Hơn 300 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 6/3, Thường trực Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết, từ giữa tháng 2 đến nay, qua tuyên truyền, vận động của 6 đoàn công tác của Thành ủy đã có hơn 300 hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ông Đoàn Văn Ngọc, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, dọn dẹp nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ông Đoàn Văn Ngọc, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, dọn dẹp nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Hiện, việc tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia này tiếp tục được thực hiện, nhằm hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm này trong tháng 3/2025.

Theo Thường trực Thành ủy Biên Hòa, từ giữa tháng 2, địa phương đã lập 6 đoàn công tác thực hiện đợt cao điểm 10 ngày tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Sau khi sơ kết 10 ngày, từ ngày 1/3 đến nay, 6 đoàn công tác công tác của Thành ủy Biên Hòa tiếp tục gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng. Kết quả, người dân đã và đang tháo dỡ nhà cửa, công trình xây dựng tại 50 thửa đất.

Như vậy, tính từ khi lập các đoàn tuyên truyền, vận động hơn 800 trường hợp. Qua đó, đã có hơn 300 trường hợp đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng.

Thành ủy Biên Hòa cho biết, đến nay, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua thành phố đã giải phóng được hơn 79% mặt bằng.

Lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa thường xuyên có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân.

Lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa thường xuyên có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân.

Hiện nay, cùng với tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, cơ quan liên quan của thành phố Biên Hòa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai khẩn trương rà soát lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân.

Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng người dân không di dời, ngành chức năng sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Người dân phường Phước Tân tháo dỡ nhà cửa di dời để bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Người dân phường Phước Tân tháo dỡ nhà cửa di dời để bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa dài 6,2km. Để thực hiện dự án này, chính quyền địa phương cần tiến hành đền bù, giải tỏa 1.885 hộ dân; trong đó, 1.073 trường hợp bị giải tỏa trắng; hàng trăm trường hợp mua bán đất đai bằng giấy viết tay, xây cất nhà trái phép, do đó, không đủ điều kiện xét cấp tái định cư. Đây là nguyên nhân chính gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Điểm đầu dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giáp đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Điểm đầu dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giáp đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài trên 34km. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phải thu hồi gần 290ha đất của nhiều tổ chức và hơn 3.500 trường hợp tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.