua.

Việt Nam chủ động xúc tiến, nâng cao năng lực và triển khai mô hình hợp tác sáng tạo

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 diễn ra tại Cebu, Philippines, Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 là dịp để các bên đánh giá tiến độ hợp tác du lịch ASEAN+3 trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về định hướng phát triển và các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ: "Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc đồng hành, hỗ trợ phát triển du lịch ASEAN. Sự hợp tác chặt chẽ ASEAN+3 không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi của ngành du lịch sau dịch Covid-19, mà còn tạo động lực cho tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường giao lưu nhân dân trong toàn khu vực".

Năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 5,3 triệu lượt khách từ Trung Quốc, 4,3 triệu lượt từ Hàn Quốc và gần 800 nghìn lượt khách từ Nhật Bản. Kết quả ấn tượng này cho thấy mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc giữa các thị trường. Đồng thời, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của du khách đối với Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và không ngừng đổi mới.

hoinghi6.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 diễn ra tại Cebu, Philippines.

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, trong năm 2025, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là những thị trường gửi khách trọng điểm khi lần lượt xếp thứ nhất, thứ hai và thứ năm trong số các quốc gia có lượng khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất.

Những thành tựu tích cực nêu trên là kết quả của quá trình cải thiện liên tục về chất lượng dịch vụ, hệ thống hạ tầng và công tác quản lý điểm đến. Song song với đó, Việt Nam đã chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của từng thị trường: từ du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực và mua sắm đến du lịch chăm sóc sức khỏe, golf và MICE.

Việt Nam cũng đã thiết lập cơ chế họp ủy ban hợp tác du lịch song phương hiệu quả với Nhật Bản và ghi nhận nhiều lợi ích thiết thực từ việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Trung Quốc và Hàn Quốc về khả năng xây dựng những cơ chế hợp tác tương tự, phù hợp với lợi ích và ưu tiên chung của các bên.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã đồng hành, hỗ trợ tích cực ASEAN trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là về công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển nguồn nhân lực cho ngành.

Trên thực tế, năm qua, nhiều hoạt động quảng bá du lịch và văn hóa thiết thực, hiệu quả đã được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam với các trung tâm: Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, Trung tâm ASEAN-Nhật Bản và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc.

Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc đồng hành, hỗ trợ phát triển du lịch ASEAN. Sự hợp tác chặt chẽ ASEAN+3 không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi của ngành du lịch sau dịch Covid-19, mà còn tạo động lực cho tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường giao lưu nhân dân trong toàn khu vực.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Nổi bật là các chương trình hợp tác với Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc và Trung tâm ASEAN-Nhật Bản thông qua các buổi hòa nhạc, các chuyến famtrip dành cho những người có sức ảnh hưởng (KOLs). Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường gắn kết với các thị trường mục tiêu.

Trên tinh thần chủ động và cởi mở, năm 2026, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với cả 3 trung tâm trên một cách sâu sắc và thực chất hơn nữa, tập trung vào các hoạt động xúc tiến chung, nâng cao năng lực và triển khai những sáng kiến, mô hình hợp tác sáng tạo.

Thắt chặt quan hệ hợp tác của ASEAN+3

Không chỉ Việt Nam, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng xem trọng và đánh giá cao tinh thần hợp tác chủ động, hiệu quả trong lĩnh vực du lịch với 3 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thứ trưởng Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso nhận định: Du lịch là một trong những lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế, giữ vai trò như nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố và làm sâu sắc các cơ chế hợp tác được xem là ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, Kế hoạch hợp tác du lịch ASEAN+3 đã và đang trở thành nền tảng vững chắc cho đối thoại thực chất, giúp các bên cùng nhau vượt qua thách thức và nắm bắt những cơ hội mới.

Trong những năm gần đây, dòng khách từ ba thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng du lịch của các quốc gia thành viên ASEAN. Riêng năm 2024, ASEAN đã đón hơn 20 triệu lượt khách từ Trung Quốc, hơn 3 triệu lượt khách từ Nhật Bản và hơn 9 triệu lượt khách từ Hàn Quốc. Những con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Thứ trưởng Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso cho biết, ASEAN trân trọng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, Trung tâm ASEAN-Nhật Bản và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chung. Hướng tới tương lai, các bên cùng chia sẻ khát vọng xây dựng ngành du lịch ASEAN có năng lực cạnh tranh cao, khả năng phục hồi linh hoạt và phát triển bao trùm.

Thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy giao lưu văn hóa và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, sức hấp dẫn của các điểm đến ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục được nâng cao, thu hút ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Được biết, tại hội nghị, Ban Thư ký ASEAN cũng cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch hợp tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2021-2025, cũng như định hướng xây dựng Kế hoạch hợp tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.