Hơn 55 nghìn người dân ở Đồng Nai tham gia “Cùng Việt Nam tiến bước”

Cùng với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, sáng 16/8, tại tỉnh Đồng Nai hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” đã thu hút hơn 55 nghìn người dân tham gia.

Các bạn trẻ tham gia hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.
Các bạn trẻ tham gia hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Tại điểm trung tâm tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai, số 5 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, khoảng 5.000 người tham gia.

Từ sáng sớm, trên những tuyến đường dẫn về điểm tổ chức sự kiện, tràn ngập áo cờ đỏ sao vàng của người dân tham gia đi bộ. Trên gương mặt mọi người đến tham gia sự kiện ai cũng háo hức, tranh thủ trước giờ khai mạc chụp những tấm hình lưu niệm.

ndo_br_z6911812862919-2234bc37b4976cb774146dccf2e4cbc0-7700.jpg
Dòng người xuất phát từ cổng Trung tâm thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao Đồng Nai ra đường Nguyễn Ái Quốc.

Anh Nguyễn Văn Hùng, phường Trấn Biên cho biết, những ngày qua khi nghe thông tin về sự kiện, tôi rất háo hức, chuẩn bị để tham gia trải nghiệm. Tối qua thời tiết ở Đồng Nai mưa rất lớn nhưng sáng nay trời tạnh, không khí mát mẻ, tạo thuận lợi cho mọi người tham gia hoạt động thuận tiện.

“Tôi thấy Báo Nhân Dân và Bộ Công an tổ chức hoạt động này rất thiết thực, người dân ai cũng có thể tham gia. Từ đó, góp phần truyền động lực cho thế hệ trẻ thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao; đồng thời hun đúc tinh thần yêu nước, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Hùng nói.

ndo_br_z6911774905880-70eb1e07737892a477ead8403262dbb9-1381.jpg

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” đã thu hút đông đảo người dân các phường ở khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai tham gia.

Là một trong những người đến sớm nhất, từ 5 giờ sáng, chị Phạm Thúy Liễu, phường Trảng Dài, dẫn theo con gái 6 tuổi đến tham gia: “Thông qua thông tin trên Báo Nhân Dân tôi dẫn theo con gái đến địa điểm này để tham gia. Mục đích tham gia hoạt động đi bộ 'Cùng Việt Nam tiến bước' để rèn luyện sức khỏe và giúp cho con gái trải nghiệm sự kiện cộng đồng với nhiều ý nghĩa trong những ngày tháng Tám lịch sử này".

ndo_tr_dong-nai-1-9048.jpg
Người dân háo hức trước giờ xuất phát.

Tương tự, em Trần Võ Cát Tường, học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn Em chia sẻ: “Em thấy hoạt động này rất bổ ích, vui tươi, giúp cho mọi người đoàn kết nhau hơn. Hoạt động này không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, tạo cơ hội để tất cả mọi người dân hòa trong không khí ngày hội”.

ndo_br_dong-nai-2-1082.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan tham gia hoạt động.

Tại điểm trung tâm tỉnh, hàng nghìn người với lộ trình di chuyển xuất phát từ Cổng Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai di chuyển đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Ái Quốc và đường Phan Đình Phùng và ngược lại (3km).

ndo_bl_dong-nai-3-9893.jpg
Bạn trẻ rạng rỡ tham gia hoạt động.

Cùng thời điểm tại các xã, phường trên toàn tỉnh Đồng Nai cũng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

ndo_br_z6911805053414-e3205293c9305051136454f23aff24f2-8232.jpg
Người dân sẵn sàng xuất phát.

Tại phường Bình Phước có khoảng 500 người tham gia, trong đó có khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở; 300 học sinh; hơn 100 người là lực lượng các khối cơ quan và đông đảo nhân dân hưởng ứng.

ndo_br_z6911715255173-8805f4e0b2670756ec24bb16092ee7e0-7699.jpg
Cán bộ và nhân dân phường Bình Phước tham gia hoạt động.

Trung tá Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Công an phường Bình Phước cho biết: Để chuẩn bị cho hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước", đơn vị đã tham mưu xây dựng kế hoạch gửi các cơ quan, đơn vị, trường học, 37 khu phố huy động lực lượng tham gia. Cùng với đó, kêu gọi mọi người tham gia khoác áo đỏ sao vàng để có đội hình đẹp, nổi bật và có tính lan tỏa hơn. Đây là hoạt động ý nghĩa nên mọi người tham gia rất tự hào vì góp phần làm nên một Việt Nam khoẻ mạnh, vững bước trong tương lại.

ndo_bl_z6911727249382-36b7fb65307a1b500c136281577f4fb3-6570.jpg

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Qua hoạt động này, tạo không khí, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước trong những ngày hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" tại địa phương đã thu hút hơn 55 nghìn người dân tham gia tại điểm trung tâm và các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" tại tỉnh Đồng Nai.

ndo_br_z6911810821010-c01675f8a2c55ad4d2489b2a1414f8d8-8906.jpg
ndo_tr_z6911727178438-cfaf8f61ef4633326b9b710760be5b6e-1353.jpg
ndo_br_z6911805077972-8cbb7ffd3b0f5bc06ffd8e3c9066c93f-2178.jpg
ndo_br_z6911805077857-09767944ef2621de6933d204b8dc8231.jpg
ndo_br_z6911727238518-8580efd7772afd16e02a92ef2175eec5-6298.jpg
ndo_br_z6911813548700-9829144c8cdb025fa015babe67d84e0a-3263.jpg
ndo_tr_z6911805133291-5b7517ced33b9d1209cec2cd8f294919-4577.jpg
ndo_tl_1-2305.jpg
ndo_tr_2-4714.jpg
ndo_tr_3-8513.jpg

Có thể bạn quan tâm

Các khối tham gia đi bộ tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ xuất phát. (Ảnh: THÀNH LÊ)

Rộn ràng những bước chân xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, tại Công viên 30/4, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6.000 người thuộc 13 khối đại biểu đã tụ hội cùng hòa chung nhịp đập với hàng triệu người dân tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 với thông điệp “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”.

Tiểu thương chợ Tân Định gắn bó lâu năm với các gian hàng của mình. (Ảnh: QuANG QUÝ)

Gìn giữ những “mảnh ký ức” đô thị

Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, những ngôi chợ truyền thống vẫn hiện diện như những “mảnh ký ức” sống động của đô thị. Đây không đơn thuần chỉ là nơi mua bán mà còn lưu giữ kiến trúc, văn hóa, nếp sinh hoạt và câu chuyện của nhiều thế hệ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên trái) và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bên phải) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Quách Kim Tuyến, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: PV)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Cà Mau

Ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Quách Kim Tuyến, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khóm 18, Đảng bộ phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Công nhân chở rác tới trạm trung chuyển trước khi đưa đến khu vực xử lý. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đầu tư hạ tầng đồng bộ để phân loại rác tại nguồn hiệu quả

Muốn phân loại rác tại nguồn hiệu quả, hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý phải được đầu tư đồng bộ; đồng thời, cơ chế kinh tế rõ ràng để tạo động lực cho các chủ thể tham gia. Đây là những vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Phân loại rác tại nguồn: Đồng bộ hạ tầng-Thực thi hiệu quả”, diễn ra ngày 28/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi công tường vây, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch bằng công nghệ TBM, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ mới thi công hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thi công các dự án trọng điểm như đường vành đai, cao tốc, metro, đồng thời nâng cấp hệ thống hạ tầng xuống cấp. Việc ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp tối ưu chi phí xã hội và giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống người dân tại một đô thị đông dân.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh: Không để chậm trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển

Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã bế mạc trưa 27/8. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng ở các lĩnh vực pháp chế, kinh tế-ngân sách, đô thị, văn hóa-xã hội, các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và phát triển Thành phố.