Hơn 2.000 vận động viên chạy chinh phục đỉnh cao núi Bà Rá

Ngày 24/12, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đơn vị liên quan tổ chức Họp báo cung cấp thông tin trước ngày khởi tranh Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026.

Ban Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng hoa chúc mừng 2 nhà tài trợ.
Ban Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng hoa chúc mừng 2 nhà tài trợ.

Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là giải đấu truyền thống của tỉnh Bình Phước trước đây và tỉnh Đồng Nai hiện nay. Giải được tổ chức hằng năm nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Phước Long (6/1/1975).

Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 2 phường Phước Long và Phước Bình tổ chức. Giải sẽ khai mạc sáng ngày 4/1/2026, tại khu vực Tượng đài chiến thắng Phước Long, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

ndo_br_z7359569102257-5b24d1bd9977aee1e9729cc2f18671c6-2789.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Giải lần này thu hút các vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố, đơn vị đăng ký tham gia hệ tuyển, gồm: Đoàn Quân đội (Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng), chủ nhà Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng, Lai Châu, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh. Với 120 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó 77 vận động viên nam và 43 vận động viên nữ.

Ở hệ phong trào, với hơn 700 vận động viên tham gia thi đấu ở 2 cự ly 6,1km và 19km. Cùng với đó, ước tính gần 200 vận động viên thi đấu hệ phong trào tỉnh với các cự ly nam 6km, nữ 5,4km và nam thiếu niên 4,8km, nữ thiếu niên 4km. Ngoài ra, có khoảng hơn 1.000 vận động viên sẽ chạy đồng hành cùng giải.

Theo Ban tổ chức, đây là giải nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm vóc và chất lượng cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các tour, tuyến du lịch, sản phẩm đặc sản, góp phần quảng bá về hình ảnh Phước Long-Đồng Nai đến bạn bè trong khu vực.

ndo_br_img-9524-resize-1880.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phát biểu tại sự kiện.

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Giải không chỉ tạo nên sân chơi bổ ích cho các vận động viên mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng. Giải đấu còn là dịp để kết nối thể thao với văn hóa và du lịch, góp phần tạo thêm sản phẩm đặc trưng, gắn với các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện và khám phá.

Điểm nhấn đặc biệt của Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 là cung đường chạy đậm chất thiên nhiên. Ban tổ chức sẽ bố trí các trạm tiếp nước trên đường đua và tình nguyện viên hỗ trợ người chạy. Bộ phận chuyên môn của giải cũng đã hoàn chỉnh sơ đồ cung đường chạy phù hợp cho từng nội dung thi đấu.

ndo_br_img-9544-resize-9881.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Nông Hồng Thức trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 đã trả lời các câu hỏi của phóng viên đặt ra.

Giải lần nay thu hút 33 nhà tài trợ, trong đó có 4 nhà tài trợ chính.

Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993 và chính thức công nhận là giải quốc gia vào năm 2005. Sau 30 lần tổ chức, giải ngày càng phát triển lớn mạnh, thu hút hàng nghìn vận động viên trong cả nước tham gia ở cả 2 hệ phong trào và hệ tuyển.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt Đại hội.

Công đoàn Tây Ninh phấn đấu trở thành chỗ dựa thực sự của người lao động

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, trong giai đoạn mới, công đoàn các cấp của Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra.

Toàn cảnh tọa đàm.

Gỡ nút thắt để bứt phá tăng trưởng từ đầu tư công

Trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ là công cụ kích cầu hay thước đo ở tỷ lệ giải ngân, mà cần được nhìn nhận như một đòn bẩy nâng cao năng suất tổng hợp của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần được giải quyết nhằm khơi thông các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển.

Bảng giá đất cần được tính toán, nghiên cứu trước khi công bố trong bảng giá đất công bố vào ngày 1/1/2026. (Ảnh: SỸ ĐÔNG)

Kiến nghị lần 3 về tăng giá đất nông nghiệp theo đúng định hướng nguyên tắc thị trường

Ngày 22/12, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành kiến nghị về việc tăng giá đất nông nghiệp nhằm áp dụng hiệu quả cho thị trường, theo đúng định hướng nguyên tắc thị trường để áp dụng theo bảng giá đất nông nghiệp từ 1/1/2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh trao hoa và chứng nhận cho 2 tác giả đạt giải Nhất.

Khen thưởng 15 tác giả đạt giải ảnh, video “Tây Ninh hạnh phúc-Happy Tây Ninh 2025”

Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh đến gần với người dân, du khách trong nước và quốc tế về “một Tây Ninh thân thiện, mến khách, một Tây Ninh đang vươn mình phát triển mạnh mẽ”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc thi ảnh, video “Tây Ninh hạnh phúc-Happy Tây Ninh 2025”.

Đặc khu Côn Đảo đang triển khai nhiều giải pháp về kinh tế tuần hoàn để hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Kinh tế tuần hoàn ở Côn Đảo

Sau hai năm triển khai Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững Côn Đảo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, đặc khu Côn Đảo đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét về môi trường, nhận thức cộng đồng và kinh tế.

Công ty Cơ khí-Xây dựng-Thương mại Đại Dũng trao quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động

Còn hai tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vì vậy song song với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI để tối ưu quy trình sản xuất

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, mở ra phương thức vận hành mới. Tuy nhiên, nhiều thách thức cũng được đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Một nông dân ở xã Bình Lợi chăm sóc vườn mai chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Niềm tự hào của nông dân Bình Lợi

Sau đợt triều cường lịch sử vừa qua, làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) đang hồi phục mạnh mẽ. “Thủ phủ mai vàng” của thành phố đang sôi động chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Là đầu tàu kinh tế năng động, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “thỏi nam châm” hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh THẾ ANH)

Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế

Thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam vẫn giữ được đà ổn định và thu hút dòng vốn chiến lược cho dù trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 17 vừa diễn ra, các chuyên gia, doanh nghiệp bày tỏ lạc quan nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi ở phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Định hình trung tâm lão khoa hàng đầu

Việt Nam hiện là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không đứng ngoài bối cảnh này, đặt ra thách thức cho hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 717 đến động viên, thăm hỏi học sinh dân tộc thiểu số khó khăn ở địa bàn đóng quân.

Vì thế hệ tương lai vùng biên

Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã biên giới Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai), Điểu Hậu - học sinh lớp 7A1 Trường trung học cơ sở Bù Đốp được Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ kinh phí, tư trang, dụng cụ học tập.

Đồng bào Xtiêng tập duyệt các nghi thức chuẩn bị cho Lễ hội mừng lúa mới.

Lễ hội dân tộc thiểu số thành sản phẩm du lịch

Nằm cuối dãy Trường Sơn, Đồng Nai hội tụ nhiều sắc màu văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, tạo sức hút riêng và là lợi thế giúp du lịch địa phương phát triển bền vững.