Tái định cư cho người dân tại dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 20/2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa và chính quyền phường Phước Tân tổ chức bốc thăm tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Người dân bốc thăm nhận suất tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Người dân bốc thăm nhận suất tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Theo đó, 165 hộ dân thuộc đối tượng ưu tiên số 1 và 2 được bốc thăm nhận vị trí đất tái định cư. Vị trí tái định cư tại Dự án hạ tầng khu tái định cư Phước Tân.

Khu tái định cư Phước Tân với diện tích 49ha, hiện có gần 1.100 lô đất tái định cư, đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự kiến, tháng 6/2025 sẽ khởi công xây dựng hạ tầng và quý I/2026 cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bàn giao nền đất cho người dân xây nhà.

Tại buổi lễ bốc thăm, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã giải đáp một số vướng mắc liên quan đến các chính sách hỗ trợ tiền tạm cư của tỉnh, tiền sử dụng đất tại khu tái định cư để người dân được biết.

Trước đó, có 82 hộ dân ở thành phố Biên Hòa đồng ý về tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đã được bốc thăm, bàn giao đất vào cuối tháng 1.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa dài 6,2 km, tổng diện tích đất cần thu hồi là 59,5 ha, chính quyền địa phương cần tiến hành đền bù, giải tỏa 1.885 hộ dân, trong đó 1.073 trường hợp bị giải tỏa trắng.

Đến nay, mặt bằng bàn giao trên thực địa để thực hiện dự án đoạn qua hai phường Phước Tân và Tam Phước là gần 44,5ha/59,5ha, đạt 75 % tổng diện tích đất cần thu hồi thuộc phạm vi dự án.

Phần đất cần thu hồi còn lại của 666 hộ dân (chủ yếu ở phường Phước Tân), là đa phần những trường hợp này mua bán bằng giấy tay, xây cất nhà trái phép, do đó không đủ điều kiện xét cấp tái định cư.

Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa đang dốc sức thực hiện các giải pháp để hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 3/2025. Thành ủy Biên Hòa thành lập 6 tổ công tác xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Việc tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng sẽ kéo dài liên tục trong 10 ngày kể cả ban đêm và thứ bảy, chủ nhật, với mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án trong tháng 3/2025.

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa nghe báo cáo về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại hiện trường.

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa nghe báo cáo về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại hiện trường.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, qua tuyên truyền, vận động phần lớn người dân đã đồng thuận, cam kết sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án. Đối với những trường hợp đã tuyên truyền, vận động, bảo đảm các quy định của pháp luật, nhưng không bàn giao mặt bằng thì các cơ quan chức năng sẽ xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54 km, trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290 ha thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Theo kế hoạch ban đầu, việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện thu hồi, bồi thường, tái định cư gặp nhiều vướng mắc, khiến tiến độ dự án đang rất chậm so với yêu cầu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.